Bản tin trưa 18/9: Vàng SJC lùi về 132 triệu đồng/lượng; Vingroup lọt top “Những công ty tốt nhất thế giới
Tin tức nổi bật trưa 18/9: Vàng SJC lùi về 132 triệu đồng/lượng; Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Ngân hàng Nhà nước quản lý; Vingroup lọt top “Những công ty tốt nhất thế giới 2025” do TIME bình chọn; Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt; Sếp doanh nghiệp Nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng/tháng... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Vàng SJC lùi về 132 triệu đồng/lượng
Sáng 18/9, giá vàng miếng SJC trong nước được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng, xuống còn 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ cũng giảm về 126,3 - 129 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn Doji giữ nguyên mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng. Trước đó, phiên 17/9 giá vàng miếng và vàng nhẫn hầu như không thay đổi so với phiên liền trước.
.jpg)
Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay tăng nhẹ, đạt 3.682,9 USD/ounce, cao hơn 6,9 USD so với đêm qua. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, vàng thế giới tương đương hơn 118,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 13,6 triệu đồng/lượng so với giá trong nước.
Đà tăng của vàng thế giới xuất hiện sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố số nhà khởi công tháng 8 giảm 8,5%, thấp hơn nhiều so với dự báo, cho thấy kinh tế Mỹ chậm lại. Giới đầu tư hiện chờ đợi kết quả cuộc họp FOMC, với khả năng cao Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Quyết định này, nếu diễn ra, được dự báo sẽ tạo động lực tăng giá cho kim loại quý trong thời gian tới.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Ngân hàng Nhà nước quản lý
Ngày 16/9/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2070/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo đó, các thủ tục hành chính liên quan đến ba lĩnh vực chính gồm thành lập và hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán và hoạt động tín dụng sẽ được tinh giản. Đồng thời, nhiều điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, cùng với dịch vụ thanh toán và dịch vụ thông tin tín dụng cũng được điều chỉnh.

Đáng chú ý, một số thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô bị bãi bỏ nhằm giảm gánh nặng hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý. Ngoài ra, các điều kiện khắt khe trước đây đối với tổ chức tín dụng cổ phần khi niêm yết cổ phiếu trong và ngoài nước, như yêu cầu về thời gian hoạt động hay vốn điều lệ, cũng được loại bỏ.
Đối với việc thành lập chi nhánh ngân hàng thương mại trong nước, quyết định mới đã bãi bỏ yêu cầu về thời gian hoạt động tối thiểu, tạo điều kiện mở rộng mạng lưới, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp.
Vingroup lọt top “Những công ty tốt nhất thế giới 2025” do TIME bình chọn
Tập đoàn Vingroup vừa được Tạp chí TIME và Công ty dữ liệu Statista vinh danh trong danh sách “World’s Best Companies 2025”. Bảng xếp hạng dựa trên ba tiêu chí chính: tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên và yếu tố ESG (môi trường, xã hội, quản trị).
Vingroup là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất góp mặt trong danh sách, với tổng điểm 77,06, xếp hạng 817/1.000. Ở tiêu chí “Tăng trưởng doanh thu”, Vingroup đạt mức “Rất cao” khi tổng tài sản đến 30/6/2025 đạt hơn 958.235 tỷ đồng, doanh thu thuần nửa đầu năm đạt 130.476 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ 2024, lợi nhuận sau thuế gần 4.540 tỷ đồng.

Về “Sự hài lòng của nhân viên”, Vingroup đứng thứ 894 toàn cầu và thường xuyên dẫn đầu các bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”. Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup, nhấn mạnh danh hiệu này khẳng định uy tín và vị thế toàn cầu của tập đoàn, đồng thời là động lực cho mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.
Trước đó, VinFast - công ty thành viên của Vingroup cũng được TIME vinh danh hai năm liên tiếp trong các bảng xếp hạng uy tín, trong đó có tốp 100 công ty có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024.
Thị trường cà phê “rung lắc mạnh”, Robusta và Arabica đồng loạt giảm sâu
Thị trường cà phê thế giới vừa ghi nhận phiên lao dốc mạnh. Kết thúc giao dịch rạng sáng 18/9 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London giảm 6,92 - 7,12%, trong khi Arabica trên sàn New York rớt 7,86 - 8,84% tùy kỳ hạn.
Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 11/2025 mất 331 USD, còn 4.450 USD/tấn, tương đương giảm gần 8.700 đồng/kg. Arabica giao tháng 12/2025 giảm tới 740 USD, xuống 8.280 USD/tấn, tức mất khoảng 19.300 đồng/kg. Trên thị trường nội địa, giá cà phê Tây Nguyên dự báo sẽ giảm mạnh từ 121.200 đồng/kg xuống còn 115.000 - 117.000 đồng/kg.

Theo các đại lý, tín hiệu giảm giá đã xuất hiện từ trước khi khách hàng quốc tế hạn chế mua giao ngay, chuyển sang mua giao xa với mức trừ lùi cao. Chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định đây là phiên giao dịch “vô tiền khoáng hậu” về tốc độ bán tháo, đặc biệt ở Arabica.
Không chỉ cà phê, các sàn hàng hóa khác như vàng và dầu cũng đồng loạt giảm, khi giới đầu tư chờ kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng lãi suất sẽ sớm được cắt giảm.
Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt
Ngày 17/9/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2072/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt số 95/2025/QH15.
Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong thực thi luật; đồng thời xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan liên quan. Bộ Xây dựng được giao chủ trì tuyên truyền, biên soạn tài liệu, phối hợp tổ chức tập huấn, phổ biến những điểm mới của luật tới cán bộ và nhân dân, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Các bộ, ngành và địa phương phải hoàn thành việc rà soát, kiến nghị sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản cần thiết, gửi kết quả về Bộ Xây dựng trước 31/10/2025 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Ngoài ra, các cơ quan sẽ tiếp tục xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành theo phân công của Thủ tướng; đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất phát sinh. Kế hoạch được triển khai từ quý III/2025, bảo đảm Luật Đường sắt đi vào cuộc sống đồng bộ, hiệu quả.
Sếp doanh nghiệp Nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng/tháng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 248 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với lãnh đạo và kiểm soát viên tại doanh nghiệp nhà nước, có hiệu lực từ ngày 15/9/2025.
Theo quy định, lương cơ bản áp dụng cho các chức danh dao động 30 - 80 triệu đồng/tháng, tùy quy mô doanh nghiệp. Tiền lương tối đa được xác định dựa trên mức cơ bản và lợi nhuận thực tế. Nếu lợi nhuận đạt gấp 2 - 4 lần chỉ tiêu tối thiểu, thu nhập lãnh đạo có thể gấp 2,5 - 4 lần lương cơ bản. Như vậy, các thành viên HĐQT, HĐTV, tổng giám đốc và kiểm soát viên chuyên trách tại doanh nghiệp nhóm 1 có thể hưởng tối đa khoảng 320 triệu đồng/tháng.

Trường hợp lợi nhuận thấp hơn kế hoạch, lương tối đa chỉ bằng 80% của hai lần lương cơ bản; nếu doanh nghiệp không có lãi hoặc thua lỗ, thu nhập giảm còn 70% hoặc 50% mức cơ bản. Ngoài ra, lãnh đạo còn được thưởng từ quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Luật Quản lý vốn Nhà nước, nhưng không vượt quá mức trần quy định.
Tính đến cuối 2024, cả nước có hơn 670 doanh nghiệp nhà nước, đóng góp gần 3,3 triệu tỷ đồng doanh thu và gần 400.000 tỷ đồng vào ngân sách, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.
Fed hạ lãi suất, thị trường hàng hóa toàn cầu biến động mạnh
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa biên độ xuống 4 - 4,25% sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày. Đây là lần giảm đầu tiên trong năm nay và dự kiến sẽ còn hai đợt tiếp theo vào tháng 10 và 12. Quyết định này ngay lập tức tạo ra biến động mạnh trên thị trường hàng hóa quốc tế, kéo chỉ số MXV-Index tại Việt Nam phiên 17/9 giảm 1,5% xuống 2.259 điểm, chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp.

Nhóm nguyên liệu công nghiệp giảm sâu, trong đó cà phê chịu áp lực lớn. Arabica mất 8,2% còn 8.281 USD/tấn, Robusta giảm gần 7% xuống 4.450 USD/tấn, do biến động tỷ giá, thương mại Mỹ - Brazil thuận lợi và nguồn cung Brazil dồi dào. Tại thị trường nội địa, giá cà phê sáng 18/9 dao động 116.000 - 117.500 đồng/kg, giảm thêm 5.000 - 5.500 đồng/kg so với phiên trước.
Nhóm năng lượng cũng chìm trong sắc đỏ, với dầu Brent giảm 0,76% còn 67,95 USD/thùng, dầu WTI mất 0,73% xuống 64,05 USD/thùng. Theo giới phân tích, ngoài tác động từ Fed, thị trường còn phản ánh lo ngại nhu cầu năng lượng suy yếu tại Mỹ. Với diễn biến này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính nhiều khả năng sẽ điều chỉnh tăng nhẹ giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều hành chiều nay.
TP.HCM lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí (quận 6) đến đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh cũ). Hội đồng gồm 9 thành viên và một tổ thư ký 2 người; Chủ tịch hội đồng sẽ do các thành viên bầu chọn và trực tiếp chủ trì trong suốt quá trình làm việc.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 22, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu đường Bình Tiên - công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư 6.285 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án được kỳ vọng mở ra trục kết nối mới giữa trung tâm thành phố và khu vực phía nam.

Công trình có chiều dài khoảng 3,66 km, mặt cắt ngang rộng 30 - 40 m, quy mô 4 - 6 làn xe. Tuyến bắt đầu từ đường Phạm Văn Chí, kết thúc tại nút giao Nguyễn Văn Linh, đi qua quận 6, quận 8 và huyện Bình Chánh (cũ).
Kế hoạch triển khai từ năm 2025 - 2028, trong đó công tác bồi thường, tái định cư thực hiện từ quý III/2025 đến quý III/2026; lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng dự kiến trong quý I/2026.
TP.HCM giao xã, phường phê duyệt xây công trình tạm trên đất công cho thuê
UBND TP.HCM vừa thống nhất chủ trương giao UBND xã, phường thực hiện thủ tục chấp thuận địa điểm và quy mô xây dựng công trình tạm trên quỹ nhà, đất công được cho thuê ngắn hạn. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng thuê với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM, nhằm khai thác hiệu quả đất công, tránh bỏ hoang lãng phí và tạo nguồn thu thuế cho ngân sách.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, căn cứ Luật Đất đai 2024 và Quyết định 71 (ban hành ngày 26/5/2025), thành phố đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục cho thuê ngắn hạn đất công. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã ký 36 hợp đồng, mang lại hơn 36 tỉ đồng cho ngân sách. Người thuê được phép xây dựng công trình tạm tối đa 3 tầng nhưng phải có sự chấp thuận về địa điểm và quy mô.
Trước đây, thẩm quyền phê duyệt thuộc UBND cấp huyện, song Nghị định 140/2025 đã phân cấp về xã, phường. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều địa phương chưa triển khai, gây ách tắc. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND TP.HCM chỉ đạo các xã, phường khẩn trương thực hiện để quỹ đất công được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.