Bản tin tổng hợp

TP.HCM cần đẩy mạnh giải ngân để hoàn thành kế hoạch gần 119.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Hưng Nhật 17/09/2025 - 09:55

TP.HCM đã giải ngân hơn 45% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2025. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu được giao, thành phố phải tăng tốc mạnh mẽ trong hơn 3 tháng cuối năm với bình quân giải ngân khoảng 590 tỷ đồng mỗi ngày.

Báo cáo tại cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công chiều 17/9, Sở Tài chính TP.HCM cho biết đến ngày 11/9, địa phương đã giải ngân khoảng 53.860 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch Chính phủ giao. Năm nay, tổng vốn đầu tư công mà TP.HCM được phân bổ sau sắp xếp là gần 118.950 tỷ đồng.

Như vậy, trong hơn 100 ngày còn lại của năm, thành phố cần đẩy nhanh tốc độ giải ngân lên mức trung bình 590 tỷ đồng mỗi ngày mới có thể hoàn thành kế hoạch.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, nửa đầu năm, tỷ lệ giải ngân đạt trên 40%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Song bước sang quý III, tốc độ giải ngân đã chậm lại rõ rệt, đặc biệt trong tháng 7 và 8. Ông đã nhiều lần nhắc nhở các đơn vị về hạn chế này tại các phiên họp kinh tế - xã hội gần đây.

anh_5.png
TP.HCM cần đẩy mạnh giải ngân để hoàn thành kế hoạch gần 119.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ảnh: Lê Toàn

Tuy nhiên, hai tuần đầu tháng 9 ghi nhận tín hiệu khả quan khi số vốn giải ngân tăng thêm hơn 2.330 tỷ đồng, tương ứng 1,9% kế hoạch, cao hơn tổng mức giải ngân của cả hai tháng trước cộng lại. Đây được xem là bước cải thiện quan trọng, cho thấy sự quyết liệt của các chủ đầu tư và cơ quan quản lý.

Một trong những khâu ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân là giải phóng mặt bằng. Theo số liệu của Sở Tài chính, đến 11/9, thành phố đã chi gần 24.150 tỷ đồng cho công tác này, đạt 52,2% vốn giao.

Các dự án trọng điểm, trong đó có mở rộng Quốc lộ 13 kết nối TP.HCM và Bình Dương, đều đang cần sự phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, từ đó tạo điều kiện tăng tốc giải ngân. Từ tháng 7, Sở Tài chính đã kiến nghị UBND thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ các dự án có kế hoạch vốn lớn và yêu cầu các chủ đầu tư bám sát lộ trình từng tháng.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh rằng, giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng không chỉ là nhiệm vụ ngân sách, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM. Đây được coi là “vốn mồi” quan trọng, tạo động lực lan tỏa cho sản xuất - kinh doanh, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Năm 2025, thành phố đặt mục tiêu GRDP đạt từ 8,5% trở lên. Để đạt được, nửa cuối năm cần tăng trưởng khoảng 10,3%, một con số đầy thách thức. Trong bối cảnh đó, giải ngân đầu tư công được xem là giải pháp trọng tâm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, cải thiện hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Hưng Nhật