Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân lên 200 triệu đồng/tháng
Bộ Tài chính vừa công bố bảng tổng hợp ý kiến góp ý cho Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó nhiều chuyên gia và doanh nghiệp kiến nghị bỏ mức thuế suất trần 35% như hiện hành và nâng ngưỡng áp dụng thuế suất cao nhất lên 200 triệu đồng/tháng nhằm giảm áp lực cho người nộp thuế có thu nhập cao.
Ở bản dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án 2 với 5 bậc thuế, cắt giảm từ 7 bậc hiện hành và mở rộng khoảng cách thu nhập giữa các bậc. Đa số ý kiến đồng tình với phương án này, song nhiều chuyên gia tiếp tục đề xuất hạ mức thuế suất tối đa xuống 25% để phù hợp với thực tiễn lạm phát, đồng thời tăng sức cạnh tranh khu vực và thu hút nhân lực chất lượng cao.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cho rằng chỉ nên giữ mức thuế suất cao nhất 25% để khuyến khích, động viên người nộp thuế. Tương tự, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhấn mạnh cần đánh giá kỹ tác động của các mức 30% và 35% vì có thể ảnh hưởng lớn đến thu nhập và hành vi nộp thuế, dễ dẫn tới tình trạng tránh thuế.
Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế TP.HCM cũng cho rằng nên loại bỏ mức thuế suất 35%, chỉ giữ mức từ 30% trở xuống để tạo môi trường làm việc cạnh tranh, giữ chân chuyên gia và nhân tài. Tổ chức này nhận định việc điều chỉnh sẽ khuyến khích làm giàu chính đáng, hạn chế gian lận, đồng thời tăng khả năng thu hút lao động nước ngoài.

Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam đánh giá Việt Nam đang áp dụng thuế suất thu nhập cá nhân khá cao so với khu vực Đông Nam Á, trong khi ngưỡng chịu thuế lại thấp hơn nhiều nước. Deloitte đề xuất không chỉ điều chỉnh biểu thuế lũy tiến mà còn nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế, đặc biệt ở bậc cao nhất, để phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế và hỗ trợ lực lượng lao động.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng kiến nghị điều chỉnh ngưỡng chịu thuế bậc 2 và 3 để phản ánh đúng lạm phát. Cụ thể, bậc 2 nên ở mức 15 - 45 triệu đồng (hoặc 50 triệu đồng), bậc 3 từ 45 - 75 triệu đồng (hoặc 80 triệu đồng).
Với các bậc cao hơn, ngân hàng này cho rằng cần nâng mức chịu thuế để tập trung đánh vào nhóm thu nhập rất cao, đồng thời giảm áp lực cho nhóm thu nhập trung bình.
Vietcombank cũng dẫn chứng nhiều nước Đông Nam Á đặt ngưỡng chịu thuế suất cao nhất gấp nhiều lần GDP bình quân đầu người, như Philippines gấp 17 lần, Malaysia gấp 36 lần.
Với Việt Nam, ngân hàng đề xuất áp dụng tỷ lệ 20 - 25 lần GDP/người. Tính theo GDP bình quân đầu người hiện khoảng 4.600 USD/năm, ngưỡng bắt đầu của bậc cao nhất tương ứng khoảng 200 triệu đồng/tháng.