Bản tin tổng hợp

Trung Quốc siết kiểm soát sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

TH 15/09/2025 - 15:55

Theo Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, nước này đang tăng cường công tác kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng nông, thủy sản nhập khẩu, trong đó sầu riêng là mặt hàng được giám sát chặt chẽ nhất.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã mở cửa thị trường cho khoảng 15 sản phẩm nông, lâm, thủy sản đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, như sầu riêng Campuchia, dừa tươi Malaysia, chuối tiêu Colombia, xoài Ecuador, hạt điều Gambia, dược liệu Nga và yến sào Campuchia. Việc mở rộng nhập khẩu vừa thể hiện chính sách thương mại cởi mở, vừa nhằm đa dạng hóa nguồn cung.

Tuy nhiên, song hành với động thái này, Trung Quốc cũng tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu. Hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Lệnh 248, 249) liên tục được hoàn thiện, cùng với các tiêu chuẩn quốc gia mới nhằm nâng cao yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã siết chặt việc thanh tra, kiểm nghiệm các lô hàng nông sản nhập khẩu. Ngoài việc kiểm tra chất lượng tại cửa khẩu, Trung Quốc còn tiến hành đánh giá trực tuyến và trực tiếp đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài, đặc biệt là các đơn vị từng bị cảnh báo.

sau-rieng-1-17411550883857295997.png
Ảnh minh họa. Ảnh: T.Vy

Đối với mặt hàng sầu riêng, nhiều lô hàng từ Việt Nam vẫn tiếp tục bị Trung Quốc cảnh báo liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng áp dụng chế tài nghiêm khắc với doanh nghiệp vi phạm, như tạm dừng nhập khẩu hoặc hủy mã số đăng ký.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả dự báo đạt khoảng 8 tỷ USD. Tính đến hết tháng 8, con số đã đạt 4,7 tỷ USD, khả năng cao vượt mốc 7 tỷ USD cả năm. Dù vậy, việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát đang tạo thêm áp lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt với mặt hàng sầu riêng.

Để giữ vững đà tăng trưởng, ngành rau quả Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu. Ngoài sầu riêng, nhiều loại trái cây khác như dừa, chuối, mít, xoài, thanh long, nhãn và vải được đánh giá có tiềm năng lớn.

Các hình thức xuất khẩu cũng sẽ được mở rộng, từ trái cây tươi đến chế biến đông lạnh, sấy khô, nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

TH