Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ cho công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật
Sáng 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng 9, nhằm thảo luận và cho ý kiến đối với 10 dự án luật cùng một dự thảo nghị quyết, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, mang tính xuyên suốt và thường xuyên, được coi là “đột phá của đột phá”. Khi còn điểm nghẽn, vướng mắc trong thể chế thì phải tập trung tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ và các bộ, ngành đã quyết liệt triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, Chính phủ đã tổ chức 43 phiên họp chuyên đề cùng nhiều hội nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thủ tướng cho biết, tại cuộc làm việc giữa Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội về công tác chuẩn bị Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, coi đây là khâu then chốt để tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia. Pháp luật phải trở thành công cụ tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng.
Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung trí tuệ, thời gian và nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, “cái gì đã chín, rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, được đồng tình thì luật hóa ngay; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội”.
Ông nhấn mạnh: tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát chủ trương của Đảng, phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và Quốc hội để “khó mấy cũng làm, khó mấy cũng phải làm được”.
Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét 11 nội dung quan trọng về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, quản lý thuế, nợ công, bảo hiểm và thống kê. Những nội dung này vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vừa tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm và thực thi quyền công dân trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.
Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao tính minh bạch trong hoạt động công vụ.
Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội dự kiến diễn ra trong tháng 10/2025, cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Tại đây, Chính phủ sẽ trình 118 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 50 dự án luật và nghị quyết, 24 tờ trình, báo cáo tại hội trường và 44 báo cáo công tác gửi đại biểu nghiên cứu. Đây là khối lượng công việc rất lớn, với nhiều vấn đề cấp bách, liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Thủ tướng nhấn mạnh công tác xây dựng pháp luật phải gắn với các cơ chế, chính sách đặc thù, giúp Việt Nam chủ động thích ứng và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ tiến trình hội nhập.