Bình luận

Mỹ - Trung Quốc khai mạc vòng đàm phán thương mại thứ tư tại Madrid

TH 14/09/2025 22:00

Ngày 14/9, Mỹ và Trung Quốc chính thức khởi động vòng đàm phán thương mại thứ tư tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha).

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thời hạn để TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ đang cận kề, đồng thời căng thẳng gia tăng trước đề xuất áp thuế với Trung Quốc và Ấn Độ liên quan đến việc mua dầu từ Nga.

Cuộc đàm phán được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cùng Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương.

Đây là cuộc đối thoại trực tiếp lần thứ tư kể từ tháng 4, sau khi Washington khôi phục chính sách thuế cứng rắn đối với hàng hóa Trung Quốc.

nd25914-ong-bessent-va-ong-ha-la.png
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer (phải) được Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares (giữa) chào đón trước khi vòng đàm phán thứ tư chính thức bắt đầu. Ảnh: REUTERS

Một trọng tâm gây chú ý là vấn đề TikTok. Chính quyền Mỹ yêu cầu ByteDance - công ty mẹ của TikTok phải thoái vốn hoàn toàn tại Mỹ trước ngày 17/9, nếu không ứng dụng này sẽ bị cấm hoạt động. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng thời hạn này nhiều khả năng sẽ được gia hạn do việc chuyển nhượng không thể hoàn tất chỉ trong vài ngày.

Song song đó, Washington tiếp tục thúc giục Nhóm G7 và Liên minh châu Âu áp thuế bổ sung lên hàng hóa từ Trung Quốc và Ấn Độ nhằm gây áp lực buộc hai quốc gia này ngừng nhập khẩu dầu Nga - nguồn thu quan trọng đối với ngân sách chiến tranh của Moscow. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh, vốn cáo buộc Mỹ “vũ khí hóa thương mại” và “lạm dụng công cụ kiểm soát xuất khẩu”.

Ngoài ra, cuộc gặp tại Madrid còn tập trung thảo luận về thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 7, theo đó Mỹ tạm hoãn áp thêm một số mức thuế trả đũa. Thỏa thuận này dự kiến hết hiệu lực vào tháng 11, buộc hai bên phải tính đến giải pháp dài hạn.

Dù không kỳ vọng đạt đột phá, cả Washington và Bắc Kinh đều hướng đến việc duy trì đối thoại, tránh để căng thẳng leo thang và tạo tiền đề cho khả năng tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, việc Mỹ gắn vấn đề thương mại với TikTok và dầu mỏ Nga khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn, trong khi Trung Quốc khó có thể nhượng bộ sâu. Tuy nhiên, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn buộc phải duy trì kênh đối thoại nhằm tránh nguy cơ đối đầu toàn diện.

TH