Toàn cảnh

Hợp đồng tương lai VN100 dự kiến ra mắt vào tháng 10/2025

Văn Sơn 14/09/2025 11:24

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và thử nghiệm thành công, Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN100 (HĐTL VN100) dự kiến sẽ chính thức ra mắt và đi vào giao dịch trong tháng 10/2025.

Đây là sản phẩm phái sinh thứ hai thuộc nhóm hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. HĐTL VN100 được thiết kế với cơ chế giao dịch và thanh toán tương đồng với HĐTL chỉ số VN30 - sản phẩm đã vận hành ổn định suốt 8 năm qua, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận.

Điểm khác biệt cốt lõi giữa hai sản phẩm nằm ở tài sản cơ sở. Nếu như VN30 được lựa chọn vào năm 2017, phản ánh điều kiện thị trường tại thời điểm đó, thì nay với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, việc mở rộng sang chỉ số có quy mô lớn hơn như VN100 được đánh giá là phù hợp, đảm bảo theo đúng lộ trình phát triển sản phẩm phái sinh đã đề ra.

ck.png
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Theo đánh giá của các chuyên gia, chỉ số VN100 có tính đại diện cao cho toàn thị trường, với giá trị vốn hóa chiếm trên 95% rổ VNAllshare.

Cơ cấu chỉ số cũng cân bằng hơn khi nhóm 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất chỉ chiếm 47,62% tỷ trọng toàn rổ, tránh sự chi phối quá lớn. VN100 kết hợp từ rổ VN30 và nhóm cổ phiếu dẫn đầu trong VNMidcap, nhờ đó vừa có tính đại diện, thanh khoản tốt, vừa đảm bảo mức độ phân tán, phù hợp với khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về xây dựng chỉ số.

Trong công tác chuẩn bị, sản phẩm HĐTL VN100 đã được hoàn thiện thiết kế, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Sở Giao dịch chứng khoán cùng Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố thông tin từ năm 2024.

Đồng thời, HNX và VSDC đã phối hợp cùng các thành viên thị trường, ngân hàng thanh toán tổ chức thử nghiệm sản phẩm. Kết quả thử nghiệm được đánh giá tốt, bảo đảm sẵn sàng cho việc triển khai chính thức.

Việc đưa HĐTL VN100 vào giao dịch không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường chứng khoán phái sinh mà còn mang lại thêm lựa chọn đầu tư cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đây là bước đi quan trọng, phù hợp với Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 và lộ trình phát triển sản phẩm chứng khoán phái sinh đến năm 2025.

Văn Sơn