Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 12/9: Hà Nội, TP.HCM xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh; Việt Nam tăng nhập khẩu dừa gấp 20 lần

Hưng Nhật 12/09/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 12/9: Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP.HCM; Hà Nội, TP.HCM xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh; Việt Nam tăng nhập khẩu dừa gấp 20 lần... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 162/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tính đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân đạt 46,3% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 2024 nhưng vẫn còn nhiều đơn vị dưới mức trung bình. Thủ tướng nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo việc làm cho người dân.

ttg-pham-minh-chinh-172948093466.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Phạm Thắng

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công, đồng thời chủ động điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt. Việc giải ngân phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, phòng ngừa thất thoát, tiêu cực.

Bộ Tài chính được giao chủ trì tổng hợp tình hình giải ngân, báo cáo Chính phủ định kỳ; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước kịp thời thanh toán cho các dự án. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, đơn vị cố tình chậm trễ, thiếu trách nhiệm, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật về đầu tư công để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia

Bộ Ngoại giao ngày 11/9 cho biết, từ ngày 16 đến 20/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sẽ tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thực hiện chuyến thăm chính thức Malaysia.

AIPA-46 diễn ra với chủ đề “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững”, tập trung thảo luận năm nhóm vấn đề, trong đó nhấn mạnh vai trò nghị viện trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội, cũng như xây dựng khuyến nghị cải tiến chính sách phục vụ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

chu tich quoc hoi tran thanh man
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: VGP

Tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kiến tham dự phiên họp Ban Chấp hành, các cuộc tiếp xúc song phương, dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất.

Chuyến thăm Malaysia diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia ngày càng phát triển. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN và nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến công tác, ông sẽ hội đàm và hội kiến với lãnh đạo cấp cao Malaysia cùng nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành quyết định kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

Theo đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo sau kiện toàn gồm Trưởng ban, 4 Phó Trưởng ban và 11 Ủy viên.

7e2fc85498db13854aca-17575928436.png
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong đó, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực. Ba Phó Trưởng ban khác gồm: bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; và Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an TP.HCM.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo chủ chốt thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các cơ quan tham mưu, giám sát.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thể hiện quyết tâm của Thành ủy TP.HCM trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Hà Nội, TP.HCM xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh

Ngày 11/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về kế hoạch quốc gia khắc phục ô nhiễm lưu vực sông, môi trường không khí, trong đó Hà Nội và TP.HCM báo cáo lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết thành phố đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát ô nhiễm như mở rộng xe buýt điện, phát triển tàu điện, thiết lập vùng phát thải thấp, hạn chế xe cá nhân trong khu vực vành đai 1, 2, 3. Hà Nội cũng đầu tư hệ thống quan trắc hiện đại, thiết bị rửa đường, phun sương dập bụi và kiến nghị lập Ban Chỉ đạo liên vùng do ô nhiễm chịu tác động từ nhiều tỉnh lân cận.

xe-buyt-dien-vinfast-nguyen-duy.png
Ảnh minh họa. Ảnh: T.N

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh nguồn ô nhiễm lớn nhất đến từ giao thông đường bộ. Thành phố đặt mục tiêu phát triển hành lang xanh, di dời cơ sở ô nhiễm khỏi nội đô, đầu tư hạ tầng quan trắc, chuyển đổi xe buýt điện từ năm 2025, xây dựng trạm sạc và lộ trình hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện đến 2028. Chính sách hỗ trợ sẽ được trình HĐND trong tháng 9/2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương ban hành quy chuẩn trạm sạc điện, xây dựng lộ trình phát triển giao thông công cộng, coi Hà Nội và TP.HCM là địa phương tiên phong để nhân rộng trên cả nước.

TP.HCM triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo an toàn cho cư dân chung cư cũ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố loạt giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân tại các chung cư cũ xuống cấp, trong đó có chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng).

Theo kết quả kiểm định tháng 6/2025, công trình này gồm 3 lô A, B, C được xếp loại cấp C, tức có nguy hiểm cục bộ nhưng chưa đến mức buộc phá dỡ khẩn cấp. Tuy nhiên, nhiều hạng mục đã hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt tại lô B có hiện tượng thủng sàn, lan can và lam bê tông có nguy cơ rơi đổ.

TP.HCM cải tạo chung cư cũ tại 42 phường
Ảnh minh họa

Hiện hơn 400 hộ dân đang sinh sống tại đây sẽ được bảo đảm an toàn thông qua các biện pháp như: kiểm tra định kỳ, xử lý kịp thời điểm nguy hiểm, khoanh vùng và gia cố tạm thời, đồng thời xây dựng tiến độ di dời trong giai đoạn 2027 - 2028.

Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng), nhấn mạnh: “Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân, kể cả phương án di dời khẩn cấp nếu cần thiết.”

Ngoài ra, TP.HCM đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, kèm nhiều cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư và phân cấp mạnh cho chính quyền cơ sở. Thành phố cũng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, bảo đảm an toàn trước mắt và tiến tới an cư bền vững cho hàng chục nghìn hộ dân.

Sá xị Chương Dương đối diện nguy cơ phá sản vì nợ gần 500 tỷ đồng

HĐQT Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (SCD) vừa trình cổ đông phương án xin gia hạn thời gian trả nợ các khoản vay từ công ty mẹ Sabeco (SAB). Hiện doanh nghiệp đang nợ Sabeco 138 tỷ đồng cho dự án Mỹ Phước 3 và 288 tỷ đồng vốn lưu động; tính cả gốc lẫn lãi, dư nợ đã gần 490 tỷ đồng, sẽ đáo hạn trong tháng 10 và 12/2025.

Ban lãnh đạo thừa nhận công ty không đủ khả năng thanh toán đúng hạn, nếu không được gia hạn tối đa một năm sẽ đối diện nguy cơ phá sản. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Sá xị Chương Dương chỉ đạt doanh thu thuần 76 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch nhưng lỗ 47 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ sản lượng tiêu thụ thấp, trong khi chi phí lãi vay và thuê đất quá cao.

scd-1757505229-1665-1757505470.png
Sá xị Chương Dương trên kệ siêu thị. Ảnh: Phương Đông

Đặc biệt, quý II/2025 ghi nhận doanh thu chỉ 27,7 tỷ đồng, giảm hơn 27% so với cùng kỳ; lỗ sau thuế 25,4 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 18 liên tiếp thua lỗ. Tính đến cuối tháng 6, lỗ lũy kế đã vượt 313 tỷ đồng.

Sá xị Chương Dương - thương hiệu lâu đời hơn 70 năm, hiện do Sabeco nắm 62% vốn đang phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của công ty mẹ cho cơ hội tái cấu trúc và tồn tại.

Việt Nam tăng nhập khẩu dừa gấp 20 lần

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu dừa đạt 31,2 triệu USD, tăng gần 20 lần so với cùng kỳ, dẫn đầu nhóm rau quả nhập khẩu. Trong khi đó, tổng nhập khẩu rau quả chỉ tăng 18%, đạt 1,45 tỷ USD.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Vinafruit, cho biết xuất khẩu dừa đang tăng trưởng nóng nhờ các thị trường Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông, nhưng nguồn cung nội địa hạn chế khiến doanh nghiệp phải nhập khẩu thêm từ Indonesia và tìm nguồn ở Papua New Guinea. 7 tháng qua, xuất khẩu dừa đạt 306,2 triệu USD, trong đó dừa tươi 102,8 triệu USD và dừa chế biến 203,4 triệu USD.

trai-dua-tien-vao-nhom-nong-san.png
Ảnh minh họa

Giá dừa trong nước nửa đầu năm dao động 18.500 - 19.000 đồng/quả, cao nhất từ trước đến nay do hạn mặn và dịch bệnh, gấp 6 lần so với 4 năm trước. Giá thu mua tại vườn bình quân 180.000 - 190.000 đồng/chục, bán lẻ loại 1 lên tới 25.000 đồng/quả.

Hiện cả nước có hơn 200.000 ha dừa, sản lượng khoảng 2 triệu tấn/năm, song chưa đáp ứng nhu cầu khi số nhà máy chế biến tăng nhanh lên 45. Hiệp hội Dừa khuyến cáo nông dân chọn giống phù hợp xuất khẩu để tránh rủi ro cung - cầu biến động.

Xuất khẩu gạo Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi Philippines tạm ngừng nhập khẩu

Tại cuộc họp ngày 11/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng doanh nghiệp, hiệp hội khẳng định nông dân không cần lo lắng về đầu ra hạt lúa. Bà Bùi Thị Thanh Tâm - Chủ tịch HĐTV Vinafood 1, nhấn mạnh “có gạo là mua”, với hàng trăm nghìn tấn đang được doanh nghiệp nhà nước tạm trữ để giữ ổn định giá.

Theo ông Trần Tấn Đức - lãnh đạo Tổng công ty Lương thực Miền Nam, sau cú giảm ngắn hạn, giá lúa đã phục hồi: lúa chất lượng cao trên 6.000 đồng/kg, lúa thường 5.000 đồng/kg, nhờ nhập khẩu từ châu Phi và thu mua dự trữ quốc gia. Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Trung An, đánh giá việc Philippines tạm ngừng nhập khẩu không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch xuất khẩu.

075e1be66464ef3ab675-17575809025.png
Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chủ trì cuộc họp về giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Ảnh: NLĐO

Đến hết tháng 8/2025, cả nước thu hoạch 3,13 triệu ha lúa, đạt 20,52 triệu tấn. Vụ thu đông với hơn 708.000 ha tại Nam Bộ sẽ là nguồn cung quan trọng điều tiết thị trường. Bộ Nông nghiệp yêu cầu doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kho chứa, xay xát và bảo quản hiện đại để tránh ùn tắc khi vào vụ.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định xuất khẩu gạo Việt Nam trong ngắn hạn vẫn ổn định, đồng thời cam kết tháo gỡ tín dụng, thuế và mở rộng thị trường mới để bảo đảm lợi ích cho nông dân.

Cuộc đua nghìn tỷ của các công ty chứng khoán sau làn sóng tăng vốn

Thị trường chứng khoán đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt về tăng vốn giữa các công ty chứng khoán, nhằm mở rộng năng lực kinh doanh truyền thống và chuẩn bị cho sân chơi tài sản số.

Tiêu điểm là Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với kế hoạch IPO hơn 231 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động trên 10.800 tỉ đồng, đưa vốn điều lệ từ 20.801 tỷ lên 31.601 tỷ đồng. SSI cũng lên lịch họp cổ đông bất thường ngày 25/9 để thông qua chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 25.000 tỷ đồng. VPBankS đặt mục tiêu tăng vốn từ 15.000 tỷ lên 18.750 tỉ đồng, trong khi VIX đã nâng lên 15.314 tỷ đồng, tạm vượt VPBankS. Bên cạnh đó, Kafi tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng, còn ORS dự kiến tăng hơn gấp đôi lên 6.239 tỷ đồng.

untitled9.png
Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, việc tăng vốn là xu hướng tất yếu khi thị trường tài chính phát triển, không chỉ để mở rộng môi giới, tự doanh mà còn để phát triển quản lý tài sản, ủy thác đầu tư và chuẩn bị cho thị trường tài sản số.

Chính phủ đã ban hành nghị quyết thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, với yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Đây được xem là động lực thúc đẩy các công ty chứng khoán gia tăng nội lực, sẵn sàng bước vào cuộc đua mới.

Hưng Nhật