Toàn cảnh

Nghị định 232 mở đường cho ngân hàng và doanh nghiệp tham gia thị trường vàng

Nhật Hùng 11/09/2025 13:00

Thị trường vàng trong nước sắp bước vào giai đoạn mới khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Quy định này cho phép các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ tiềm lực được nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng, góp phần gia tăng nguồn cung và hình thành thị trường minh bạch, bền vững hơn.

Chiều 9/9, Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuộc họp với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhằm quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng về thị trường vàng và triển khai nghị định mới.

Trước đó, ngày 8/9, lực lượng thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành kiểm tra đột xuất thị trường vàng tại TP.HCM và Đồng Tháp. Cùng ngày, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng ký công văn chỉ đạo toàn hệ thống phối hợp cơ quan chức năng địa phương tăng cường thanh, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng.

giavang2.png
Ảnh minh họa

Hoạt động kiểm tra tập trung vào việc tuân thủ pháp luật, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền, đồng thời xử lý nghiêm hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu và đầu cơ gây bất ổn thị trường. Các kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo về Ngân hàng Nhà nước trong tháng 10/2025.

Đối với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh yêu cầu quản trị rủi ro chặt chẽ, xử lý nợ xấu và tuyệt đối tuân thủ quy định trong hoạt động kinh doanh vàng. Các ngân hàng không được phép lợi dụng để thao túng, găm hàng hay đầu cơ.

Ngoài ra, các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, niêm yết giá, áp dụng công nghệ số trong quản lý kinh doanh vàng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, thuế, quản lý thị trường để ngăn chặn vi phạm.

Nắm bắt cơ hội từ nghị định mới, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng đã nhanh chóng chuẩn bị. Ông Đào Công Thắng - Quyền Tổng giám đốc SJC, cho biết công ty sẽ lập tức thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng khi có hướng dẫn chi tiết. “SJC hiện đã có dây chuyền sản xuất công suất 5.000 lượng/ngày. Chỉ cần hoàn tất giấy phép, công ty có thể đưa sản phẩm ra thị trường ngay”, ông khẳng định.

Ở khối ngân hàng, ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng giám đốc Techcombank, đánh giá Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 là quyết định đúng đắn và kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có tiềm lực tài chính tham gia sâu hơn vào thị trường vàng. Ông cho biết Techcombank từng tham gia lĩnh vực này, sau đó tạm dừng, và nay đã sẵn sàng trở lại.

“Ngân hàng đã chủ động tìm kiếm đối tác quốc tế về nguồn cung vàng nguyên liệu, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, kho bãi, hệ thống cân đo và mạng lưới phân phối trên toàn hệ thống. Chúng tôi cũng phát triển phần mềm hỗ trợ để người dân có thể tiếp cận vàng miếng Techcombank qua cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến”, ông Thắng chia sẻ.

Việc Nghị định 232 có hiệu lực được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn cung vàng miếng chính thức, giảm tình trạng đầu cơ, găm hàng và hình thành một thị trường vàng ổn định, minh bạch, gắn kết chặt chẽ hơn với hệ thống tài chính - ngân hàng.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quản lý thị trường vàng, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Nhật Hùng