VPBank sắp gia nhập thị trường tài sản mã hóa
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang bước vào giai đoạn hoàn tất thủ tục để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa, đánh dấu bước đi chiến lược của một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
Theo thông tin từ VPBank, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) - đơn vị do VPBank nắm 99,9% vốn sẽ là lực lượng dẫn dắt trong dự án này. Ngân hàng cho biết đang huy động các chuyên gia hàng đầu về blockchain, tài chính, an ninh mạng và tư vấn pháp lý để triển khai dự án theo chuẩn quốc tế, đảm bảo tính an toàn và minh bạch.
Tại đại hội thường niên tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc VPBank, khẳng định thị trường tài sản mã hóa là một lĩnh vực mới, quan trọng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó cần sự tham gia của các định chế tài chính vững mạnh cùng khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Ông cũng tiết lộ VPBank đã nghiên cứu và làm việc với nhiều đối tác để chuẩn bị gia nhập thị trường.

Trước VPBank, một số tổ chức tài chính khác đã chủ động tiếp cận lĩnh vực này. Tháng 8, Ngân hàng Quân đội (MB) ký thỏa thuận hợp tác với Dunamu - tập đoàn Hàn Quốc vận hành sàn Upbit nhằm triển khai sàn giao dịch mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, Dunamu sẽ chia sẻ công nghệ, hỗ trợ bảo vệ nhà đầu tư và đào tạo nhân lực.
Ngoài ra, các công ty chứng khoán như SSI, VIX hay TCBS cũng đã tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản số. Theo đại diện TCBS, sự tham gia của các định chế tài chính lớn sẽ giúp thị trường giảm thiểu rủi ro về thanh khoản, phòng chống rửa tiền và nâng cao niềm tin nhà đầu tư.
Theo Nghị quyết của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Quy định yêu cầu công ty vận hành sàn giao dịch phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Trong đó, ít nhất 35% vốn thuộc sở hữu từ hai tổ chức trở lên là ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm, quỹ đầu tư hoặc doanh nghiệp công nghệ. Phần còn lại do các tổ chức khác nắm giữ, không cho phép cá nhân sở hữu. Nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm tối đa 49% vốn.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam chắc chắn sẽ có “hơn một sàn” để tạo môi trường cạnh tranh, song cơ quan quản lý sẽ giới hạn số lượng nhằm đánh giá hiệu quả trong giai đoạn thí điểm.
Báo cáo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ Chainalysis cho thấy dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 đạt trên 105 tỷ USD, mang lại lợi nhuận gần 1,2 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2023. Trong khi đó, nghiên cứu của Triple-A năm 2024 cho biết hơn 20% dân số Việt Nam đã sở hữu tiền số, đưa Việt Nam vào nhóm ba quốc gia dẫn đầu thế giới về chỉ số chấp nhận crypto, với mức phổ cập cao gấp 3-4 lần trung bình toàn cầu.
Việc VPBank - ngân hàng có tổng tài sản hơn 1,1 triệu tỷ đồng, hiện đứng thứ 6 tại Việt Nam cùng công ty con VPBankS gia nhập thị trường được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho lĩnh vực tài sản số. Với nền tảng vốn mạnh, kinh nghiệm quản trị rủi ro và hệ thống giám sát chặt chẽ, VPBank có thể góp phần hình thành một thị trường minh bạch, an toàn và cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong kỷ nguyên tài chính số.