Bản tin tổng hợp

TP. Hải Phòng triển khai lập quy hoạch chung sau hợp nhất

TH 10/09/2025 06:50

Việc lập quy hoạch chung TP. Hải Phòng sau hợp nhất được coi là bước đi chiến lược, nhằm khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistics, du lịch biển và cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 9/9, UBND TP. Hải Phòng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng trong những tháng cuối năm 2025 tham mưu, tổ chức lập quy hoạch chung TP. Hải Phòng sau hợp nhất, thay thế cho các quy hoạch riêng rẽ của Hải Phòng và Hải Dương trước đây.

Theo nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương chính thức hợp nhất, hình thành TP. Hải Phòng mới. Tuy nhiên, đến nay, cả hai địa phương vẫn áp dụng các quy hoạch phát triển độc lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó.

Tháng 3/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 2050, với diện tích tự nhiên hơn 1.526 km² và quy mô dân số 2,8 - 3 triệu người vào năm 2030. Thành phố được định hướng trở thành đô thị loại I, trung tâm kinh tế biển trọng điểm quốc gia, trung tâm giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ vùng duyên hải Bắc Bộ, thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại và đầu mối giao thương quốc tế.

Quy hoạch TP Hải Phòng vừa được phê duyệt có gì 'hot'?
Ảnh minh họa

Không gian phát triển đô thị được xác định theo mô hình “đa trung tâm và các đô thị vệ tinh”, với cấu trúc Hai vành đai - Ba hành lang - Hai trung tâm, đồng thời ưu tiên phát triển công nghệ cao, dịch vụ cảng và du lịch sinh thái biển, gắn với bảo tồn hệ sinh thái tại Cát Bà, Long Châu, Bạch Long Vỹ.

Trong khi đó, tháng 12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Tỉnh được định hướng đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Hồng, và đến năm 2050 đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Hải Dương phát triển trên 5 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, hiện đại, thông minh; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hữu cơ; cùng với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Sau hợp nhất, TP. Hải Phòng mới có diện tích hơn 3.194 km² và dân số trên 4,66 triệu người, trở thành nền kinh tế lớn thứ ba cả nước, chỉ sau TP.HCM và Hà Nội. Hiện địa bàn hợp nhất có 31 khu công nghiệp với diện tích gần 8.840 ha và hàng chục cụm công nghiệp đang hoạt động, được định hướng phát triển thành trung tâm sản xuất công nghiệp quy mô lớn của miền Bắc.

Tuy cùng định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và du lịch dịch vụ, song trước hợp nhất, Hải Phòng và Hải Dương có sự khác biệt trong cấu trúc không gian phát triển: Hải Phòng theo mô hình “Hai vành đai - Ba hành lang - Ba trung tâm”, trong khi Hải Dương định hình theo 4 trục phát triển kinh tế - xã hội.

Việc xây dựng quy hoạch chung mới vì vậy trở nên cấp thiết, nhằm thống nhất chiến lược, sắp xếp lại không gian phát triển, bảo đảm đồng bộ hạ tầng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

Quy hoạch chung TP. Hải Phòng sau hợp nhất sẽ tạo nền tảng để thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp chế biến - chế tạo hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời là trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, phát triển mạnh kinh tế biển và du lịch quốc tế.

Với lợi thế cảng biển nước sâu, mạng lưới khu công nghiệp, dịch vụ đa dạng và quy mô dân số lớn, TP. Hải Phòng được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của miền Bắc, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của cả nước.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, trong những tháng cuối năm 2025, Sở Xây dựng sẽ khẩn trương hoàn thiện đề án lập quy hoạch chung TP. Hải Phòng sau hợp nhất, thay thế các quy hoạch riêng lẻ trước đây, qua đó tạo bước đi vững chắc cho chiến lược phát triển đô thị và kinh tế trong tương lai.

TH