Giá dầu và ca-cao đồng loạt tăng, hàng hóa nguyên liệu duy trì sắc xanh
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 9/9, khi sắc xanh lan tỏa trên nhiều nhóm mặt hàng chủ chốt.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index chốt phiên tăng 0,13%, đạt 2.228 điểm. Động lực tăng trưởng đến từ nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp, trong đó giá dầu thô có thời điểm bật tăng hơn 2% bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, còn giá ca-cao tăng 2,2% do nguồn cung sụt giảm tại khu vực Tây Phi.

Theo MXV, nhóm năng lượng ghi nhận lực mua áp đảo khi toàn bộ 5 mặt hàng đồng loạt tăng giá trong phiên hôm qua. Giá dầu Brent chốt phiên tăng 0,56% lên 66,39 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,59%, đạt 62,63 USD/thùng.
Trước đó, thông tin xung đột bất ngờ giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại thủ đô Doha (Qatar) khiến giá dầu thế giới bật tăng mạnh, có lúc vượt mốc 2%. Tuy nhiên, sau khi tình hình nhanh chóng lắng dịu, mức tăng đã thu hẹp đáng kể về cuối phiên.
Đà tăng giá dầu tiếp tục suy yếu khi Mỹ trấn an Doha rằng sẽ không có thêm động thái tương tự diễn ra trên lãnh thổ Qatar. Giới đầu tư đánh giá môi trường địa chính trị Trung Đông trước mắt vẫn ổn định, chưa xuất hiện yếu tố bất thường có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Ông Jorge Leon - Giám đốc phân tích địa chính trị tại Rystad Energy nhận định, việc Mỹ và Qatar cùng khẳng định không muốn leo thang căng thẳng, cộng với sự im lặng từ các quốc gia vùng Vịnh khác, cho thấy rủi ro chính trị trong khu vực hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm cắt giảm lãi suất cũng góp phần nâng đỡ giá dầu.
Thông tin từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy, trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay, số việc làm thực tế thấp hơn khoảng 911.000 so với ước tính ban đầu. Dù đây là tín hiệu phản ánh áp lực đối với nền kinh tế, song thị trường kỳ vọng FED sẽ sớm hạ lãi suất cơ bản nhằm hỗ trợ tăng trưởng, từ đó thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng.
Trên thị trường khí tự nhiên, giá cũng tiếp tục xu hướng phục hồi. Kết phiên 9/9, giá khí tự nhiên trên sàn NYMEX tăng 0,87%, đạt 3,12 USD/MMBtu - mức cao nhất kể từ cuối tháng 7.
Động lực tăng giá đến từ dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài, cùng với Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Cơ quan này dự báo giá khí tại điểm trung chuyển Henry Hub có thể đạt 3,7 USD/MMBtu trong quý IV/2025 và 4,3 USD/MMBtu vào năm 2026, nhờ lực đẩy từ hoạt động xuất khẩu ngày càng gia tăng.

Trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá ca-cao tiếp tục leo dốc do lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Kết phiên hôm qua, mặt hàng này tăng 2,2%, lên mức 7.395 USD/tấn. Theo MXV, tình trạng nguồn cung eo hẹp tại Tây Phi là yếu tố chủ đạo thúc đẩy đà tăng.
Tại Bờ Biển Ngà - quốc gia sản xuất ca-cao lớn nhất thế giới, lượng hàng cập cảng trong tuần kết thúc ngày 7/9 chỉ đạt 7.000 tấn, giảm so với 9.000 tấn của tuần trước và thấp hơn nhiều so với mức 12.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu niên vụ đến nay, con số này đạt 1,68 triệu tấn, thấp hơn 2,32% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất trong ít nhất sáu năm.
Ghana - nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới cũng không thoát khỏi khó khăn, khi sản lượng niên vụ 2024/2025 được dự báo chỉ đạt khoảng 530.000 tấn, thấp nhất trong hơn hai thập kỷ.
Nguyên nhân đến từ tình trạng cây ca-cao già cỗi và dịch bệnh kéo dài, làm suy giảm đáng kể năng suất. Cùng với đó, lượng tồn kho ca-cao được Sở Giao dịch Hàng hóa ICE giám sát tại các cảng Mỹ giảm xuống còn hơn 2,1 triệu bao, mức thấp nhất trong vòng bốn tháng, càng củng cố xu hướng giá tăng.
Yếu tố thời tiết cũng làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung trong niên vụ tới. Theo Reuters, tình trạng thối quả xuất hiện ở nhiều vùng trồng do thời tiết mát mẻ và nhiều mây trong tháng 8, trong khi các khu vực ven biển và phía nam lại thiếu nắng để phơi khô hạt.
Đáng chú ý, hiện tượng khô hạn bất thường diễn ra ngay trong mùa mưa tại Bờ Biển Ngà và Ghana khiến điều kiện canh tác ngày càng khó khăn. World Weather Service cho biết lượng mưa trong 30 ngày qua thấp hơn mức trung bình nhiều năm, và dự báo tuần tới lượng mưa tại các vùng sản xuất chính vẫn rất hạn chế.
Mặc dù vậy, nhu cầu tiêu thụ ca-cao toàn cầu hiện chưa có dấu hiệu khởi sắc, tạo lực cản đối với đà tăng giá. Các tập đoàn sản xuất sô-cô-la lớn như Lindt & Sprüngli AG và Barry Callebaut AG đều hạ dự báo lợi nhuận, sau khi doanh số bán trong nửa đầu năm giảm sâu hơn kỳ vọng.
Đặc biệt, Barry Callebaut ghi nhận mức giảm sản lượng lên tới 9,5% trong quý II/2025, đánh dấu sự sụt giảm mạnh nhất theo quý trong một thập kỷ. Diễn biến này phản ánh rõ ràng thách thức về nhu cầu đối với ngành sô-cô-la toàn cầu.