Khánh Hòa đẩy nhanh công tác tái định cư phục vụ dự án điện hạt nhân
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đề xuất hai vị trí mới để xây dựng khu tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, sau khi địa điểm cũ không còn đáp ứng yêu cầu an toàn theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.
Trước đó, khu tái định cư được quy hoạch tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải với diện tích 54 ha. Tuy nhiên, một phần diện tích nằm trong phạm vi 1 km tính từ hàng rào nhà máy - khu vực mà Bộ Khoa học và Công nghệ xác định là cấm dân cư.
Bộ cũng khuyến cáo, trong phạm vi bán kính 3 - 5 km (vùng bảo vệ khẩn cấp - PAZ), chỉ nên để dân cư phát triển tự nhiên, đồng thời hạn chế xây dựng trường học, bệnh viện và các khu vui chơi đông người để bảo đảm an toàn khi xảy ra sự cố.
Từ yêu cầu này, các cơ quan chức năng của Khánh Hòa đã khảo sát và lựa chọn hai địa điểm thay thế, đều nằm ngoài phạm vi PAZ. Vị trí thứ nhất tại thôn Thanh Hải, xã Vĩnh Hải, cách tâm lò phản ứng 6,8 km, có diện tích hơn 83 ha và dự kiến bố trí 1.124 lô đất. Vị trí thứ hai tại thôn Nhơn Hải, cách tâm lò phản ứng 8 km, diện tích hơn 76 ha, có khả năng đáp ứng 1.415 lô đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, việc xây dựng khu tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là nhiệm vụ cấp bách, nhằm bảo đảm tiến độ di dời dân cư và giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ông khẳng định, các khu tái định cư mới phải được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí về hạ tầng, môi trường, sinh kế và văn hóa, để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.
Bên cạnh hệ thống giao thông kết nối, khu tái định cư cần có quỹ đất dành cho thương mại - dịch vụ và sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng. Ông cũng yêu cầu các sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích rõ mục đích thay đổi địa điểm để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình di dời.
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 11/2009, sau đó phải tạm dừng vào năm 2016 và đến tháng 11/2024 mới được cho phép tái khởi động.
Dự án gồm hai nhà máy với tổng công suất 4.600 MW, trong đó Nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh (tỉnh Ninh Thuận cũ) và Nhà máy Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa).
Tổng cộng khoảng 1.153 hộ dân sẽ phải di dời để nhường đất cho dự án. Mới đây, Bộ Chính trị đã yêu cầu khẩn trương triển khai, lựa chọn đối tác phù hợp, đưa cả hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 vào vận hành trong giai đoạn 2030 - 2035.