Bản tin chiều 8/9: Thanh tra toàn diện doanh nghiệp kinh doanh vàng từ ngày 9/9; Đề xuất thí điểm giá điện hai thành phần từ năm 2026
Tin tức nổi bật chiều 8/9: World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm; Thanh tra toàn diện doanh nghiệp kinh doanh vàng từ ngày 9/9; Đề xuất thí điểm giá điện hai thành phần từ năm 2026; Hòa Phát sản xuất 40.000 tấn thép thô/ngày từ quý IV/2025; Chứng khoán giảm mạnh nhất một tháng... và một số thông tin đáng chú ý khác
World Bank cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam suy giảm
Ngày 8/9, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo Điểm lại, cảnh báo dư địa chính sách tiền tệ của Việt Nam ngày càng hạn chế trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức thấp kỷ lục và áp lực tỷ giá gia tăng.
Theo WB, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ lãi suất tái cấp vốn 4,5%/năm, lãi suất chiết khấu 3%/năm để hỗ trợ tăng trưởng. Nhờ đó, tín dụng nửa đầu năm 2025 tăng 18,1%, vượt mục tiêu 16%, song kéo theo rủi ro nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tăng từ 5% năm 2024 lên 5,3% đầu 2025; nếu tính cả nợ tiềm ẩn, có thể lên tới 6,6%.

WB cũng lưu ý áp lực tỷ giá khi VND mất giá 2,8% nửa đầu năm, dự trữ ngoại hối giảm xuống chỉ còn tương đương 2,4 tháng nhập khẩu.
Trong bối cảnh dư địa tiền tệ thu hẹp, WB khuyến nghị Việt Nam cần dựa nhiều hơn vào chính sách tài khóa, tận dụng dư địa nợ công để tăng đầu tư công vào hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh cải cách cơ cấu, phát triển tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.
Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 cảnh báo người dân cẩn trọng khi tham gia đầu tư vàng
Trước diễn biến giá vàng trong nước và thế giới biến động mạnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2 (NHNN KV2) vừa có công văn gửi các cơ quan, ban ngành tại TP.HCM, đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm rõ quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, mua bán vàng miếng.

Theo đó, cá nhân, tổ chức chỉ được mua bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã được NHNN cấp phép; việc giao dịch ở các điểm không phép sẽ bị xử phạt theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP và vi phạm Nghị định 24/2012/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP). Doanh nghiệp kinh doanh vàng phải tuân thủ nghiêm quy định về giấy phép, nguồn gốc, chất lượng, hóa đơn chứng từ và niêm yết giá minh bạch.
NHNN KV2 khuyến nghị người dân cần tỉnh táo, tránh tâm lý đám đông, đầu cơ, tiếp tay cho hành vi thao túng. Việc tuân thủ quy định không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần ổn định thị trường vàng và an ninh tài chính quốc gia. Ngày 6/9, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng, còn 135,1 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng.
Thanh tra toàn diện doanh nghiệp kinh doanh vàng từ ngày 9/9
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8390 ngày 8/9, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng. Theo đó, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra toàn diện từ ngày 9/9.
Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ. Nếu phát hiện vi phạm, hồ sơ sẽ được chuyển ngay cho cơ quan công an xử lý; kết quả thanh tra phải báo cáo Thủ tướng trong tháng 9.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu tăng cường giải pháp quản lý, định kỳ báo cáo hằng tuần, bảo đảm thị trường vàng an toàn, không để biến động giá ảnh hưởng ổn định tài chính - tiền tệ. Bộ Công an được giao xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, trốn thuế, đầu cơ, thao túng giá. Chỉ đạo này được đưa ra khi giá vàng trong nước tăng mạnh, hiện cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.
Đề xuất thí điểm giá điện hai thành phần từ năm 2026
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định về thí điểm giá điện hai thành phần, áp dụng từ năm 2026 với khách hàng sản xuất và mở rộng từ tháng 8/2027.
Hiện Việt Nam áp dụng giá điện một thành phần, tính toàn bộ theo sản lượng tiêu thụ, chưa phản ánh đầy đủ chi phí đầu tư và vận hành hệ thống. Với cơ chế mới, ngoài tiền điện theo kWh, khách hàng sẽ trả thêm chi phí công suất (kW) đăng ký với nhà cung cấp. Kể cả khi không sử dụng, họ vẫn phải thanh toán phần này, thay vì ngành điện gánh chịu và phân bổ qua điều chỉnh giá.

Theo lộ trình, giai đoạn đầu sẽ khảo sát dữ liệu sử dụng điện của các doanh nghiệp lớn; từ đầu 2026 thí điểm trên giấy; giữa 2026 đến giữa 2027 thử nghiệm chính thức; và từ 8/2027 sẽ xem xét mở rộng. EVN được giao tính toán, đề xuất biểu giá để trình Bộ Công Thương.
Cơ chế giá điện hai thành phần được kỳ vọng xóa bỏ tình trạng bù chéo, minh bạch chi phí và thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh, nhưng cũng đòi hỏi lộ trình thận trọng và truyền thông rộng rãi để tạo đồng thuận.
Sẽ lập sàn giao dịch thương mại ngành xây dựng
Sáng 8/9, tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành xây dựng, giao thông vận tải.
Ông chỉ đạo các đơn vị lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Bộ Xây dựng, khuyến khích hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo ở địa phương, tiến tới kết nối liên thông và xây dựng sàn giao dịch thương mại ngành. Bộ cũng đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất cấp tỉnh hoạt động theo cơ chế một cửa, ứng dụng công nghệ 4.0 để minh bạch giao dịch, hỗ trợ thủ tục hành chính.

Bộ trưởng nhấn mạnh mô hình quản lý thủ công không còn phù hợp. Muốn nâng cao năng suất, chất lượng, ngành phải lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng, từ phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đến giao thông thông minh, phương tiện phát thải thấp.
Song song đó, Bộ đang phối hợp Viettel, VNPT xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh toàn quốc, dự kiến hoàn thành quý I/2026.
Nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản phía Nam
Thị trường bất động sản phía Nam đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi trong nửa cuối năm 2025 nhờ mặt bằng giá hấp dẫn, nhu cầu ở thực gia tăng, dòng vốn dịch chuyển mạnh và khung pháp lý minh bạch hơn.
Theo VCBS Research, nhiều văn bản mới như Nghị quyết 171, Nghị định 76/2025 đã tháo gỡ vướng mắc đất đai, giúp hàng chục dự án tái khởi động. Bên cạnh đó, gói tín dụng ưu đãi cho người mua trẻ cùng nhu cầu an cư bức thiết giúp tỷ lệ hấp thụ dự báo duy trì cao.
Xu hướng “bất động sản dòng tiền” trở thành lựa chọn an toàn, khi nhà đầu tư ưu tiên sản phẩm vừa đảm bảo vốn, vừa có khả năng sinh lời ổn định. Nhu cầu cũng dịch chuyển từ trung tâm ra vùng ven, nơi hạ tầng cải thiện, giá vừa túi tiền và quỹ đất dồi dào.

DKRA dự báo quý III/2025 nguồn cung phía Nam đạt 9.000-11.000 căn, tập trung ở TP.HCM và Tây Ninh. Giá bán sơ cấp dự kiến tăng 2-5% với căn hộ, 5-7% với nhà liền thổ. Các chuyên gia đánh giá thị trường phía Nam đang trở lại quỹ đạo tăng trưởng, nhưng doanh nghiệp cần thận trọng, tập trung sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực để phát triển bền vững.
Đồng Tháp khởi công gói thầu số 4 dự án giao thông gần 2.000 tỷ đồng
Sáng 8/9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công gói thầu số 4 thuộc dự án đường giao thông dọc hai bờ sông Bảo Định - công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.
Gói thầu số 4 có tổng mức đầu tư 296 tỷ đồng, gồm tuyến bờ Bắc từ khu đô thị Đông Bắc sông Bảo Định đến cầu Nguyễn Trãi và tuyến bờ Nam từ ranh phân đoạn 2 đến cầu Thạnh Trị, đi qua các phường Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Mỹ Tho. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây lắp 368 thi công, TICCO Tân Phước cung ứng vật liệu.

Các hạng mục chính gồm 1,8km đường giao thông, 2,3km kè bê tông cốt thép, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, ba cây cầu bê tông và đường chui qua cầu Hùng Vương; thời gian thi công 540 ngày.
Dự án tổng thể gần 2.000 tỷ đồng, dài gần 10km, vốn Trung ương hỗ trợ 1.350 tỷ đồng, còn lại do địa phương bố trí. Sau hơn hai năm triển khai, tiến độ đạt khoảng 60% do vướng mặt bằng và thiếu vật liệu. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần chỉnh trang đô thị trung tâm tỉnh, phòng chống sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan thúc đẩy du lịch.
Xuất khẩu thêm 340.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi sang Philippines
Chiều 8/9, Công ty cổ phần AVAC Việt Nam xuất khẩu lô vaccine dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE thứ hai với 340.000 liều sang Philippines. Trước đó, nước này đã nhập 460.000 liều và đánh giá rất tốt về hiệu quả, độ an toàn. Việc tiếp tục đặt hàng cho thấy niềm tin ngày càng lớn của Philippines vào sản phẩm vaccine do Việt Nam sản xuất.

Ở Việt Nam, hơn 4 triệu liều vaccine đã được sử dụng rộng rãi, đem lại phản hồi tích cực từ các trang trại lớn. Hiện AVAC dự trữ khoảng 1,5 triệu liều, đồng thời nghiên cứu vaccine mới để ứng phó biến chủng lai type 1 và 2, dự kiến ra mắt năm 2026. Từ tháng 9, doanh nghiệp sẽ cung cấp lọ 5 liều, phù hợp với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.
GS-TS. Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam nhận định, sự kiện này khẳng định ba giá trị: Khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế. Vaccine được coi là công cụ then chốt cùng với chăn nuôi an toàn sinh học, giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ đàn lợn và phát triển ngành chăn nuôi bền vững.
Hòa Phát sản xuất 40.000 tấn thép thô/ngày từ quý IV/2025
Tập đoàn Hòa Phát cho biết từ quý IV/2025, sản lượng thép thô của tập đoàn dự kiến đạt 40.000 tấn/ngày, đủ khả năng cung ứng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng và nhiều dòng thép chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế.
Trong tháng 8/2025, Hòa Phát đã sản xuất 953.000 tấn thép lỏng, tương đương 31.800 tấn/ngày, tăng 34% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, 75% sản lượng đến từ Khu liên hợp Dung Quất, còn lại từ Hải Dương và Hưng Yên. Việc hai lò cao của Dung Quất 2 đi vào hoạt động từ quý II giúp sản lượng toàn khu đạt 30.000 tấn/ngày, tạo nền tảng để tập đoàn tăng tốc.

Ngoài HRC thông dụng, Dung Quất 2 tập trung sản xuất HRC cao cấp phục vụ công nghiệp ôtô, đóng tàu, hóa dầu, năng lượng… Sáu tháng đầu năm 2025, Hòa Phát sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó HRC tăng 42%.
Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, thuộc tốp 30 thế giới, với mục tiêu từ năm 2026 đạt công suất 16 triệu tấn/năm, gồm 9 triệu tấn HRC và thép chất lượng cao.
Chứng khoán giảm mạnh nhất một tháng
VN-Index mất hơn 42 điểm trong phiên 8/9, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất một tháng qua, song thị trường vẫn có tín hiệu tích cực nhờ thanh khoản tăng và khối ngoại quay lại mua ròng.
Chỉ số đại diện sàn TP.HCM giao dịch dưới tham chiếu gần như cả ngày và chốt phiên tại 1.624 điểm. Toàn sàn có 285 mã giảm giá, 21 mã chạm sàn, trong khi chỉ 56 cổ phiếu giữ được sắc xanh.

Ngân hàng là nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất, toàn bộ cổ phiếu thành phần đóng cửa dưới tham chiếu, trong đó VPB và EIB giảm sàn. Nhóm chứng khoán cũng lao dốc, ORS, VIX, VDS chạm sàn, SSI đảo chiều từ tăng 3% sang giảm 0,7%. Bất động sản đồng loạt mất trên 5% với NVL, PDR, CII…, ngoại trừ VIC, VHM, VRE giữ giá.
Ngược chiều, nhóm thép có diễn biến tích cực: HPG tăng nhẹ 0,3% lên 28.900 đồng, NKG tăng 1,4%. Thanh khoản sàn TP.HCM đạt 53.170 tỷ đồng, cao nhất hai tuần, với 14 mã giao dịch trên nghìn tỷ. Đáng chú ý, khối ngoại giải ngân hơn 5.700 tỷ đồng, mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, tập trung vào HPG, MBB, SSI, VPB và SHB. Đây là điểm sáng giữa bối cảnh nhà đầu tư trong nước bán ra mạnh.