Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 8/9: Xuất nhập khẩu Việt Nam hướng tới mốc kỷ lục 800 tỷ USD; Giá lúa gạo đồng loạt tăng

Hùng Nguyễn 08/09/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 8/9: Thị trường khách sạn duy trì đà tăng trưởng; Bay hiệu chuẩn đường băng số 1 sân bay Long Thành vào ngày 25/9; Xuất nhập khẩu Việt Nam hướng tới mốc kỷ lục 800 tỷ USD; Giá lúa gạo đồng loạt tăng; Dự báo giá xăng dầu sẽ đồng loạt giảm trong kỳ điều hành tới... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Xuất nhập khẩu Việt Nam hướng tới mốc kỷ lục 800 tỷ USD

8 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 598 tỷ USD, tăng 16,3% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 305 tỷ USD và nhập khẩu gần 292 tỷ USD, thặng dư thương mại gần 14 tỷ USD. Với đà này, mục tiêu tăng trưởng 12% và cán mốc 800 tỷ USD trong năm 2025 hoàn toàn khả thi.

Theo Bộ Công Thương, lợi thế của Việt Nam là mạng lưới 17 FTA, mở ra cơ hội lớn tại Trung Đông, Nam Á, Mỹ Latinh. Nổi bật là FTA với UAE - trung tâm logistics khu vực và FTA với Israel - quốc gia mạnh về công nghệ, giúp gia tăng giá trị hàng xuất khẩu. Đồng thời, CPTPP và EVFTA tiếp tục tạo ưu thế về thuế quan.

Xuất nhập khẩu hướng tới mốc kỷ lục 800 tỷ USD trong năm 2025
Ảnh minh họa

Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh việc “làm mới” thị trường truyền thống cũng quan trọng không kém. Với EAEU, hơn 70% kim ngạch xuất khẩu được hưởng thuế 0%, tập trung vào dệt may, thủy sản, nông sản. Mỹ Latinh với hơn 600 triệu dân cũng là “vùng đất hứa”, khi kim ngạch Việt Nam - Mexico tăng hơn 32% trong 5 tháng đầu năm.

Để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù. Đây sẽ là chìa khóa để xuất nhập khẩu Việt Nam đạt kỷ lục mới, đồng thời nâng cao vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Giá lúa gạo đồng loạt tăng

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tuần qua giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh. Lúa thơm tại ruộng đạt mức cao nhất 5.950 đồng/kg, bình quân 5.504 đồng/kg, tăng gần 190 đồng. Lúa thường có giá cao nhất 5.750 đồng/kg, trung bình 5.314 đồng/kg, tăng hơn 130 đồng.

Tại kho, giá lúa tươi cũng tăng từ 275 - 350 đồng/kg, trong đó lúa thơm đạt 7.250 đồng/kg. Gạo nguyên liệu loại 1 và loại 2 lần lượt đạt 8.238 đồng/kg và 7.857 đồng/kg, gạo xát trắng loại 1 lên đến 10.150 đồng/kg. Tại thị trường nội địa, nhiều giống lúa như Jasmine, ST25, OM 18 đều ghi nhận mức giá cao, đặc biệt ST25 đạt 9.500 đồng/kg tại Cần Thơ.

Ngày 21/10: Giá lúa gạo trong nước đồng loạt tăng | Thời báo Tài chính Việt Nam
Ảnh minh họa

Ở An Giang, giá gạo bán lẻ phổ biến từ 13.000 - 22.000 đồng/kg tùy loại. Trong khi đó, xuất khẩu gạo tháng 8/2025 ước đạt 770.000 tấn, trị giá 344,1 triệu USD, đưa tổng 8 tháng lên 6,3 triệu tấn với 3,17 tỷ USD, tăng nhẹ về sản lượng nhưng giảm gần 18% giá trị so cùng kỳ.

Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 42,4% thị phần. Dù giá gạo châu Á biến động, gạo Việt Nam vẫn duy trì sức cạnh tranh nhờ chất lượng và ưu đãi thuế quan.

Dự báo giá xăng dầu sẽ đồng loạt giảm trong kỳ điều hành tới

Theo dự báo, trong kỳ điều hành giá xăng dầu tuần sau, giá bán lẻ trong nước nhiều khả năng sẽ giảm theo đà hạ nhiệt của thị trường thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô WTI giảm 2,54%, xuống 61,87 USD/thùng; dầu Brent giảm 2,22%, còn 65,50 USD/thùng. Thị trường xăng dầu quốc tế tuần qua biến động mạnh trước thông tin OPEC+ chuẩn bị họp ngày 7/9, đồng USD suy yếu và xung đột Nga - Ukraina kéo dài. Tuy có những thời điểm tăng, nhưng xu hướng chung những ngày gần đây là đi xuống.

xang-dau-2-836-1699521611962-169.png

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định, giá trong nước sẽ điều chỉnh theo diễn biến quốc tế. Cụ thể, giá xăng RON 95-III dự báo giảm khoảng 0-100 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II giảm 0 - 150 đồng/lít, còn dầu Diesel có thể giảm 0-50 đồng/lít.

Động thái giảm giá, nếu được áp dụng, sẽ góp phần hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng trong bối cảnh áp lực chi phí đầu vào vẫn hiện hữu. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thị trường, khi giá năng lượng toàn cầu thời gian qua liên tục biến động khó lường.

Kinh tế Việt Nam khẳng định vị thế mới trên bản đồ đầu tư toàn cầu

8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam thu hút hơn 26,14 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 2.534 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký 11,03 tỷ USD; nổi bật là công nghiệp chế biến, chế tạo (6,53 tỷ USD, chiếm 59,2%) và bất động sản (2,37 tỷ USD, chiếm 21,5%). Singapore dẫn đầu với 3,06 tỷ USD, tiếp đến là Trung Quốc 2,65 tỷ USD và Thụy Điển 1 tỷ USD.

Cùng với đó, gần 1.000 dự án điều chỉnh vốn tăng thêm 10,65 tỷ USD, đưa tổng vốn FDI vào chế biến, chế tạo lên 13,64 tỷ USD và bất động sản 4,98 tỷ USD. Lượng vốn thực hiện đạt 15,4 tỷ USD - mức cao nhất của giai đoạn 8 tháng trong 5 năm qua.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Trong 8 tháng, có 108 dự án mới với 426,5 triệu USD và 21 lượt điều chỉnh vốn thêm 129,7 triệu USD. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 556,2 triệu USD, gấp 3,8 lần cùng kỳ, trải rộng tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những con số này khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI mà còn đang trở thành một nhà đầu tư chủ động trên thị trường toàn cầu.

Đề xuất bổ sung nhiều khoản thu nhập chịu thuế mới

Bộ Tài chính vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó có nhiều điểm mới liên quan đến ngưỡng thu nhập, phương pháp tính thuế và mở rộng đối tượng chịu thuế.

Theo đó, để chuẩn bị bỏ hình thức thuế khoán từ ngày 1/1/2026, dự thảo bổ sung quy định: cá nhân cư trú có doanh thu năm vượt ngưỡng do Chính phủ quy định sẽ nộp thuế theo công thức thu nhập tính thuế x thuế suất 17%.

Nhiều khoản thu nhập được đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân
Ảnh minh họa

Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí liên quan. Cách tính này tương đồng với thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có doanh thu từ 3 đến 50 tỷ đồng/năm. Với cá nhân kinh doanh dưới ngưỡng quy định, phương thức tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu vẫn được giữ nguyên.

Dự thảo cũng đề xuất nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng, bản quyền, thừa kế, quà tặng… từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng/lần phát sinh. Đồng thời, bổ sung nhóm thu nhập mới như: chuyển nhượng tên miền “.vn”, tín chỉ carbon, chứng chỉ giảm phát thải, biển số xe ô tô trúng đấu giá, tài sản số. Thuế suất áp dụng 5% trên phần thu nhập vượt 20 triệu đồng, riêng tài sản số giao dịch thường xuyên sẽ chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Bay hiệu chuẩn đường băng số 1 sân bay Long Thành vào ngày 25/9

Ngày 7/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành và yêu cầu các đơn vị bám sát cam kết, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn thi công. Theo kế hoạch, ngày 25/9 tới sẽ tiến hành bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 1, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật dự kiến ngày 19/12.

Long Thành - Ảnh 1.
Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiến độ dự án sân bay Long Thành. Ảnh: A.B

Ông Nguyễn Tiến Việt - Phó tổng giám đốc ACV cho biết đường cất hạ cánh số 1 cùng hệ thống đường lăn đã hoàn thiện, đường số 3 đang được đẩy nhanh. Nhà ga hành khách đã cơ bản xong phần mái, dự kiến hoàn thành lắp kính trong tháng 9. Đến nay, hơn 14.000 kỹ sư, công nhân cùng 3.000 thiết bị đang được huy động, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối 2025 và đưa vào khai thác nửa đầu 2026.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là thời tiết mưa kéo dài, ảnh hưởng nhiều hạng mục ngầm. ACV đã chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch thi công để bù tiến độ. Phó thủ tướng nhấn mạnh Long Thành phải đạt tiêu chuẩn 5 sao, đồng thời yêu cầu Đồng Nai quy hoạch đồng bộ khu vực xung quanh, kết nối giao thông, hình thành hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ gắn với sân bay.

Nhiều mẫu xe cũ không tương thích với xăng E10

Bộ Công Thương đề xuất từ ngày 1/1/2026, toàn bộ xăng kinh doanh trên thị trường sẽ là E10, loại nhiên liệu có tỉ lệ ethanol 10%. Động thái này nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, song cũng dấy lên lo ngại về sự tương thích của các phương tiện đời cũ.

Theo các chuyên gia, xe máy sản xuất trước năm 1998 có nguy cơ hỏng bình xăng con, ống cao su và nhựa khi dùng E10. Với ô tô, các dòng xe trước năm 2000, đặc biệt loại yêu cầu xăng octane cao, cũng có thể gặp trục trặc.

Xe đời cũ những năm 2000 không dùng được xăng E10: Sự thật là gì?
Ảnh minh họa

Yamaha Việt Nam cho biết xe sản xuất từ 2010 trở đi đều dùng được E10, trong khi xe trước đó chưa chắc phù hợp. SYM khẳng định các dòng phun xăng điện tử an toàn với E10, nhưng dòng bình xăng con cần xem xét thêm. Honda cho hay toàn bộ xe máy của hãng đều chạy được bằng E10, còn Toyota xác nhận các mẫu xe sản xuất từ năm 1997 đến nay đều tương thích.

Hiệp hội Ô tô châu Âu cũng khẳng định, tất cả ô tô chạy xăng sản xuất từ năm 2000 trở lại đây đều an toàn khi sử dụng E10. Như vậy, phần lớn phương tiện hiện đại vẫn có thể vận hành bình thường với loại nhiên liệu sinh học này.

Thị trường khách sạn duy trì đà tăng trưởng

Thị trường khách sạn Việt Nam đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ nhờ du lịch khởi sắc và chính sách kích cầu. Tại Hà Nội, phân khúc cao cấp chiếm 65% nguồn cung, phục vụ chủ yếu khách quốc tế và đoàn công tác, trong khi phân khúc trung cấp và bình dân đáp ứng nhu cầu khách nội địa. Giá thuê trung bình năm nay dự kiến đạt hơn 111 USD/phòng/đêm, vượt nhẹ mức đỉnh 2019. Tỷ lệ lấp đầy cũng tăng từ 45% năm 2022 lên 73% năm 2023, dự kiến đạt 78% năm nay.

Thị trường khách sạn TP.HCM tăng trưởng nguồn cung
Ảnh minh họa. Ảnh: Gia Linh

Ở TP.HCM, nguồn cung hiện đạt hơn 16.600 phòng, công suất 61%, và dự kiến bổ sung thêm 200 phòng mới. Các xu hướng nâng cấp, tái định vị khách sạn hiện hữu cũng được thúc đẩy nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Các thị trường lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng tiếp tục đón nhiều dự án mới, trong khi các tỉnh Tây Nguyên nổi lên như điểm đến tiềm năng nhờ hạ tầng và du lịch phát triển.

Theo Indochina Capital, 8 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 14 triệu khách quốc tế, tăng 22% so cùng kỳ. Tuy còn thách thức về hạ tầng và vốn, song triển vọng dài hạn của ngành khách sạn được đánh giá rất tích cực, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM.

Thị trường vàng toàn cầu chuẩn bị bước vào kỷ nguyên số từ 2026

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa công bố sẽ thử nghiệm mô hình Pooled Gold Interests (PGI) tại London từ đầu năm 2026. Cơ chế này cho phép nhà đầu tư sở hữu vàng theo hình thức chia nhỏ, thanh toán theo thời gian thực và giao dịch trên nền tảng blockchain, hứa hẹn đưa thị trường kim loại quý trị giá 900 tỷ USD tiến thêm một bước vào kỷ nguyên số.

PGI được coi là lựa chọn thứ ba bên cạnh vàng vật chất và vàng chưa phân bổ, kết hợp ưu điểm của cả hai: an toàn, dễ phân nhỏ, thế chấp và chuyển nhượng nhanh. Mỗi đơn vị PGI gắn với lượng vàng cụ thể trong kho, được ghi nhận minh bạch trên sổ cái số. Theo WGC, mô hình này có thể biến vàng từ tài sản dự trữ truyền thống thành công cụ tài chính linh hoạt.

Thị trường vàng toàn cầu chuẩn bị đón cuộc “cách mạng số” từ năm 2026
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở khung pháp lý chưa thống nhất. Các quốc gia vẫn tranh luận liệu vàng số là chứng khoán hay hàng hóa phái sinh, gây khó khăn cho việc triển khai xuyên biên giới.

Giới chuyên gia nhận định, vàng số khó thay thế vàng vật chất, vốn giữ vai trò chủ chốt trong dự trữ ngoại hối và nhu cầu văn hóa, nhưng sẽ là xu hướng bổ sung, mang lại tính thanh khoản, chi phí thấp và giao dịch nhanh hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế cho nhiều hàng hóa

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh miễn thuế cho 45 nhóm hàng hóa từ ngày 8/9, áp dụng với các đối tác đã ký thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ. Đây là bước đi nhằm giảm căng thẳng thương mại, đặc biệt với các nước chịu thuế cao theo Mục 232 Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962, như thép, nhôm và xe hơi.

Theo sắc lệnh, những sản phẩm “không thể khai thác, sản xuất ở Mỹ” hoặc sản xuất không đủ nhu cầu nội địa sẽ được miễn thuế. Danh mục bao gồm nickel, vàng, hóa chất, hợp chất dược phẩm, graphite tự nhiên, nam châm neodymium, đèn LED… Trong khi đó, một số sản phẩm như nhựa và polysilicon - nguyên liệu sản xuất tấm pin mặt trời, bị loại khỏi danh sách miễn trừ trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Sắc lệnh cũng mở ra khả năng miễn thuế với một số sản phẩm nông nghiệp, linh kiện máy bay và dược phẩm chưa có bằng sáng chế. Việc miễn thuế sẽ được thực thi tự động bởi Đại diện Thương mại, Bộ Thương mại và Hải quan Mỹ khi đối tác ký thỏa thuận.

Động thái này được xem là cách ông Trump thúc đẩy thương mại cân bằng hơn, đồng thời duy trì sức ép buộc các đối tác nhượng bộ trong đàm phán.

Hùng Nguyễn