Toàn cảnh

Trung Quốc áp thuế bổ sung hơn 78% với sợi quang nhập khẩu từ Mỹ

Kim Ngân 05/09/2025 - 15:49

Ngày 4/9, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo áp thuế bổ sung đối với cáp quang đơn mode chuyển dịch cắt nhập khẩu từ Mỹ sau cuộc điều tra kéo dài sáu tháng, cho rằng các công ty Mỹ đã lách thuế chống bán phá giá hiện hành.

Theo đó, mức thuế sẽ dao động từ 33,3% đến 78,2% và có hiệu lực từ ngày 4/9 đến tháng 4/2028. Cụ thể, Corning Inc. chịu mức thuế 37,9%, OFS Fitel LLC 33,3%, còn Draka Communications America Inc. chịu mức thuế cao nhất là 78,2%.

Đây là cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế đầu tiên của Trung Quốc, khởi động từ tháng 3/2024 theo đề nghị của Công ty Cáp quang Trường Phi (YOFC). Kết quả cho thấy một số nhà sản xuất, xuất khẩu Mỹ đã thay đổi hình thức thương mại để đưa sản phẩm vào Trung Quốc, làm giảm hiệu quả của các biện pháp chống bán phá giá vốn áp dụng trước đó.

soi-quang Corning

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quá trình điều tra tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi các bên liên quan. Các công ty bị áp thuế mới có thể nộp đơn xin xem xét lại hoặc khởi kiện ra tòa. Theo dữ liệu hải quan, năm 2024 Trung Quốc nhập khẩu hơn 140 triệu USD loại cáp quang thuộc diện áp thuế, chủ yếu sử dụng trong các mạng viễn thông đường dài, vùng sâu vùng xa hoặc dưới biển.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung leo thang. Chỉ ít ngày trước, Washington siết chặt kiểm soát xuất khẩu bán dẫn, hủy bỏ cơ chế miễn trừ cho phép TSMC vận chuyển thiết bị sản xuất chip từ Mỹ tới Trung Quốc, đồng thời rút lại quy chế “người dùng cuối đã được xác minh” đối với cơ sở của Samsung và SK Hynix.

Ông Neo Wang - nhà phân tích trưởng về kinh tế vĩ mô Trung Quốc tại Evercore ISI, nhận định biện pháp thuế mới là tín hiệu phản ứng của Bắc Kinh trước sức ép từ Washington, đồng thời nhắc nhở Mỹ tránh các hành động có thể làm tổn hại niềm tin và cản trở đàm phán thương mại song phương.

Kim Ngân