Bản tin tổng hợp

Tỷ giá USD/VND neo cao, áp lực lên thị trường ngân hàng

Văn Hùng 05/09/2025 - 15:11

Ngày 5/9, giá USD trên thị trường tự do ghi nhận mức bán ra 26.976 đồng/USD, mua vào 26.876 đồng/USD. Dù giảm nhẹ 4 đồng so với ngày hôm trước, USD tự do vẫn duy trì ở mức cao liên tục trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 25.248 đồng/USD. Với biên độ ±5%, các ngân hàng được phép giao dịch USD trong khoảng từ 23.986 đến 26.510 đồng/USD.

Nhiều ngân hàng thương mại hôm nay áp dụng mức giá bán USD kịch trần. Vietcombank niêm yết giá bán 26.510 đồng/USD, mua vào từ 26.160 - 26.190 đồng/USD tùy hình thức tiền mặt hay chuyển khoản. Sacombank và Eximbank cũng duy trì mức giá bán 26.510 đồng/USD, giá mua lần lượt là 26.200 và 26.160 đồng/USD.

Tính từ đầu năm đến nay, giá USD bán ra tại ngân hàng đã tăng gần 3,8%. Trong nhiều phiên cuối tháng 8, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm, kéo theo việc USD bán ra tại các ngân hàng nhanh chóng chạm trần.

Tỷ giá USD/VND neo cao bất chấp đồng USD lao dốc toàn cầu

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), mức tăng tỷ giá từ đầu năm chủ yếu xuất phát từ ba nguyên nhân: chính sách tiền tệ nới lỏng và mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; rủi ro liên quan đến thuế quan làm gia tăng nhu cầu dự trữ ngoại tệ; cùng với áp lực từ việc giá vàng tăng mạnh và xu hướng mạnh lên của các đồng tiền khác.

Chứng khoán MB (MBS) nhận định, dù đồng USD giảm mạnh trên thị trường quốc tế, tỉ giá USD/VND vẫn chịu áp lực lớn từ các yếu tố nội tại.

Nguồn cung ngoại tệ bị hạn chế khi Kho bạc Nhà nước tiếp tục chào mua USD từ các ngân hàng thương mại. Nhu cầu ngoại tệ từ doanh nghiệp cũng tăng trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn. Đồng thời, lãi suất VND liên ngân hàng giảm sâu, khiến chênh lệch lãi suất VND - USD đảo chiều âm, tạo thêm sức ép lên tỉ giá.

Hiện nay, lãi suất huy động VND cao nhất tại các ngân hàng chỉ khoảng 6%/năm, tương đương 0,5%/tháng. Trong khi đó, tỉ giá USD từ đầu năm đã tăng 3,8%, cộng với mức tăng CPI bình quân 7 tháng đầu năm là 3,26%, khiến lãi suất thực của VND trở nên âm. Do vậy, gửi tiền tiết kiệm không còn là kênh đầu tư hấp dẫn.

Đáng chú ý, giá vàng từ đầu năm đã tăng từ 90 triệu đồng/lượng lên 134,4 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng 49,3%, càng thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các kênh đầu tư thay thế như ngoại tệ và vàng.

Văn Hùng