Toàn cảnh

Công ty hoa tại Đà Lạt chi hơn 4.500 tỷ đồng thâu tóm doanh nghiệp hoa Australia

Thiên Bình 05/09/2025 - 14:57

Hasfarm Holdings - công ty mẹ của chuỗi hoa tươi Dalat Hasfarm vừa công bố đạt thỏa thuận mua lại 100% cổ phần Tập đoàn Lynch, doanh nghiệp hoa niêm yết trên sàn chứng khoán ASX (Australia). Đây được xem là một trong những thương vụ M&A lớn nhất trong ngành hoa toàn cầu năm nay.

Theo thỏa thuận, cổ đông Lynch sẽ nhận 2,245 AUD cho mỗi cổ phiếu, chưa bao gồm cổ tức được phép trả trước đó. Tổng giá trị giao dịch ước tính khoảng 270 triệu AUD (tương đương gần 4.531 tỷ đồng). Thỏa thuận hiện còn chờ sự phê duyệt từ cổ đông và báo cáo đánh giá độc lập xác nhận là phương án có lợi nhất.

Đại diện Hasfarm Holdings cho biết: “Với sự hợp nhất này, Dalat Hasfarm sẽ trở thành công ty hàng đầu châu Á và là một trong những doanh nghiệp hoa tươi lớn nhất thế giới, với hoạt động sản xuất tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Australia”.

Dalat Hasfarm
Dalat Hasfarm sản xuất khoảng 200 triệu cành hoa mỗi năm

Theo kế hoạch, Dalat Hasfarm sẽ hỗ trợ Lynch xây dựng nền tảng sản xuất, phân phối và logistics, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc - nơi nhu cầu hoa nhập khẩu tăng trưởng nhanh. Điều này giúp tạo lợi thế về chi phí quy mô, đồng thời mang lại sự ổn định cho nhân viên, khách hàng và nhà cung ứng.

Hoạt động sản xuất từ Đà Lạt và các cơ sở khác của Dalat Hasfarm sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định hơn cho khách hàng của Lynch, đặc biệt là các hệ thống bán lẻ lớn tại Australia.

Hasfarm Holdings được ông Thomas Hooft (Hà Lan) sáng lập năm 1994, trụ sở đặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Công ty hiện có vốn điều lệ hơn 143,6 tỷ đồng (100% vốn nước ngoài), do ông Adrianus Anthonius Maria (Hà Lan) làm Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp sở hữu hơn 320ha nhà kính, mỗi năm sản xuất khoảng 200 triệu cành hoa và 250 triệu ngọn giống, với lực lượng hơn 4.000 nhân viên. Dalat Hasfarm hiện có 21 cửa hàng mang thương hiệu riêng và phân phối hoa tại các hệ thống siêu thị lớn như Co.op Mart, Mega Market, Big C, Lotte Mart và Winmart. Ngoài Việt Nam, Hasfarm còn có công ty liên kết tại Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc và Indonesia.

Cuối năm 2024, Texas Pacific Group (TPG) - quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Mỹ đã rót vốn vào Hasfarm Holdings, định giá doanh nghiệp ở mức nửa tỷ USD.

Ông Joel Thickins - Đồng giám đốc TPG châu Á nhận định: “Đây là bước đi phù hợp với chiến lược của TPG trong việc xây dựng các công ty dẫn đầu thị trường, dựa trên lợi thế chuyên môn và quy mô khu vực. Từ khi đầu tư vào Hasfarm, chúng tôi đã tìm kiếm cơ hội sáp nhập như Lynch để hình thành một nền tảng sản xuất hoa tươi lớn mạnh tại trung tâm phát triển toàn cầu”.

Thương vụ thâu tóm Lynch được kỳ vọng không chỉ mở rộng thị trường mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa thương hiệu Dalat Hasfarm từ cao nguyên Việt Nam vươn ra toàn cầu, trở thành một trong những “ông lớn” trong ngành hoa tươi thế giới.

Thiên Bình