Toàn cảnh

SSI dự kiến tăng vốn thêm 4.000 tỷ đồng, giành lại vị trí số 1 ngành chứng khoán

Thiên Bình 28/08/2025 - 17:37

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa công bố tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, với nội dung đáng chú ý là kế hoạch chào bán 415,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm nâng vốn điều lệ lên gần 25.000 tỷ đồng - cao nhất ngành chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại, vốn điều lệ của SSI đạt 19.738 tỷ đồng - từng là mức cao nhất ngành trước khi bị Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vượt qua hồi tháng 6.

SSI đang thực hiện đợt chào bán 104 triệu cổ phiếu cho một số nhà đầu tư để nâng vốn lên 20.779 tỷ đồng, vẫn thấp hơn TCBS khoảng 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu đợt chào bán tiếp theo được triển khai trong năm nay hoặc 2026 và thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng thêm khoảng 4.155 tỷ đồng, đạt 24.934 tỷ đồng, qua đó lấy lại vị thế dẫn đầu thị trường. Giá chào bán dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu - thấp hơn nhiều so với thị giá khoảng 41.600 đồng/cổ phiếu hiện nay.

chung khoan SSI

Với mức giá này, SSI có thể thu về hơn 6.200 tỷ đồng, dự kiến sử dụng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ và đầu tư vào các tài sản tài chính như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc giấy tờ có giá. Trên thị trường, cổ phiếu SSI hiện giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử, tăng gần 70% trong vòng hai tháng qua, nâng vốn hóa lên hơn 82.000 tỷ đồng, bỏ xa các đối thủ trong ngành.

Kế hoạch tăng vốn của SSI cũng là bước đi tiếp theo trong làn sóng tăng vốn rầm rộ của các công ty chứng khoán nội địa từ đầu năm đến nay. Theo khảo sát, các công ty chứng khoán quy mô nhỏ có kế hoạch tăng vốn mạnh hơn cả, trong đó phần lớn nguồn vốn huy động được dùng để mở rộng cho vay ký quỹ - lĩnh vực đang mang lại lợi nhuận chính trong bối cảnh mảng môi giới dần suy giảm vai trò.

Mới đây, Công ty chứng khoán TPS cũng công bố kế hoạch chào bán 288 triệu cổ phiếu cho cổ đông lớn TPBank để tăng vốn điều lệ lên gần 6.240 tỷ đồng. Ông Lê Hoàng Tân - Phó tổng giám đốc ACBS, nhận định xu hướng tăng vốn hiện nay chủ yếu là “cuộc đua nội bộ” của các doanh nghiệp trong nước. Khối ngoại gần như không tham gia vì lo ngại chênh lệch lãi suất và biến động tỷ giá, khiến các tập đoàn mẹ tạm hoãn rót vốn vào công ty con tại Việt Nam.

Thiên Bình