Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Sáng 25/8, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Quyết định phong tặng danh hiệu do Chủ tịch nước Lương Cường ký, nhằm vinh danh những công lao to lớn của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tôi chúc mừng ngành Ngoại giao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kính chúc sức khỏe Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Bình - người đã có nhiều đóng góp quan trọng vào hành trình đấu tranh và hội nhập của đất nước”.

Trước đó, ngày 7/8, Văn phòng Chủ tịch nước đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cho bà Nguyễn Thị Bình. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã lấy ý kiến rộng rãi nhân dân về đề xuất này.
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bình xúc động chia sẻ về sự kiện đặc biệt trong sự nghiệp ngoại giao của mình - cuộc đàm phán Hiệp định Paris kéo dài gần 5 năm. Bà cho biết: “Tại Hội nghị Paris, chúng ta có hai đoàn: Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bộ trưởng Xuân Thủy và Cố vấn Lê Đức Thọ dẫn đầu, và Đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do tôi làm Trưởng đoàn. Hai đoàn đã phối hợp chặt chẽ, vượt qua muôn vàn khó khăn để đi đến ký kết Hiệp định Paris năm 1973 - thắng lợi lịch sử dẫn đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.
Bà cũng là nữ đại diện duy nhất của một bên ký kết hiệp định quốc tế thời chiến với đại diện chính phủ Hoa Kỳ, dấu ấn đặc biệt chưa từng có trong lịch sử ngoại giao Việt Nam.

Trong bài phát biểu, bà Nguyễn Thị Bình khẳng định: “Ngày nay, chúng ta có hòa bình, độc lập và mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển hùng cường. Ngoại giao sẽ tiếp tục là mặt trận đi đầu trong hội nhập quốc tế. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm và những bài học lịch sử quý báu, ngành Ngoại giao Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.
Bà Nguyễn Thị Bình, tên khai sinh là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh ngày 26/5/1927 tại Quảng Nam (nay thuộc TP. Đà Nẵng), xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Bà là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của ngoại giao cách mạng Việt Nam, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng sau ngày đất nước thống nhất, trong đó có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 1992-2002.
Lễ trao tặng danh hiệu diễn ra trong không khí trang trọng, là sự ghi nhận xứng đáng với một biểu tượng của ngoại giao Việt Nam hiện đại - người đã có những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy bản lĩnh trong hành trình giành độc lập và hội nhập quốc tế của dân tộc.