Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 25/8: Giá vàng SJC tăng lên 126,9 triệu đồng/lượng; Con trai bầu Đức đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG

NH 25/08/2025 11:00

Tin tức nổi bật trưa 25/8: Giá vàng SJC tăng lên 126,9 triệu đồng/lượng; Chứng khoán có thể rung lắc trong tuần này; Con trai bầu Đức đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG; Giá cà phê duy trì đà tăng, dự báo neo cao; Miễn phí vé vào Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2/9... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM

Sáng 25/8, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị đã công bố quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban Bí thư, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định được ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trực tiếp trao quyết định và tặng hoa chúc mừng.

tran-luu-quang-17237761261281237(1).png

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967 tại Tây Ninh, có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân lý luận chính trị. Trong sự nghiệp, ông từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở địa phương và Trung ương: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông bày tỏ vinh dự khi trở lại thành phố, cam kết cùng tập thể Thành ủy phát huy tinh thần đoàn kết, biến chỉ đạo của Trung ương thành hành động cụ thể, đưa TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu, “vì cả nước, cùng cả nước” trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Văn Nên được phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Sáng 25/8, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ chức Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV. Quyết định do Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trực tiếp trao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên (phải) và ông Trần Lưu Quang (trái), sáng 25/8. Ảnh: Đình Văn
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên (phải) và ông Trần Lưu Quang (trái), sáng 25/8. Ảnh: Đình Văn

Theo phân công, ông Nên sẽ thôi giữ cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM nhưng vẫn theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố đến Đại hội XIV của Đảng, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông đối với TP.HCM trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát cùng nhiều khó khăn, thách thức.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Nên bày tỏ biết ơn sự đồng hành của nhân dân, trí thức, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và bạn bè quốc tế đã góp phần giúp TP.HCM phục hồi sau đại dịch. Ông cho rằng tinh thần đoàn kết và nghĩa tình của người dân chính là sức mạnh lớn nhất để thành phố đứng dậy, đồng thời tin tưởng tân Bí thư Trần Lưu Quang sẽ tiếp tục dẫn dắt Thành phố phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Sáng 25/8 tại TP.HCM, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thay ông Trần Lưu Quang vừa được phân công làm Bí thư Thành ủy TP.HCM. Quyết định sẽ được trao chính thức cho ông Nghị trong chiều cùng ngày tại Hà Nội.

bo-truong-nguyen-thanh-nghi-2155.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Nghị, 49 tuổi, quê Cà Mau, là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng. Ông khởi nghiệp từ giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, sau đó giữ nhiều vị trí quản lý tại trường. Năm 2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Từ năm 2014 đến 2020, ông đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo tại tỉnh Kiên Giang, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội.

Tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Xây dựng. Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Sau 7 tháng, ông tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ mới tại Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Giá vàng SJC tăng lên 126,9 triệu đồng/lượng

Sáng 25/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 125,9 triệu đồng/lượng mua vào và 126,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh giá lên cùng mức, với biên độ chênh lệch mua - bán duy trì 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch quanh 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ được niêm yết ở mức 118,8 - 121,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách giữa vàng nhẫn và vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ở mức cao.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh lên mức kỷ lục mới 126,6 triệu đồng | Vietnam+ (VietnamPlus)

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hợp đồng giao ngay sáng 25/8 được giao dịch ở mức 3.361,9 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với cuối tuần. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC bán ra gần 19,5 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch sát ngưỡng kỷ lục.

Các chuyên gia nhận định giá vàng thế giới đang chịu tác động từ dữ liệu kinh tế Mỹ và chờ đợi tín hiệu chính sách từ Chủ tịch FED Jerome Powell, trong đó kỳ vọng giảm lãi suất cuối năm có thể là yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng giá vàng.

Giá cà phê duy trì đà tăng, dự báo neo cao

Ngày 25/8, thị trường cà phê tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực. Trên thị trường quốc tế, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2025 đạt 4.650 USD/tấn, trong khi Arabica giao tháng 12/2025 ở mức 8.340 USD/tấn. Tại thị trường trong nước, giá cà phê khởi điểm 124.000 đồng/kg, tăng 5,4% so với đầu tuần trước. Trên sàn quốc tế, Robusta đã tăng hơn 14% và Arabica tăng 13%.

Theo ông Nguyễn Quang Bình - Chuyên gia thị trường cà phê, kỳ vọng Mỹ sẽ hạ lãi suất từ tháng 9/2025 đã thúc đẩy dòng vốn đầu tư chảy vào hàng hóa, trong đó có cà phê, góp phần giữ giá ở mức cao.

Ngày 10/6: Giá cà phê thế giới tăng cao, hồ tiêu neo ở mức 142.400 đồng/kg | Thời báo Tài chính Việt Nam

Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, giữa tháng 8 giá cà phê thế giới đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong hai tháng qua do thời tiết bất lợi và nguy cơ Mỹ áp thuế 50% với cà phê Brazil. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 7 giảm 28% so với cùng kỳ, trong đó Arabica giảm 21% và Robusta giảm tới 49%.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu cùng chi phí logistics và sản xuất tăng tại Nam Mỹ, Đông Nam Á tiếp tục là yếu tố đẩy giá cà phê đi lên. Dự báo ngắn hạn, giá cà phê sẽ vẫn neo ở mức cao.

Chứng khoán có thể rung lắc trong tuần này

Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục rung lắc trong tuần này, song đây chỉ là nhịp điều chỉnh tích cực, không làm thay đổi xu hướng tăng chung.

Tuần qua, VN-Index giảm điểm ở phiên cuối tuần sau khi lập kỷ lục mới, song vẫn tích lũy thêm hơn 15 điểm trong cả tuần. Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực khi áp lực bán tăng ở nhiều nhóm ngành như thép, thủy sản, dệt may, hóa chất, chứng khoán, trong khi ngân hàng và dầu khí vẫn giữ được nhịp. Thanh khoản duy trì trên 2 tỷ USD mỗi phiên nhưng đã giảm khoảng 13% so với tuần trước; khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 7.600 tỷ đồng.

Chứng khoán hướng mốc cao mới, khó tránh rung lắc?

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường có khả năng điều chỉnh ngắn hạn, với vùng hỗ trợ 1.600 - 1.610 điểm. Chứng khoán SHS cũng cho rằng VN-Index nhiều khả năng lùi về quanh mốc 1.600 điểm do áp lực bán mạnh. Tuy vậy, Chứng khoán Beta (BSI) và Vietcap nhận định xu hướng tăng vẫn duy trì, nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm sáng giữ nhịp cho thị trường.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên chốt lời dần ở mã đã tăng nóng, trong khi nhà đầu tư dài hạn kiên nhẫn chờ nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu cơ bản tốt.

Con trai bầu Đức đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG

Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), vừa đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG, với tổng giá trị ước tính hơn 400 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 đến 12/9 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu thương vụ thành công, ông Nam sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại HAGL lên 52 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,92% vốn điều lệ. Trước đó, ông đã mua thành công 27 triệu cổ phiếu, chiếm 2,55% vốn. Hiện bầu Đức đang nắm giữ gần 305 triệu cổ phiếu, tương đương 28,84% vốn, trị giá khoảng 4.900 tỷ đồng, còn con gái cả - bà Đoàn Hoàng Anh sở hữu hơn 13 triệu cổ phiếu, chiếm 1,23% vốn.

Con trai bầu Đức lần đầu lộ diện, đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG - CafeLand.Vn

Từ ngày 26/8, cổ phiếu HAG sẽ chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau gần ba năm, đồng nghĩa với việc được cấp margin trở lại, hứa hẹn tăng thanh khoản. Nửa đầu năm nay, HAGL ghi nhận doanh thu 3.709 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 824 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 73% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tại 30/6 đạt hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu giảm mạnh từ 3.105 tỷ xuống còn 1.099 tỷ đồng.

Miễn phí vé vào Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thảo Cầm Viên Sài Gòn thông báo miễn phí vé vào cổng cho người dân và du khách trong khung giờ từ 17h đến 20h, áp dụng từ ngày 28/8 đến hết 2/9/2025.

thao-cam-vien-sai-gon-mo-cua-mie.png

Theo đại diện đơn vị, chương trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân lịch sử mà còn hướng tới mục tiêu tôn vinh truyền thống văn hóa, tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Bên cạnh việc mở cửa tự do, Thảo Cầm Viên sẽ tổ chức chuỗi hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian và nhiều chương trình văn hóa đặc sắc, nhằm tạo không gian giải trí lành mạnh, ý nghĩa cho người dân thành phố cũng như khách tham quan.

Điểm nhấn của dịp lễ là sự kiện “Vui Tết Độc lập - Hội tụ non sông” với khoảng 50 gian hàng tái hiện văn hóa ba miền, từ gốm Bát Tràng (Bắc Bộ), dệt chiếu Định Yên (Nam Bộ) đến làm khăn choàng Long Khánh (Trung Bộ). Chương trình hứa hẹn mang đến cho du khách, đặc biệt là các em thiếu nhi, những trải nghiệm trực quan sinh động về bản sắc dân tộc trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn của đất nước.

Nhiều hãng hàng không đồng loạt khai thác tại Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất

Từ ngày 18/8, các hãng hàng không gồm Bamboo Airways (QH), Pacific Airlines (BL), Vasco (0V) và Vietravel Airlines (VU) đã chính thức chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang khai thác tại Nhà ga hành khách T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tại ga T3, Vietravel Airlines bố trí quầy thủ tục từ số 25 đến 31, hành khách làm thủ tục tại cửa D1 và D2, khu vực khởi hành linh hoạt từ cửa số 1 đến 5, tầng 1. Hành khách hạng Premium được phục vụ tại phòng chờ SH Lounge và The Sens, trong khi quầy vé giờ chót được đặt ngay cửa D1 nhằm tạo thuận tiện tối đa. Toàn bộ thông tin thay đổi đã được thông báo rộng rãi qua nhiều kênh để hỗ trợ khách.

Bắt đầu khai thác Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất từ 17/4 - Tạp chí Tài chính
Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) cũng đã hoàn tất việc chuyển khai thác sang ga T3. Như vậy, hiện nay phần lớn các hãng nội địa đều hoạt động tại nhà ga mới, chỉ còn Vietjet Air tiếp tục khai thác tại ga T1.

Trong thời gian tới, nhà ga T1 sẽ được sắp xếp lại, chuyển toàn bộ khu làm thủ tục của Vietjet sang sảnh A, trong khi sảnh B được cải tạo thành khu trung chuyển kết nối giữa các ga T1, T2 và T3. Đồng thời, ACV sẽ triển khai hệ thống thủ tục bằng VNeID, camera sinh trắc học và phương tiện trung chuyển nội cảng, nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách.

NH