Toàn cảnh

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

TH 25/08/2025 - 10:09

Sáng ngày 25/8, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị đã công bố và trao quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban Bí thư, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Buổi lễ có sự tham gia của ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành ủy TP.HCM.

Quyết định do ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố. Theo đó, ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM.

tranluuquang-685-883.png
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định, tặng hoa ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang tại hội nghị. Ảnh: Quốc Thanh

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967 tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, đồng thời có bằng Cử nhân lý luận chính trị. Trong hơn ba thập kỷ gắn bó với công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo từ cấp cơ sở đến Trung ương.

Tại quê hương Tây Ninh, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ, từ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, đến Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy.

Năm 2019, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, sau đó đến tháng 6/2021 được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội khóa XV (tháng 1/2023), ông được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến tháng 8/2024, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, sau này đổi tên thành Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Việc trở lại TP.HCM lần này mang nhiều ý nghĩa đối với ông Trần Lưu Quang, khi ông từng có hơn hai năm đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đây cũng là giai đoạn thành phố phải đối mặt với những thách thức to lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá ông Trần Lưu Quang là cán bộ được đào tạo bài bản, từng kinh qua nhiều trọng trách tại cả Trung ương và địa phương. Ông được ghi nhận có năng lực lãnh đạo, tư duy khoa học, sâu sát thực tiễn.

Bộ Chính trị kỳ vọng tân Bí thư Thành ủy sẽ kế thừa thành quả từ nhiệm kỳ trước, đồng thời dẫn dắt TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa hàng đầu trong khu vực, hướng tới nhóm 100 đô thị thông minh, bền vững toàn cầu.

TP.HCM hiện có diện tích hơn 6.700 km², dân số khoảng 15 triệu người, sau khi mở rộng không gian đô thị thông qua việc sáp nhập một số địa phương lân cận.

Với quy mô mới, thành phố được xác định là siêu đô thị lớn nhất cả nước, giữ vai trò trung tâm động lực của nền kinh tế Việt Nam. Năm 2025, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 8,5%, thu ngân sách đạt gần 700.000 tỷ đồng.

Song song với đó, Bộ Chính trị đã ban hành bốn nghị quyết chiến lược: Nghị quyết 57 về đột phá khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Đây được xem là nền tảng chính trị - pháp lý quan trọng để TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vinh dự được trở lại thành phố, đồng thời nhấn mạnh trọng trách mới gắn với kỳ vọng lớn lao từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông khẳng định sẽ cùng tập thể Thành ủy phát huy tinh thần đoàn kết, biến chỉ đạo của Trung ương thành những chương trình hành động cụ thể, đưa TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế “vì cả nước, cùng cả nước” trong giai đoạn phát triển mới.

TH