Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 25/8: Xuất khẩu hạt điều tăng mạnh; Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho ký số và chữ ký điện tử

TH 25/08/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 25/8: Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ khai mạc ngày 28/8; Xuất khẩu hạt điều tăng mạnh; Việt Nam duy trì vị trí đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan (Trung Quốc); Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho ký số và chữ ký điện tử; Sẽ có cơ chế giá điện riêng cho nhà máy sản xuất chip bán dẫn... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ khai mạc ngày 28/8

Chiều 22/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội, với sự tham gia của các bộ, ngành trung ương, 34 tỉnh thành, nhiều doanh nghiệp cùng các đoàn ngoại giao, đối tác quốc tế. Đây là sự kiện có quy mô lớn chưa từng có, nhằm giới thiệu toàn diện những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 80 năm qua trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quốc phòng, đối ngoại, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

55d5e8ca31454e21b03dede8c405f51b.png
Khu sảnh trung tâm Triển lãm Thành tựu đất nước

Không gian triển lãm được thiết kế đa dạng, từ khu trưng bày lịch sử, văn hóa 54 dân tộc đến các khu vực giới thiệu công nghiệp xanh, chuyển đổi số, hàng không vũ trụ, quốc phòng - an ninh, cũng như thành tựu của doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và khởi nghiệp. Bên cạnh đó là không gian ngoài trời với chủ đề “Hội nhập và phát triển”, nơi trưng bày mô hình đường sắt cao tốc, phương tiện xanh, khí tài quân sự, cùng các hoạt động văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật.

Triển lãm được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đặc biệt, giúp công chúng ôn lại lịch sử, tự hào về những thành tựu to lớn của dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sẽ có cơ chế giá điện riêng cho nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho sản xuất chip.

Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy bán dẫn và báo cáo Thủ tướng trong quý III/2025. Chỉ đạo này được nêu tại Thông báo 439/TB-VPCP ngày 22/8/2025, sau phiên họp Ban Chỉ đạo về công nghiệp bán dẫn.

Hỗ trợ tài chính tới 10.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy chip bán dẫn đầu tiên

Bên cạnh nhiệm vụ về điện, các bộ ngành được giao đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn, lĩnh vực then chốt trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì rà soát Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến 2030, tầm nhìn 2050; Bộ Ngoại giao thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá Việt Nam là điểm đến đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao; Bộ Tài chính tập trung thu hút vốn FDI vào các dự án công nghệ cao.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất khung pháp lý về khai thác khoáng sản chiến lược; Bộ Xây dựng đảm bảo hạ tầng, logistics; Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp hoàn thiện cơ chế thu hút nhân tài, tháo gỡ vướng mắc pháp lý. Những giải pháp này được kỳ vọng tạo đột phá, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và cung ứng chip trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Xuất khẩu hạt điều tăng mạnh

Theo Cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 412,7 nghìn tấn hạt điều, đạt kim ngạch 2,8 tỷ USD. Dù sản lượng giảm 2,6% so với cùng kỳ 2024, giá trị lại tăng 18,3% nhờ giá xuất khẩu bình quân đạt 6.805 USD/tấn, tăng 21,4%. Riêng tháng 7, xuất khẩu đạt gần 68 nghìn tấn, trị giá 460,1 triệu USD.

Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan tiếp tục là ba thị trường lớn nhất, chiếm gần 52% tổng kim ngạch. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 47% và Hà Lan tăng 23%, trong khi Mỹ giảm 11,7%. Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất tới 49%.

Kim ngạch xuất khẩu hạt điều tăng mạnh trong tháng 8/2023

Giá xuất khẩu tăng mạnh được lý giải bởi xu hướng tiêu dùng hạt dinh dưỡng, lành mạnh toàn cầu. Vinacas dự báo nhu cầu tiếp tục tăng, mở ra cơ hội giúp ngành điều đạt mục tiêu 4,5 tỷ USD trong năm 2025.

Tuy nhiên, ngành điều cũng đối mặt thách thức khi Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu 20% từ tháng 8/2025 và các thị trường lớn như EU ngày càng siết chặt tiêu chuẩn bền vững. Để duy trì vị thế, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu, minh bạch nguồn gốc và phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Việt Nam hiện giữ vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hạt điều nhân, chiếm hơn 80% thị phần toàn cầu.

Việt Nam duy trì vị trí đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đài Loan đạt hơn 17,18 tỷ USD, tăng 37,74% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Đài Loan đạt 7,23 tỷ USD, tăng 60,24%; nhập khẩu đạt 9,95 tỷ USD, tăng 25%.

Riêng tháng 7/2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 3,25 tỷ USD, tăng 76,15% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đài Loan đạt 1,56 tỷ USD, tăng gấp đôi. Nhờ đà tăng trưởng mạnh, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn thứ 8 của Đài Loan, chiếm 2,817% tổng thị phần, đồng thời là đối tác cung ứng hàng hóa lớn thứ 8 và thị trường xuất khẩu lớn thứ 9.

Sự phục hồi tích cực này tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và linh kiện điện tử. Tuy nhiên, đi cùng với tăng trưởng, một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ phòng vệ thương mại. Công ty Yieh United Steel Corp (Đài Loan) đã đề nghị điều tra chống bán phá giá thép không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam, sau khi lượng nhập khẩu tăng mạnh, từ 2.066 tấn năm 2023 lên hơn 30.000 tấn năm 2024.

Động thái này phản ánh sự cạnh tranh gay gắt trong thương mại song phương, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam chú trọng hơn đến tuân thủ và ứng phó các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường Đài Loan.

Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 44% thủ tục hành chính thuế

Ngày 24/8, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, cơ quan này đã đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa khoảng 44% thủ tục hành chính thuế, đồng thời tham mưu Bộ Tài chính ban hành các gói hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo ông Thành, việc thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) được Cục Thuế cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp gắn liền với hiện đại hóa quản lý thuế và chuyển đổi số.

Cục Thuế dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 127 thủ tục hành chính - DNTT online

Trọng tâm là đơn giản hóa, tự động hóa thủ tục, khuyến khích hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và từng bước bãi bỏ hình thức thuế khoán.

6 tháng đầu năm 2025, thu NSNN từ khu vực KTTN đạt 259.230 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Cục Thuế cũng miễn, giảm, gia hạn thuế khoảng 96.749 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận hơn 13.600 hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai và gần 1.500 hộ lên doanh nghiệp.

Cục Thuế khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý rủi ro, chống thất thu và chuyển giá, với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm, tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho ký số và chữ ký điện tử

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 15/2025/TT-BKHCN, quy định chuẩn hóa kỹ thuật đối với phần mềm ký số và kiểm tra chữ ký số, nhằm nâng cao an toàn và tính minh bạch trong giao dịch điện tử.

Theo Thông tư, phần mềm ký số phải kiểm tra hiệu lực của chứng thư số trước khi cho phép ký, đồng thời hỗ trợ gắn dấu thời gian để bảo đảm toàn vẹn dữ liệu. Phần mềm kiểm tra chữ ký số phải xác minh dựa trên “đường dẫn tin cậy” liên kết với chứng thư gốc do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) phát hành hoặc được Việt Nam công nhận. Kết quả kiểm tra cần hiển thị rõ ràng bằng tiếng Việt, kèm thông tin về người ký, thời điểm ký và tính toàn vẹn dữ liệu.

Tiêu chuẩn áp dụng cho chữ ký số, chứng thư chữ ký số dùng cho phần

Thông tư yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại, như khóa tối thiểu RSA 2048 bit và ECDSA 256 bit, đồng thời khuyến nghị dùng chuẩn ký số châu Âu PAdES, XAdES, CAdES.

Đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Cổng eSign - hạ tầng kết nối tập trung cho các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, giúp giảm chi phí tích hợp, bảo đảm đồng bộ và tương thích toàn quốc. NEAC sẽ đóng vai trò đầu mối hỗ trợ triển khai.

Thông tư 15/2025/TT-BKHCN có hiệu lực trên cơ sở Luật Giao dịch điện tử 2023 và Nghị định 23/2025, tạo hành lang pháp lý - kỹ thuật thống nhất, góp phần xây dựng niềm tin số quốc gia, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Ban hành quy định mới về quản lý vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 84/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2017/TT-BTC, quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Điểm mới quan trọng là thống nhất quản lý vốn ở cấp tỉnh, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh và xã) có hiệu lực từ 1/7/2025. Theo đó, ngân sách cấp tỉnh sẽ trích hàng năm và ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh theo quyết định của HĐND. Cơ quan chuyên môn được UBND tỉnh giao sẽ ký hợp đồng ủy thác, đồng thời tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn trước đây thuộc cấp huyện.

Chú thích ảnh
Chị Thị Sanh, dân tộc S’tiêng, ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai(cũ)) vay vốn NHCSXH cho con học đại học. Ảnh tư liệu: Hồng Đạt/TTXVN

Thông tư bổ sung quy định rõ hơn về lãi suất, phí quản lý, cơ chế trích lập dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng. Với nợ do nguyên nhân khách quan, xử lý theo cơ chế của Thủ tướng; các trường hợp khác giao thẩm quyền cho HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh. Trong tình huống quỹ dự phòng không đủ bù đắp, UBND tỉnh có thể bổ sung ngân sách hoặc điều chỉnh nguồn vốn ủy thác.

Thông tư cũng tăng quyền tự chủ cho địa phương trong xây dựng chính sách cho vay phù hợp thực tế, đảm bảo hiệu quả và an toàn cho nguồn vốn an sinh xã hội. Văn bản có hiệu lực từ ngày 19/8/2025.

Giao hạn đàm phán tín dụng cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 249 về cơ chế đặc biệt đầu tư hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo đó, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đàm phán, ký kết điều ước quốc tế về hợp tác xây dựng. Dự án Ninh Thuận 1 phải hoàn tất trong tháng 9/2025, còn Ninh Thuận 2 trong tháng 12/2025.

Bộ Tài chính được giao chủ trì đàm phán tín dụng, ký kết các hiệp định tài chính với đối tác, phấn đấu hoàn tất trong tháng 9/2025 đối với Ninh Thuận 1 và tháng 3/2026 với Ninh Thuận 2. Đây là nhiệm vụ then chốt, bởi tổng vốn đầu tư có thể vượt 10 tỷ USD cho mỗi nhà máy 2.000 MW, vượt xa khả năng huy động của doanh nghiệp trong nước.

media.vov.vn-sites-default-files-styles-large-public-2025-08-_screenshot_2025-08-23_214933.jpg

EVN và PVN lần lượt là chủ đầu tư hai nhà máy, đồng thời phải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 2025 và giữa năm 2026. Song song, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp IAEA hoàn tất báo cáo cơ sở hạ tầng năm 2025, xây dựng kế hoạch phát triển điện hạt nhân đến 2026.

Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu quản lý vốn minh bạch, hiệu quả, gắn với an toàn hạt nhân, môi trường và quốc phòng - an ninh. Một tổ công tác liên ngành sẽ được thành lập năm 2026 để giám sát toàn diện quá trình triển khai.

Tạm dừng khai thác hai sân bay do ảnh hưởng bão

Chiều 24/8, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng tiếp nhận máy bay tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) từ 4h đến 16h và sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 10h đến 21h ngày 25/8. Quyết định này nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, phương tiện và cơ sở hạ tầng hàng không trong bối cảnh bão Kajiki ảnh hưởng trực tiếp.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị trực 24/24, thường xuyên kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng, thông tin liên lạc và phương tiện phục vụ bay để kịp thời xử lý sự cố. Các biện pháp chằng néo máy bay cũng được triển khai tại nhiều sân bay lớn, như Nội Bài, để hạn chế rủi ro.

i2-vnexpress.vnecdn.net-2024-09.png

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 25 đến 31/8, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện mưa lớn diện rộng. Riêng ngày 25/8, mưa rất to được dự báo tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và bắc Quảng Trị; trong khi Nam Quảng Trị đến Huế có mưa vừa, mưa to, kèm giông.

Dự kiến bốn sân bay gồm Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài (Huế) sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn lưu bão.

TH