Toàn cảnh

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vượt mốc 1 tỷ USD

TH 23/08/2025 15:00

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, tính đến ngày 15/8/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của cả nước đã đạt 1,06 tỷ USD, sau khi ghi nhận thêm 71,8 triệu USD trong nửa đầu tháng 8. Đây là dấu mốc quan trọng, đưa hồ tiêu tiếp tục nằm trong nhóm nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 7/2025, Việt Nam xuất khẩu 22.000 tấn hồ tiêu, trị giá 143 triệu USD.

Tính chung 7 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu đạt 145.300 tấn, trị giá 991,1 triệu USD, giảm 11,6% về khối lượng nhưng tăng 29,9% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt 6.823 USD/tấn, tăng tới 46,9%.

Mỹ, Đức và Ấn Độ là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm lần lượt 26%, 8,9% và 7,3% thị phần. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu tăng mạnh tại nhiều thị trường: Đức tăng 56,7%, Ấn Độ tăng 76,5%, Anh tăng gấp 2,1 lần; trong khi giảm mạnh nhất tại UAE, giảm 18,1%.

Trong nửa đầu tháng 8, xuất khẩu đạt 10.830 tấn, trị giá 71,8 triệu USD. Mặc dù khối lượng giảm nhẹ 0,2% so với tháng 7, nhưng giá trị tăng 2,1% nhờ giá bán cao hơn. Doanh nghiệp dẫn đầu là Simexco Đắk Lắk với 1.076 tấn, tiếp đến là Olam Việt Nam, Nedspice, Haprosimex JSC và Phúc Sinh.

i-kinhdoanh.vnecdn.net-2024-01-06-_tieu-jpeg-8363-1704530509.jpg

Mỹ hiện áp thuế đối ứng 20% với hàng hóa Việt Nam, gấp đôi so với các tháng trước, gây khó khăn cho xuất khẩu hồ tiêu trong quý 3/2025. Tuy vậy, VPSA cho rằng từ quý 4, thị trường Mỹ sẽ khả quan hơn khi các nhà nhập khẩu tăng dự trữ cho mùa tiêu thụ cao điểm.

Thực tế, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu sang Mỹ giảm 24% về lượng, còn gần 33.000 tấn, nhưng nhờ giá cao nên kim ngạch vẫn tăng 21%, đạt 248 triệu USD. Việt Nam vẫn duy trì vị trí là nguồn cung lớn nhất cho Mỹ, chiếm tới 64,4% thị phần, vượt xa Indonesia, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc.

Theo ông Lê Việt Anh - Tổng thư ký VPSA, mức thuế 20% không phải là mối lo ngại lớn bởi so với các đối thủ cạnh tranh, Việt Nam vẫn có lợi thế. Hiện Brazil và Ấn Độ phải chịu mức thuế tới 50%, trong khi Indonesia là 19%. “Sự chênh lệch này không đáng kể, hồ tiêu Việt Nam vẫn duy trì ưu thế cạnh tranh”, ông nhận định.

Trong nước, giá hồ tiêu ngày 23/8 đã tăng mạnh, dao động từ 142.500 - 146.000 đồng/kg tùy địa phương. Mức cao nhất được ghi nhận tại Đắk Nông với 146.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk 145.000 đồng/kg, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Đồng Nai và Bình Phước cùng ở mức 144.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai đạt 142.500 đồng/kg. So với đầu tháng 8, giá tiêu hiện đã tăng thêm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg.

Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn so với các dự báo đầu năm cho rằng hồ tiêu có thể lên 180.000 - 200.000 đồng/kg trong năm 2025. Trước đó, nhiều đại lý đã mua trữ tiêu với giá 150.000 - 160.000 đồng/kg từ quý I, nhưng khi Mỹ áp thuế 10% vào tháng 4, giá có thời điểm lao dốc xuống chỉ còn 120.000 đồng/kg. Đến nay, dù giá đã phục hồi, không ít đại lý vẫn chưa thể hòa vốn.

Vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2025 đã kết thúc, sản lượng đạt khoảng 180.000 tấn, giảm 10.000 tấn so với năm trước. Nguồn cung giảm, cộng với nhu cầu phục hồi ở Mỹ và châu Âu, được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy giá tiêu toàn cầu đi lên trong nửa cuối năm.

VPSA dự báo, cả năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt khoảng 220.000 tấn, thấp hơn 30.000 tấn so với năm 2024. Tuy nhiên, nhờ giá xuất khẩu duy trì ở mức cao, kim ngạch có thể đạt 1,4 tỷ USD. Sau khi trừ tác động từ thuế quan của Mỹ, giá trị thực tế toàn ngành ước đạt khoảng 1,3 tỷ USD, tương đương năm 2024.

TH