Thị trường chứng khoán giảm mạnh, VN-Index mất gần 42 điểm
Phiên giao dịch sáng ngày 22/8 khép lại trong sắc đỏ khi VN-Index mất gần 42 điểm, xuống 1.646 điểm - mức thấp nhất kể từ đầu tháng. Trên sàn HoSE, gần 300 mã cổ phiếu giảm giá, phản ánh sức ép chốt lời tăng cao.
Áp lực bán tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN30 lao dốc tới 63 điểm, lùi về mốc 1.811. Trong rổ này, có tới 28 mã giảm giá và chỉ 2 mã giữ được sắc xanh. Diễn biến tiêu cực không chỉ gói gọn trên HoSE mà còn lan sang các sàn khác, khi HNX mất 3,93% và UPCoM giảm 1%, cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường.
Thanh khoản sáng nay trên cả ba sàn đạt hơn 34.700 tỷ đồng, với hơn 640 mã giảm, gấp bốn lần số mã tăng. Nhóm chứng khoán chịu thiệt hại nặng nề nhất khi mất 4,23%. Ngành bất động sản cũng sụt 2,8%, trong khi cổ phiếu ngân hàng giảm 2,01%.
Đáng chú ý, nhiều mã giảm sâu trên 6% hoặc chạm sàn như VPB, VND, SHS, SHB. Đà giảm không chỉ xuất hiện ở nhóm bluechip mà còn lan rộng sang cổ phiếu midcap và penny, kéo mặt bằng giá chung đi xuống.

Giữa bức tranh ảm đạm, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ được sắc xanh như BID (+2,84%), VCB (+1,87%), MSB (+1,43%) và OCB (+1,71%). Đây là lực đỡ giúp thị trường tránh rơi quá sâu.
Ngược lại, nhóm bất động sản với các mã lớn như VIC (-1,52%), VHM (-3%), DIG (-6,37%), CII (-5,41%) và nhóm công nghệ thông tin như FPT (-2,36%), CMG (-3,7%), ELC (-3,59%) tiếp tục gây sức ép giảm mạnh lên chỉ số.
Ngay khi mở cửa, VN-Index đã mất 28 điểm, rơi về 1.660 điểm. Nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu ngân hàng, chỉ số có lúc hồi phục sát tham chiếu.
Tuy nhiên, từ gần 11 giờ, áp lực bán gia tăng đột ngột đã khiến VN-Index quay đầu giảm mạnh, mất gần 40 điểm so với vùng đỉnh trong phiên. Riêng giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 30.000 tỷ đồng, cho thấy áp lực giao dịch tăng cao.
Hoạt động của khối ngoại diễn biến tiêu cực khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.366 tỷ đồng trong buổi sáng. Đây là yếu tố cộng hưởng làm áp lực cung thêm mạnh, dù thị trường chưa rơi vào trạng thái bán tháo hay hoảng loạn.
Theo các chuyên gia, việc chỉ số vẫn được giữ nhờ một số mã ngân hàng cho thấy dòng tiền lớn chưa hoàn toàn rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, nếu lực cầu không sớm lan tỏa sang các ngành khác, nguy cơ bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu là điều khó tránh khỏi.