Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 22/8: VinSpeed đề xuất đầu tư đường sắt TP.HCM - Cần Giờ tốc độ 350 km/h; Giá tiêu trong nước tăng mạnh

NH 22/08/2025 17:00

Tin tức nổi bật chiều 22/8: VinSpeed đề xuất đầu tư đường sắt TP.HCM - Cần Giờ tốc độ 350 km/h; TP.HCM lần đầu tổ chức Ngày hội sợi gạo Việt Nam; Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về phát triển bền vững; Đề nghị địa phương nghiên cứu thu phí 10 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư; Giá tiêu trong nước tăng mạnh... và một số tin tức đáng chú ý khác.

VinSpeed đề xuất đầu tư đường sắt TP.HCM - Cần Giờ tốc độ 350 km/h

Ngày 22/8, tại tọa đàm do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Theo phương án, tuyến dài 48,5 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển còn 15 phút. Tuyến có hai nhà ga: ga Tân Thuận trên đường Nguyễn Văn Linh và ga Cần Giờ tại khu đất 39 ha. Tàu 8 toa, sức chứa 600 - 800 khách, với tần suất khai thác giai đoạn 2030 - 2050 là 20 phút/chuyến.

82da6d0ea88e20d0799f-17558376262.png
Tuyến đường sắt sẽ kết nối từ quận 7 (cũ) đến khu vực khu đất 39ha. Nguồn: VinSpeed

VinSpeed đề nghị thực hiện dự án theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn tư nhân, không sử dụng vốn ngân sách. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu đầu tư cầu đường sắt Cần Giờ độc lập với cầu đường bộ đang được đề xuất, dự kiến là cầu dây văng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc VinSpeed, cho biết dự án dự kiến khởi công tháng 11/2025, hoàn thành trong 30 tháng, với cam kết hạn chế tối đa tác động đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Đây sẽ là dự án đường sắt tốc độ cao đầu tiên do tư nhân đầu tư, được kỳ vọng trở thành biểu tượng giao thông xanh của TP.HCM.

TP.HCM lần đầu tổ chức Ngày hội sợi gạo Việt Nam

Ngày 22/8, Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM công bố Ngày hội sợi gạo Việt Nam lần thứ nhất năm 2025, với chủ đề “Món ngon từ bún”. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19/10 tại Công viên 23/9, phường Bến Thành.

Ngày hội giới thiệu đến du khách hàng trăm món ăn đặc trưng từ sợi gạo như bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún mắm Cần Thơ, bún nước lèo Sóc Trăng, bún cá Nha Trang, cùng phở, hủ tiếu, bánh hỏi, bánh tằm… Ban tổ chức đặt mục tiêu xác lập kỷ lục “100 món ăn từ gạo”, khắc họa bức tranh toàn diện về ẩm thực Việt.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cung cấp thông tin về Ngày hội sợi gạo Việt Nam lần 1 trong ngày 22/8

Dự kiến, sự kiện quy tụ 100 - 150 gian hàng giới thiệu sản phẩm bột gạo, bún tươi, gia vị chế biến và nhiều món kèm đặc sắc. Khách tham quan có thể trải nghiệm quy trình làm bún, giao lưu nghệ nhân, mua sắm sản phẩm lưu niệm và tham gia các hoạt động như cuộc thi “Nâng tầm Sợi Gạo”.

Để đảm bảo chất lượng, ban tổ chức phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM và các thương hiệu uy tín trong công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tăng cường an ninh, phòng cháy chữa cháy nhằm mang đến cho du khách một ngày hội an toàn và hấp dẫn.

Dự kiến 130.000 khách/ngày qua Tân Sơn Nhất dịp lễ 2/9

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ 30/8 đến 2/9/2025), sản lượng khai thác dự kiến tăng 6% so với thường lệ. Trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 730 chuyến bay, tương đương 125.000 lượt khách, trong đó 75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế.

osky.1cdn.vn-2025-03-27-_5.jpg

Cao điểm được dự báo rơi vào ngày 30/8 (khách đi nội địa) và ngày 2/9 (khách về nội địa), với khoảng 750 chuyến bay và 130.000 lượt hành khách đi - đến trong ngày.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, sân bay đã phối hợp cùng các hãng hàng không và đơn vị liên quan tổ chức khai thác hợp lý. Các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã được chuyển sang nhà ga T3; riêng Vietjet Air tiếp tục khai thác tại T1.

Thống kê giai đoạn cao điểm hè 22/5 - 17/8 cho thấy, Tân Sơn Nhất phục vụ 60.144 chuyến bay, trung bình gần 699 chuyến/ngày, tăng gần 6% so với cùng kỳ 2024. Lượng khách đạt hơn 10,23 triệu lượt, trung bình gần 119.000 khách/ngày, trong đó khách quốc tế tăng mạnh 7,73%.

Giá tiêu trong nước tăng mạnh

Ngày 22/8, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và nhiều địa phương ghi nhận mức tăng mạnh trở lại, mang đến tín hiệu tích cực cho nông dân. Tại Đắk Lắk, giá tiêu đạt 150.000 đồng/kg, tăng thêm 2.000 đồng/kg so với hai ngày trước; ở các tỉnh khác, giá cũng nhích thêm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Theo phân tích của giới chuyên môn, giá tiêu bật tăng do Việt Nam đã kết thúc mùa vụ, trong khi Mỹ áp thuế tới 40% đối với hồ tiêu chuyển khẩu. Diễn biến này khiến hàng nhập khẩu kém cạnh tranh, buộc các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ phải thu mua tiêu trong nước để được hưởng mức thuế thấp hơn. Tuy nhiên, quy định thuế GTGT mới đang tạo áp lực nhất định, khiến doanh nghiệp thận trọng trong các quyết định mua hàng.

i-kinhdoanh.vnecdn.net-2024-01-06-_tieu-jpeg-8363-1704530509.jpg

Số liệu hải quan cho thấy, 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu gần 31.500 tấn tiêu, tăng 58,5% so với cùng kỳ, chủ yếu từ Brazil, Campuchia và Indonesia. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu đạt 145.300 tấn, giảm 12% so với năm ngoái. Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 26% tổng lượng xuất khẩu, theo sau là Đức và Ấn Độ.

Các chuyên gia dự báo, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp sẽ tăng cường thu mua hồ tiêu từ nông dân, kỳ vọng giá trở lại mức 160.000 - 170.000 đồng/kg như đầu vụ.

Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về phát triển bền vững

Theo báo cáo của Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững Liên Hợp Quốc (SDSN), Việt Nam xếp thứ hai khu vực Đông Nam Á về chỉ số phát triển bền vững (SDGs) năm 2025, chỉ sau Thái Lan. Thông tin được Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu tại Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) ngày 22/8.

Chỉ số SDGs 2025 của Việt Nam đạt 73,4/100 điểm, tăng 27,4% so với năm 2015. Các lĩnh vực cải thiện rõ rệt gồm xóa đói giảm nghèo, năng lượng sạch và khả năng chi trả. Tuy vậy, một số chỉ tiêu vẫn ở mức thách thức như tài nguyên biển, môi trường đất và đổi mới sáng tạo trong công nghiệp.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tại sự kiện. Ảnh: VBCSD
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tại sự kiện. Ảnh: TTXVN

Phó thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh 48% mục tiêu toàn cầu chưa đạt tiến độ, Việt Nam vẫn là điểm sáng của khu vực. Ông kêu gọi doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ xanh để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững đến 2030 và Net Zero vào 2050.

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI cho rằng đây là cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, dựa trên tri thức và nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Hộ kinh doanh Hải Phòng đồng thuận với chính sách bỏ thuế khoán

Từ tháng 7/2025, Hải Phòng chính thức áp dụng chính sách bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm. Thay cho hình thức cũ, các hộ thực hiện kê khai doanh thu và sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngay sau khi chủ trương ban hành, ngành thuế Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cơ quan thuế tiến hành rà soát dữ liệu hộ kinh doanh, phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật. Cán bộ thuế trực tiếp xuống cơ sở, giúp cài đặt phần mềm, tập huấn thao tác nhằm đảm bảo việc kê khai, xuất hóa đơn điện tử được thuận lợi.

Chú thích ảnh
Cán bộ thuế Hải Phòng hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện bỏ thuế khoán, kê khai doanh thu và sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Theo Cục Thuế Hải Phòng, đến cuối tháng 7/2025, toàn thành phố đã có gần 1.000 hộ kinh doanh thực hiện phát hành hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, vượt chỉ tiêu đề ra.

Lãnh đạo ngành thuế khẳng định, việc bỏ thuế khoán là bước đi tất yếu trong tiến trình hiện đại hóa quản lý thuế, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện phần mềm hóa đơn điện tử thân thiện, đồng thời tăng cường cơ chế khuyến khích và xử lý nghiêm vi phạm, hướng tới môi trường kinh doanh bền vững.

Thị trường đồ lưu niệm sôi động trước đại lễ Quốc khánh 2/9

Những ngày cuối tháng 8, Hà Nội trở nên sôi động khi chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Bông, Hàng Gai, Lương Văn Can…, các cửa hàng lưu niệm đồng loạt bày bán sản phẩm gắn biểu tượng cờ đỏ sao vàng như băng đô, áo phông, khăn choàng, balo, cốc sứ, bình nước… Nhiều mặt hàng mới lạ, sáng tạo đã nhanh chóng thu hút người dân và du khách.

Thị trường đồ lưu niệm sôi động, hút khách trước đại lễ Quốc khánh 2/9
Ảnh minh họa

Các sản phẩm có mức giá đa dạng: băng đô từ 10.000 - 25.000 đồng/chiếc, áo và khăn từ 60.000 - 100.000 đồng, áo phông từ 60.000 - 500.000 đồng. Đặc biệt, áo dài cờ đỏ sao vàng, áo đồng phục gia đình, trang phục trẻ em… được nhiều khách lựa chọn, giá dao động từ 150.000 - 500.000 đồng/mẫu. Nhiều thiết kế còn kết hợp hình ảnh Bác Hồ, Quảng trường Ba Đình hay con số 80 cách điệu, tạo dấu ấn riêng.

Để đáp ứng nhu cầu, các cửa hàng nhập hàng từ sớm, đồng thời hợp tác với nhà thiết kế cho ra đời dòng “thời trang yêu nước”, vừa thẩm mỹ vừa truyền tải thông điệp đoàn kết. Bên cạnh đó, ngành du lịch Hà Nội cũng triển khai 14 sản phẩm trải nghiệm mới như tour xích lô, xe điện, buýt hai tầng và hành trình metro Cát Linh - Hà Đông, nhằm tăng sức hút cho du khách dịp đại lễ.

Đề nghị địa phương nghiên cứu thu phí 10 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Cục Đường bộ Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố liên quan, đề nghị phối hợp nghiên cứu và đề xuất cơ chế thu phí đối với 10 dự án đường cao tốc được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Theo quy định của Luật Đường bộ, các tuyến cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý, khai thác sẽ được thu phí sử dụng. Với những dự án do Quốc hội và Chính phủ giao địa phương làm chủ đầu tư theo hình thức hợp vốn giữa ngân sách trung ương và địa phương, nghị quyết Quốc hội đã nêu rõ trách nhiệm xây dựng phương án thu hồi vốn để hoàn trả cho hai nguồn ngân sách theo tỷ lệ góp vốn.

Phí cao tốc Nhà nước đầu tư cao nhất 5.200 đồng/km
Ảnh minh họa

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (cũ) từng đề xuất phương án phân chia số thu nhưng chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Cục Đường bộ làm việc trực tiếp với các địa phương, rà soát tiến độ dự án, thống nhất phương án tổ chức quản lý, khai thác và cơ chế thu phí.

Các địa phương sẽ lập báo cáo chi tiết về cơ cấu vốn, thời hạn khai thác, thời điểm dự kiến thu phí… để Bộ Xây dựng tổng hợp, trình Thủ tướng xem xét, hoàn thiện khung pháp lý liên quan.

Boeing đàm phán bán 500 máy bay cho Trung Quốc

Ngày 21/8, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Boeing đang tiến hành đàm phán với Trung Quốc về hợp đồng bán khoảng 500 máy bay. Hai bên hiện thảo luận chi tiết về chủng loại, dòng sản phẩm và thời điểm bàn giao.

Nếu thành công, đây sẽ là đơn hàng lớn đầu tiên từ Trung Quốc dành cho Boeing sau nhiều tháng gián đoạn do căng thẳng thương mại, đồng thời có thể trở thành trọng tâm trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thỏa thuận này cũng được đánh giá là cơ hội quan trọng giúp Boeing thu hẹp khoảng cách với đối thủ Airbus, vốn đang dẫn đầu tại thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới.

boeing_thumb.png
Một chiếc Boeing 737 Max tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough tại Anh. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cho biết, giới chức Trung Quốc đã bắt đầu tham vấn các hãng hàng không nội địa về nhu cầu đối với máy bay Boeing. Đây sẽ là thương vụ lớn nhất kể từ chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu, khi Trung Quốc từng công bố kế hoạch mua hàng loạt máy bay Mỹ.

Hoạt động của Boeing tại Trung Quốc từng bị đình trệ từ tháng 4/2025. Sau khi Washington và Bắc Kinh đạt thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu vào tháng 5, việc bàn giao mới nối lại từ tháng 6.

NH