Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu thăm Tập đoàn T&T Group, mở ra cơ hội hợp tác chiến lược
Ngày 20/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đã tới thăm Tập đoàn T&T Group. Chuyến thăm thể hiện tình hữu nghị và sự quan tâm đặc biệt của Bhutan đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Tại trụ sở T&T Group, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Đỗ Quang Hiển đã nồng nhiệt chào đón Quốc vương, Hoàng hậu và đoàn đại biểu Bhutan. Ông Đỗ Quang Hiển giới thiệu khái quát về quy mô, tầm vóc và các lĩnh vực hoạt động trọng điểm của tập đoàn. Hiện T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, với hơn 80.000 cán bộ nhân viên, hơn 200 công ty thành viên, liên doanh, liên kết. Các lĩnh vực cốt lõi tập trung vào tài chính - đầu tư, bất động sản, năng lượng sạch, logistics, hạ tầng giao thông - cảng biển - hàng không, cùng nông nghiệp công nghệ cao.

Trong hệ sinh thái đó, Ngân hàng SHB giữ vai trò trụ cột, nằm trong Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam với vốn điều lệ hơn 40.600 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 825.000 tỷ đồng, vốn hóa trên thị trường chứng khoán vượt 3 tỷ USD và cổ phiếu nằm trong nhóm VN30.
Ông Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn T&T Group và SHB sẽ thiết lập các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Bhutan trong những lĩnh vực mà cả hai bên đều có thế mạnh như du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, khoa học - đổi mới sáng tạo. Với tiềm lực đa ngành và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn, T&T Group khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Bhutan trong các định hướng phát triển chiến lược.
Một điểm nhấn quan trọng trong buổi làm việc là đề xuất hợp tác trong lĩnh vực hàng không. Với lợi thế sở hữu hãng Vietravel Airlines, T&T Group mong muốn phối hợp cùng Bhutan Airlines để mở đường bay trực tiếp giữa hai nước. Đây sẽ là cú hích thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa, vận chuyển hàng hóa, đồng thời tạo cầu nối giao thương giữa Bhutan và khu vực Đông Nam Á.

Song song, T&T Group đang đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng như Cảng hàng không Quảng Trị. Kết hợp cùng Vietravel Airlines, tập đoàn định hướng khai thác sản phẩm du lịch tâm linh, tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành du lịch giữa hai quốc gia.
Phát biểu tại buổi gặp, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ niềm vui khi tới thăm Việt Nam và T&T Group, đúng vào dịp kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Quốc vương đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị, đồng thời khẳng định Bhutan hoan nghênh, khuyến khích các đề xuất hợp tác từ phía T&T Group. Theo Quốc vương, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Bhutan.
Nhà Vua Bhutan cũng chia sẻ về tầm nhìn phát triển Thành phố Thức tỉnh - một dự án đô thị mới quy mô lớn đang được triển khai, với nhiều hạng mục hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế, nhà ga và nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng, thiết bị. Bhutan mong muốn tranh thủ nguồn lực và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế, trong đó có các tập đoàn uy tín như T&T Group, để bảo đảm hiệu quả và phát triển bền vững.
Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới đạt mức phát thải ròng bằng 0, đặt phát triển xanh làm trụ cột. Điều này trùng khớp với định hướng mà T&T Group kiên định theo đuổi. Thời gian qua, tập đoàn đã triển khai nhiều dự án năng lượng tái tạo, đô thị sinh thái, thành phố xanh thông minh. Sự tương đồng về tầm nhìn phát triển bền vững mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong hạ tầng, xây dựng, năng lượng sạch và các mô hình đô thị xanh.
Quốc vương Bhutan cũng cho biết, ngoài các thế mạnh truyền thống về văn hóa, môi trường, du lịch tâm linh, Bhutan đang chú trọng tới các động lực tăng trưởng kinh tế mới, trong đó có tài sản số. Việt Nam hiện đã có Luật Công nghiệp công nghệ số và đang chuẩn bị các khung pháp lý cho việc vận hành sàn giao dịch tài sản số. Đây là lĩnh vực mà T&T Group và Ngân hàng SHB có tiềm lực, kinh nghiệm và sự quan tâm đặc biệt, mở ra triển vọng hợp tác mới trong tương lai gần.
Chuyến thăm của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan tới T&T Group không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hợp tác doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng chung.