Bản tin tổng hợp

Hà Nội điều chỉnh lịch chạy tàu điện dịp lễ Quốc khánh 2/9

HN 21/08/2025 - 14:23

Trước dự báo lượng hành khách tăng mạnh trong dịp Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã công bố kế hoạch điều chỉnh lịch chạy tàu trên hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội.

Trong các ngày 21, 24, 27 và 29/8/2025, các chuyến tàu sẽ khởi hành từ 5 giờ 30 đến 24 giờ, tức kéo dài thêm 2 tiếng so với lịch thường lệ.

Tần suất khai thác duy trì ở mức 6 đến 10 phút một chuyến, riêng khung giờ mở rộng áp dụng giãn cách 10 phút. Đến ngày 30/8/2025, tàu sẽ hoạt động từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối, với tần suất 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm buổi sáng từ 5 giờ đến 8 giờ và 10 phút/chuyến cho các thời điểm còn lại trong ngày.

Ngày 1/9/2025, toàn hệ thống hoạt động từ 5 giờ 30 đến 24 giờ, với tần suất ổn định 10 phút/chuyến xuyên suốt. Đặc biệt, trong ngày Quốc khánh 2/9, tàu điện sẽ vận hành liên tục từ 0 giờ đến 22 giờ.

z3907942965426_6ac37.png

Trong hai khung giờ cao điểm 4 giờ 30 - 7 giờ 30 và 11 giờ - 14 giờ 30, tàu chạy với giãn cách 6 phút/chuyến; ngoài thời gian này, tần suất 10 phút/chuyến được áp dụng. Tuy nhiên, hệ thống sẽ tạm ngừng khai thác từ 3 giờ 10 đến 4 giờ 30 để phục vụ công tác kỹ thuật. Ngoài những khung thời gian điều chỉnh, cả hai tuyến vẫn duy trì lịch chạy tàu thường ngày từ 5 giờ 30 đến 22 giờ.

Theo đại diện Hanoi Metro, việc thay đổi lịch chạy tàu không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng của người dân, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa và vui chơi giải trí tập trung tại trung tâm thành phố trong dịp lễ.

Bên cạnh đó, việc gia tăng chuyến tàu và kéo dài thời gian hoạt động còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy người dân lựa chọn phương tiện công cộng thay cho xe cá nhân, từ đó góp phần giảm ùn tắc và áp lực giao thông đường bộ trong những ngày cao điểm.

Với phương án điều chỉnh hợp lý và linh hoạt, hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại an toàn, văn minh và thuận tiện của hành khách.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong việc khẳng định vai trò của metro như một phương tiện giao thông hiện đại, đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô trong các dịp lễ lớn của đất nước.

HN