Bình luận

Thị trường hàng hóa thế giới khởi sắc sau chuỗi phiên giảm

TH 21/08/2025 10:00

Sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, lực mua trở lại đã giúp thị trường hàng hóa nguyên liệu toàn cầu khởi sắc. Chỉ số MXV-Index chốt phiên 20/8 tăng 0,6%, lên 2.181 điểm, phản ánh xu hướng phục hồi rõ nét ở cả nhóm năng lượng và nông sản.

Thị trường năng lượng đồng loạt đi lên. Giá dầu Brent tăng 1,6% lên 66,84 USD/thùng, trong khi WTI tăng 1,38% đạt 63,21 USD/thùng.

Đà tăng được thúc đẩy bởi báo cáo từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), cho thấy tồn kho dầu thô thương mại tại Mỹ giảm hơn 6 triệu thùng, mức giảm mạnh nhất trong hơn hai tháng và vượt xa dự báo của giới phân tích.

cdnmedia.baotintuc.vn-upload-rgkvwnpj74z1ecpzq6lta-files-2025-08-tuan4-_mxv-21825.png

Sự sụt giảm này chủ yếu nhờ hoạt động xuất khẩu dầu thô tăng gần 800.000 thùng/ngày, cùng với sản lượng chế biến tại các nhà máy lọc dầu gia tăng. Tồn kho xăng cũng giảm gần 3 triệu thùng, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp, qua đó củng cố niềm tin về nhu cầu tiêu thụ ổn định tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, biến động giá dầu vẫn chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố địa chính trị. Đàm phán hòa bình liên quan đến Ukraine còn nhiều bất đồng, trong khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng khi Tehran tuyên bố chưa sẵn sàng nối lại đối thoại và tiếp tục ngăn cản thanh sát hạt nhân. Trong tuần qua, giá dầu thế giới chỉ tăng nhẹ từ 0,9 - 1,8%, nhưng nhiều dự báo cho rằng Liên Bộ Công Thương - Tài chính Việt Nam có thể điều chỉnh giảm nhẹ giá bán lẻ trong nước.

Ở nhóm nông sản, 5/7 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Đáng chú ý, lúa mì CBOT tăng 1,4% lên 185,7 USD/tấn, thoát khỏi mức thấp nhất trong vòng 5 năm.

Theo MXV, giá lúa mì được hỗ trợ từ ba yếu tố: tiến độ mùa vụ chậm tại Mỹ, tồn kho giảm ở Nga, và dự báo sản lượng thấp hơn tại Argentina. Tại Mỹ, tính đến ngày 17/8, tiến độ thu hoạch lúa mì đông đạt 94% kế hoạch, chậm hơn mức trung bình nhiều năm. Chất lượng lúa mì xuân tuy cải thiện nhẹ nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ 2024.

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, báo cáo của Rosstat cho thấy tồn kho lúa mì Nga giảm 11,6% so với cùng kỳ, xuống còn 19,9 triệu tấn. Trong khi đó, Rosario (Argentina) hạ dự báo sản lượng vụ 2025 - 2026 xuống 20 triệu tấn do thời tiết bất lợi.

Thị trường giao thương cũng sôi động hơn: Jordan, Syria và Ai Cập đều đưa ra các gói thầu nhập khẩu hàng trăm nghìn tấn lúa mì. Riêng Ai Cập có thể mua tới 400.000 tấn, dù nhiều khả năng vẫn ưu tiên nguồn cung Nga nhờ giá cạnh tranh.

Tại châu Âu, xuất khẩu lúa mì mềm của EU trong tuần kết thúc 17/8 đạt 1,78 triệu tấn, tăng so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù nhu cầu nhập khẩu duy trì, sự sụt giảm chung trong xuất khẩu có thể gây áp lực dài hạn lên giá lúa mì khu vực này.

TH