Bản tin sáng 21/8: Giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 cho mọi trường hợp trả tiền hàng năm; Sắp bỏ thuế khoán cho 250.000 hộ kinh doanh
Tin tức nổi bật sáng 21/8: Giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 cho mọi trường hợp trả tiền hàng năm; Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; Sắp bỏ thuế khoán cho 250.000 hộ kinh doanh; Tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD tái khởi động; Giá dầu dừa châu Á tăng kỷ lục vì khan hiếm nguồn cung... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 cho mọi trường hợp trả tiền hàng năm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 230, quy định giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2025 đối với tất cả các trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm. Chính sách này áp dụng bao trùm, kể cả người sử dụng đất chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, không thuộc diện ưu đãi hoặc đã hết thời hạn miễn giảm, qua đó mở rộng hơn nhiều so với các quy định trước đây.
Mức giảm được tính trực tiếp trên số tiền thuê đất phải nộp năm 2025, không áp dụng đối với khoản nợ cũ, tiền chậm nộp và phần đã được giảm của năm 2024. Đây được coi là biện pháp hỗ trợ kịp thời, giảm gánh nặng chi phí cố định cho doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Ngoài ra, Nghị định 230 bổ sung miễn tiền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư tại vùng ngập lũ, làng chài, khu vực sông nước, đầm phá khi di chuyển vào khu tái định cư theo quy hoạch. Với đất quốc phòng kết hợp sản xuất kinh tế, mức giảm 30% chỉ được duy trì nếu sử dụng đúng mục đích.
Một điểm mới quan trọng khác là yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp phân bổ tiền thuê đất được giảm cho doanh nghiệp thuê lại đất, đảm bảo minh bạch và công bằng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/8/2025.
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Cục Cảnh sát giao thông vừa thông báo phương án phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, áp dụng từ 10 giờ ngày 21/8 đến 5 giờ ngày 22/8/2025.
Đối tượng áp dụng là xe tải từ 10 tấn, xe khách từ 45 chỗ trở lên, trừ các phương tiện phục vụ trực tiếp Lễ kỷ niệm, xe buýt, xe tuyến cố định, xe xử lý sự cố, thu gom rác và xe ưu tiên. Các tuyến phân luồng được bố trí nhằm tách dòng xe từ các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, phía Nam và phía Đông đi - đến Hà Nội, hướng về các tuyến quốc lộ, cao tốc và đường Hồ Chí Minh, tránh đi qua các cây cầu trọng điểm như Đồng Quang, Vĩnh Thịnh, Trung Hà, Văn Lang.

Trong thời gian phân luồng, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo doanh nghiệp vận tải, lái xe và người dân hạn chế đi vào khu vực, tuân thủ nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, đi đúng làn đường, không dừng đỗ sai quy định, nhường đường cho xe ưu tiên. Đồng thời, các phương tiện cần được kiểm tra kỹ thuật an toàn trước khi lưu thông, chủ động theo dõi thông tin giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp.
Biện pháp này nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt trong dịp lễ trọng đại của đất nước.
Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài
Ngày 20/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký ban hành Công điện số 138/CĐ-TTg, yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho những dự án tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.
Trước đó, ngày 11/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 751/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo 751 nhằm xử lý các vướng mắc liên quan đến dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn tư nhân và vốn FDI. Mặc dù nhiều bộ, ngành, địa phương đã triển khai, song vẫn còn nơi chậm trễ, thiếu quyết liệt, thậm chí né tránh trách nhiệm.

Công điện yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, xử lý dứt điểm vướng mắc theo thẩm quyền, không để phát sinh sai phạm mới. Các đơn vị phải rà soát toàn diện danh mục dự án tồn đọng, cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751; đồng thời thành lập Tổ công tác do lãnh đạo đứng đầu để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí, xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm, đồng thời biểu dương những cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Sắp bỏ thuế khoán cho 250.000 hộ kinh doanh
Tại tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức ngày 20/8, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết từ năm 2026 sẽ chấm dứt cơ chế nộp thuế khoán, thay bằng phương pháp kê khai khấu trừ thuế đối với khoảng 250.000 hộ kinh doanh.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ngành thuế phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, miễn phí cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho hộ kinh doanh. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Đức Nghĩa (HUBA), thách thức lớn nhất không nằm ở công cụ mà ở con người, khi nhiều hộ vẫn quen sổ sách thủ công, ngại thay đổi và lo ngại sai sót dẫn đến bị xử phạt.
Một vấn đề khác là xử lý hàng tồn kho, do trước đây hộ khoán không lưu giữ hóa đơn đầu vào. Ông Nghĩa đề xuất phân loại theo quy mô: hộ doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm bắt buộc kê khai, trong khi nhóm nhỏ lẻ nên được quyền lựa chọn phương pháp tính thuế. Ngoài ra, cần nới thời gian lập hóa đơn trong vòng 3 ngày để tạo điều kiện tuân thủ thực tế.
Ban hành Nghị quyết thúc đẩy triển khai dự án CNTT bằng nguồn vốn ngân sách
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 04/2025/NQ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bao gồm quy trình đầu tư, thẩm định, tổng mức và dự toán chi phí, cũng như hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ CNTT.
Theo Nghị quyết, dự án CNTT có thể áp dụng thiết kế một bước (thiết kế chi tiết) hoặc hai bước (thiết kế cơ sở và chi tiết), tùy quy mô và tính chất. Các dự án nhóm A không phải gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định thiết kế, giúp rút ngắn thủ tục. Thời gian thẩm định tối đa 30 ngày đối với dự án nhóm A và 20 ngày với nhóm B, C; quyết định đầu tư lần lượt trong 5 và 3 ngày làm việc.

Tổng mức đầu tư, dự toán dự án CNTT được thực hiện theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP, trong đó chi phí trang thiết bị, cơ sở dữ liệu, đào tạo, quản lý và tư vấn đầu tư được xác định theo phương pháp báo giá hoặc chuyên gia, dưới sự hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai các dự án CNTT công, đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách.
Vingroup đề xuất siêu dự án khu đô thị nghỉ dưỡng gần 3.000 ha tại Cần Thơ
Ngày 20/8, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup về ý tưởng đầu tư dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong.
Theo báo cáo, dự án có quy mô gần 3.000 ha tại xã Châu Thành (TP. Cần Thơ), vốn đầu tư dự kiến khoảng 6,2 tỷ USD, ảnh hưởng đến khoảng 6.200 hộ dân. Ý tưởng quy hoạch bao gồm công viên nước mô phỏng sông nước miền Tây, công viên cảm giác mạnh, phố đi bộ ẩm thực, sân golf 36 lỗ, trung tâm dưỡng lão, cùng các khu nhà vườn gắn với cây ăn trái đặc trưng. Đây được đánh giá là dự án nghỉ dưỡng - đô thị lớn nhất từng được đề xuất tại Cần Thơ.

Trước đây, dự án từng nằm trong kế hoạch nghiên cứu của tỉnh Hậu Giang, với thời gian pháp lý dự kiến từ 8/2024 đến 8/2027. Sau khi các địa phương sáp nhập, UBND TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch, đồng thời yêu cầu các sở ngành sớm làm rõ chỉ tiêu đất đai, phương án tái định cư và giải phóng mặt bằng.
Ông Trần Văn Lâu khẳng định thành phố ủng hộ mạnh mẽ, song nhấn mạnh việc triển khai phải tuân thủ đầy đủ Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư và các quy định hiện hành, nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả và quyền lợi người dân.
Tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD tái khởi động
Sau hơn 10 tháng tạm ngưng, ngày 20/8 Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) thông báo đã tái vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm, giúp cải thiện biên lợi nhuận, dù thị trường hóa dầu toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Song song với hoạt động tái khởi động, LSP triển khai dự án cải tạo trị giá 500 triệu USD nhằm bổ sung khí ethane vào danh mục nguyên liệu, bên cạnh naphtha và propane. Dự án dự kiến nhập khẩu 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Mỹ, khai thác bằng 5 tàu chuyên dụng sức chứa 50.000 tấn/tàu và xây dựng 2 bể chứa siêu lạnh dung tích 55.000 tấn. Khi hoàn tất, tổ hợp có thể sử dụng tới 70% ethane trong sản xuất, giúp giảm hơn 30% chi phí vận hành, hạ phát thải khí nhà kính và tăng sức cạnh tranh dài hạn.
Theo ông Kulachet Dharachandra - Tổng giám đốc LSP, dự án còn tạo hơn 1.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại Việt - Mỹ. Với tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ USD, LSP được xem là dự án trọng điểm, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành hóa dầu Việt Nam.
Điều chỉnh lưu thông trung tâm TP.HCM phục vụ sự kiện đi bộ hữu nghị
Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông báo kế hoạch điều chỉnh giao thông tại khu vực trung tâm thành phố nhằm phục vụ sự kiện “Đi bộ hữu nghị” chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam.
Theo đó, từ 0 giờ ngày 22/8 đến 15 giờ ngày 23/8, tạm ngưng lưu thông các loại phương tiện trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Pasteur đến Công xã Paris. Người dân có thể đi theo lộ trình thay thế: Pasteur - Alexandre De Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn - Hai Bà Trưng (hướng ra Hai Bà Trưng) hoặc Công xã Paris - Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes - Pasteur (hướng về Pasteur).

Hoạt động “Đi bộ hữu nghị” diễn ra sáng 23/8, từ 6 giờ đến 7 giờ, theo lộ trình: Lê Duẩn - Công xã Paris - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Công viên bến Bạch Đằng. Trong thời gian này, các loại xe bị hạn chế lưu thông trên lộ trình diễu hành.
PC08 khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp, tránh đi vào khu vực tổ chức để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.
Giá dầu dừa châu Á tăng kỷ lục vì khan hiếm nguồn cung
Giá dầu dừa tại châu Á đang leo thang mạnh, đặc biệt ở Ấn Độ - thị trường tiêu thụ lớn nhất khi chỉ trong hai năm đã tăng gần gấp ba lần, lên mức 423.000 rupee (4.840 USD)/tấn. Trên thị trường quốc tế, giá cũng lập đỉnh mới 2.990 USD/tấn, gấp ba lần so với trung bình năm 2023.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung suy giảm và nhu cầu tăng mạnh. Nhiều quốc gia trồng dừa chủ lực như Ấn Độ, Philippines, Indonesia chịu tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán, bão lũ và sâu bệnh, trong khi cây dừa già cỗi, diện tích tái trồng hạn chế. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng dầu dừa thế giới niên vụ 2024 - 2025 chỉ đạt 3,67 triệu tấn, hầu như không tăng trong ba thập kỷ qua.

Trong khi đó, xu hướng tiêu dùng nước dừa và các sản phẩm từ dừa vì lợi ích sức khỏe lan rộng toàn cầu, khiến nhu cầu vượt xa khả năng cung ứng. Giá cao đã khiến nhiều nông dân chuyển sang bán dừa non, càng làm thiếu hụt nguyên liệu ép dầu.
Hiệp hội Dừa Quốc tế (ICC) dự báo giá dầu dừa toàn cầu nửa cuối 2025 sẽ duy trì 2.500 - 2.700 USD/tấn, khó giảm dưới 2.000 USD/tấn trong ngắn hạn, bất chấp kỳ vọng nguồn cung mới từ Đông Nam Á.
AEON khai trương trung tâm thương mại đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 20/8, Công ty TNHH AEON Việt Nam thông tin sẽ khai trương Trung tâm thương mại (TTTM) AEON Tân An, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là TTTM thứ 8 của AEON tại Việt Nam sau hơn 10 năm hoạt động.
AEON Tân An nằm trên trục đường Hùng Vương, gần Quốc lộ 1A và cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thuận tiện kết nối cư dân Long An và các tỉnh lân cận. Trung tâm có tổng diện tích hơn 27.000 m², khoảng 30 gian hàng, trong đó hơn 80% thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực miền Tây.

Theo định hướng phát triển mô hình quy mô vừa, AEON kỳ vọng TTTM Tân An sẽ trở thành “công viên cộng đồng hằng ngày” với không gian xanh gồm khoảng 11.000 cây xanh, cùng các tiện ích hiện đại như bãi đỗ xe, Wi-Fi miễn phí, bảng hiển thị kỹ thuật số và tủ khóa điện tử.
Trung tâm gồm 4 tầng, tích hợp siêu thị AEON, cửa hàng thời trang, khu vui chơi, nhà sách, rạp chiếu phim Galaxy gần 1.900 m² và khu ẩm thực AEON Delica 750 m² mang hương vị đặc trưng miền Tây.
Dự kiến AEON Tân An mở cửa ngày 23/9 và khai trương chính thức vào 4/10/2025.