Toàn cảnh

Bhutan ngưỡng mộ tầm nhìn phát triển của Việt Nam

TH 20/08/2025 06:00

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đã có nhiều hoạt động tiếp xúc, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Quốc vương Bhutan. Tổng Bí thư hoan nghênh chuyến thăm lịch sử của Nhà vua và Hoàng hậu, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông khẳng định chuyến thăm sẽ tạo nền tảng đưa hợp tác Việt Nam - Bhutan đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích nhân dân hai nước.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-tiep-qu.png
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chúc mừng Bhutan đạt nhiều thành tựu ấn tượng trong công cuộc phát triển, đồng thời đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo được cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ. Ông nhấn mạnh Việt Nam và Bhutan có nhiều điểm tương đồng về mục tiêu và định hướng phát triển, qua đó củng cố thêm cơ sở cho hợp tác song phương.

Đáp lại, Quốc vương Bhutan bày tỏ khâm phục trước những thành tựu vượt bậc của Việt Nam, đặc biệt trong phát triển kinh tế và định hướng chiến lược. Nhà vua khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Bhutan tại Đông Nam Á và bày tỏ tin tưởng Việt Nam chắc chắn sẽ hiện thực hóa mục tiêu phát triển quốc gia.

ttxvn-tiec-chieu-dai-quoc-vuong.png
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam . Ảnh: TTXVN

Trong buổi tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì, lãnh đạo hai nước cùng tái khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác thực chất. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm của Quốc vương sẽ tạo ra động lực mới, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực.

Quốc vương Bhutan xúc động bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm nồng hậu của Việt Nam, nhấn mạnh cả hai dân tộc đều chung khát vọng gìn giữ di sản lịch sử làm kim chỉ nam cho sự phát triển. Với hình tượng "Rồng Sấm" của Bhutan và "Rồng Bay - Thăng Long" của Việt Nam, Quốc vương kỳ vọng hai quốc gia sẽ cùng nhau bay cao, vươn xa, bền vững trong tương lai.

ttxvn-thu-tuong-quoc-vuong-bhuta.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Bhutan. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên thống nhất thúc đẩy kết nối kinh tế, đẩy mạnh thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa hai nước thâm nhập thị trường lẫn nhau.

Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, linh kiện điện tử sang Bhutan, đồng thời nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của bạn.

Hai bên cũng đề cập mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, y học cổ truyền và sớm thiết lập đường bay thẳng để thúc đẩy giao lưu nhân dân. Quốc vương Bhutan đặc biệt đánh giá cao mô hình phát triển thành công của Việt Nam, coi đây là tấm gương hiếm có trên thế giới.

ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-tha.png
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Bhutan. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác nghị viện trong hơn một thập kỷ qua, cả ở cấp song phương và tại các diễn đàn đa phương như IPU và AIPA.

Việt Nam đề nghị sớm thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, đồng thời tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, góp phần tạo nền tảng bền chặt cho quan hệ hữu nghị toàn diện.

TH