Khánh thành tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM
Ngày 19/8, tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) đã chính thức khánh thành, trở thành một trong những công trình biểu tượng mới của TP.HCM.
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc; cùng đại diện các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000m², trong đó khoảng 87.000m² dành cho văn phòng hạng A. Phần còn lại được bố trí cho trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian hội nghị, tiện ích dịch vụ và hệ thống hạ tầng hỗ trợ. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế đạt chuẩn LEED Gold, với giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và dành hơn 30% diện tích cho không gian xanh.

Điểm nhấn nổi bật của công trình là hệ thống LED toàn mặt dựng, có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật và truyền tải các thông điệp hình ảnh, kết hợp cùng quảng trường nhạc nước hiện đại, giúp Saigon Marina IFC trở thành “ngọn hải đăng” mới của TP.HCM.
Đặc biệt, đây là công trình tiên phong áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development), gắn kết trực tiếp với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Tầng hầm B2 được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son, đồng thời khuôn viên tòa tháp có các cổng ra vào số 4 và số 5 của metro. Điều này mang lại trải nghiệm di chuyển hiện đại, thuận tiện, tối ưu hóa thời gian cho người dân và giới doanh nhân.
Tọa lạc tại khu vực Ba Son - nơi gắn liền với lịch sử công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn, Saigon Marina IFC hội tụ lợi thế hiếm có khi vừa sát sông Sài Gòn, vừa kết nối trực tiếp các trục giao thương trọng điểm như Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ. Vị trí này được đánh giá sẽ giúp công trình trở thành trung tâm hội tụ của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư cùng hệ thống dịch vụ thương mại cao cấp.

Theo Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM là định hướng chiến lược dài hạn nhằm biến thành phố trở thành “điểm đến” của dòng vốn toàn cầu. Trong bức tranh đó, Saigon Marina IFC được xem là công trình mở đầu, đặt nền móng cho hệ sinh thái tài chính - thương mại quốc tế ngay giữa lòng đô thị.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Saigon Marina IFC là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM. Công trình không chỉ tạo động lực cho thành phố, mà còn góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới”.

Trong tầm nhìn dài hạn, Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM sẽ là nơi tập trung nguồn vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao; phát triển các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, fintech; triển khai sandbox công nghệ tài chính; hình thành các sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh quốc tế; đồng thời thúc đẩy logistics và dịch vụ cảng biển.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch thường trực HDBank phát biểu đầy xúc động: “Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai - từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay, tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí và niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng, vươn ra thế giới”.
Không chỉ là một công trình kiến trúc, Saigon Marina IFC còn mang ý nghĩa biểu tượng: nơi “trái tim” của đô thị thổi nhịp sống vào nền kinh tế TP.HCM. Sự xuất hiện của tòa tháp mở ra chương mới cho sự phát triển đô thị hiện đại, khẳng định khát vọng hội nhập toàn cầu và vị thế trung tâm tài chính của Việt Nam trong khu vực.