Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 18/8: TP.HCM khởi công gần 30 công trình hạ tầng quy mô lớn; Giá vàng SJC trở lại đỉnh lịch sử

NH 18/08/2025 11:00

Tin tức nổi bật trưa 18/8: TP.HCM khởi công gần 30 công trình hạ tầng quy mô lớn; TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Dự kiến thông xe đường Vành đai 3 TP.HCM (giai đoạn 1) ngày 19/8; Khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ ngày 19/8; Giá vàng SJC trở lại đỉnh lịch sử... và một số tin tức đáng chú ý khác.

TP.HCM khởi công gần 30 công trình hạ tầng quy mô lớn

TP.HCM đang triển khai đợt khởi công, khánh thành gần 30 dự án hạ tầng quan trọng, trải rộng từ giao thông đến chỉnh trang đô thị, nhằm tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, có 9 dự án cấp trung ương (5 dự án khởi công mới, 4 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng) và 30 dự án cấp thành phố, trong đó TP.HCM trực tiếp khởi công 23 dự án và khánh thành 7 dự án.

TP.HCM: Tăng vốn một số công trình, hạ tầng giao thông trọng điểm - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới
Ảnh minh họa

Nổi bật là dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, với tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng, đi qua các phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định. Công trình hứa hẹn cải thiện môi trường nước, giảm ngập úng, mở rộng không gian xanh và nâng tầm diện mạo đô thị.

Đáng chú ý khác là tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dài hơn 50 km, vốn đầu tư trên 19.600 tỷ đồng. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ giảm tải cho quốc lộ 22, rút ngắn thời gian đi Tây Ninh và tăng cường kết nối thương mại với Campuchia.

Ngoài ra, TP.HCM còn khởi công nhiều dự án giao thông trọng điểm khác như mở rộng ĐT748, xây dựng hầm chui Phước Kiến, nút giao ngã tư Đình… nhằm giải quyết điểm nghẽn và nâng cao năng lực lưu thông tại cửa ngõ thành phố.

Dự kiến thông xe đường Vành đai 3 TP.HCM (giai đoạn 1) ngày 19/8

TP.HCM dự kiến sẽ thông xe giai đoạn 1 dự án đường Vành đai 3 vào ngày 19/8, tại nút giao giữa tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch (gói thầu XL1). Sự kiện này diễn ra đồng thời với lễ thông xe cầu Nhơn Trạch, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng.

nhon trach 3
Ảnh minh họa

Những ngày qua, tại công trường gói thầu XL1, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phối hợp chặt chẽ giữa các nhà thầu để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Việc thông xe giai đoạn 1 được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực. Công trình không chỉ tăng cường liên kết vùng giữa TP.HCM với Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và các tỉnh miền Tây mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

Khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ ngày 19/8

Ngày 19/8, TP.HCM chính thức khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là dự án được giới văn nghệ sĩ và người dân thành phố mong đợi nhiều năm qua.

Công trình tọa lạc trên đường Lữ Gia (phường Phú Thọ), nằm trong quần thể thể thao - văn hóa Phú Thọ, có diện tích 10.000 m² với tổng vốn đầu tư 1.395 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 25/4/2023, cất nóc 6/9/2024 và hoàn tất nghiệm thu ngày 24/7/2025 trước khi đưa vào sử dụng.

Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ là niềm mong đợi của

UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao cùng Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM quản lý, vận hành, với tầm nhìn xây dựng nơi đây thành thiết chế văn hóa mang thương hiệu đặc trưng của thành phố. Rạp sẽ hoạt động theo mô hình đa năng, vừa tập trung vào xiếc, múa rối, nghệ thuật biểu diễn đa phương tiện, vừa tổ chức nhiều loại hình sự kiện như nhạc kịch, vũ kịch, hòa nhạc, festival, chương trình truyền hình, hội nghị và triển lãm.

Sự kiện khánh thành không chỉ bổ sung hạ tầng văn hóa hiện đại cho TP.HCM mà còn góp phần khẳng định vị thế thành phố là trung tâm văn hóa - nghệ thuật hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Metro số 1 tăng chuyến, chạy tới 23 giờ phục vụ khách dịp Lễ 2/9

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM vừa phê duyệt biểu đồ chạy tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), do Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM vận hành, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, metro số 1 sẽ hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần, riêng thứ bảy, chủ nhật và dịp lễ kéo dài đến 23 giờ. Thời gian giãn cách chuyến từ 6 - 8 phút trong giờ cao điểm và 10 - 12 phút ở khung giờ khác.

Trong giai đoạn cao điểm từ 30/8 đến 2/9, metro số 1 sẽ tăng tần suất hoạt động. Cụ thể, ngày 30 và 31/8 chạy 251 lượt/ngày; ngày 1 và 2/9 nâng lên 264 lượt/ngày với 12 đoàn tàu khai thác, tăng thêm chuyến so với thường lệ.

Metro Bến Thành - Suối Tiên vận hành thử nghiệm toàn tuyến từ ngày 11/11

Tuyến metro số 1 dài gần 19 km, gồm 14 ga, kết nối trung tâm Bến Thành với bến xe Suối Tiên. Mỗi đoàn tàu dài 61,9 m, 3 toa, sức chứa tối đa 930 khách.

Việc tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động được kỳ vọng giảm tải cho giao thông đường bộ, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, tham quan và vui chơi của người dân TP.HCM trong kỳ nghỉ lễ.

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

UBND TP.HCM cho biết, từ ngày 19/8 đến 5/9/2025, thành phố sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong đó, nổi bật là các triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (TP.HCM) và số 1 đường Ba Cu (phường Vũng Tàu), khai mạc sáng 19/8. Ngày 29/8, lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức lễ viếng, dâng hương tại nhiều nghĩa trang, di tích lịch sử và dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Điểm nhấn kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 2/9 với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa”, diễn ra đồng thời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Công viên Trung tâm Thành phố mới (Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (Vũng Tàu), được truyền hình trực tiếp trên cả nước.

Ngoài ra, thành phố sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h00 đến 21h15 tối 2/9, trang trí ánh sáng nghệ thuật các tuyến đường trung tâm, tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Hà Nội, đồng thời tổ chức tiệc chiêu đãi ngoại giao đoàn và tổ chức quốc tế tại TP.HCM.

Khối ngoại bán ròng hơn 23.000 tỷ đồng từ đầu tháng 8

Nửa đầu tháng 8, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc khi VN-Index tăng 128 điểm, đạt 1.630 điểm, tương đương mức tăng 8,5%. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài lại đẩy mạnh bán ròng, với tổng giá trị lên tới 23.400 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Theo thống kê, lũy kế từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng khoảng 56.300 tỷ đồng (tương đương hơn 2,2 tỷ USD), mức cao thứ ba lịch sử, chỉ sau năm 2021 và 2024. Nguyên nhân lớn đến từ thương vụ SK Investment (Hàn Quốc) thoái vốn khỏi Vingroup, bán hơn 12.000 tỷ đồng cổ phiếu VIC. Ngoài ra, FPT cũng bị bán ròng hơn 4.000 tỷ đồng, trong khi VPB là mã được mua ròng nhiều nhất với 742 tỷ đồng.

Dự báo chứng khoán tuần tới: Kỳ vọng bùng nổ
Ảnh minh họa

Các chuyên gia nhận định, động thái này xuất phát từ việc khối ngoại chốt lời sau giai đoạn thị trường tăng gần 52% từ tháng 4 đến nay, cùng xu hướng chuyển vốn sang các thị trường mới nổi khác như Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc).

Dù vậy, giới phân tích cho rằng Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội thu hút dòng vốn ngoại nhờ triển vọng được FTSE Russell nâng hạng từ “cận biên” lên “mới nổi”. Khi đó, thị trường có thể đón nhận thêm 3 - 7 tỷ USD, tạo cú hích lớn cho chứng khoán Việt Nam.

Giá vàng SJC trở lại đỉnh lịch sử

Sáng 18/8, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh, đưa giá vàng miếng SJC chạm lại vùng đỉnh kỷ lục. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá niêm yết đạt 123,7 triệu đồng/lượng mua vào và 124,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC dao động quanh 124,5 triệu đồng/lượng mua vào và 125,5 triệu đồng/lượng bán ra, tuy giảm 300.000 đồng so với hôm qua nhưng vẫn ở vùng giá cao nhất lịch sử. Vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng nối tiếp xu hướng tăng, lên mức 116,8 triệu đồng/lượng mua vào và 119,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng bất ngờ giảm | Báo điện tử Tiền Phong

Ở thị trường quốc tế, giá vàng mở cửa tuần mới ở 3.345 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với cuối tuần trước, quy đổi tương đương 106,7 triệu đồng/lượng - thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 18 triệu đồng.

Giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, giá vàng khó có động lực bứt phá. Chuyên gia Daniel Pavilonis (RJO Futures) cho rằng vàng có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp và thậm chí lùi về dưới 3.000 USD/ounce nếu các yếu tố hỗ trợ không rõ rệt.

Giá cà phê trong nước vượt 117.000 đồng/kg

Ngày 18/8, thị trường cà phê mở cửa với tín hiệu tích cực khi giá trong nước và quốc tế đều tăng mạnh. Tại các sàn giao dịch, cà phê Robusta trên sàn London (kỳ hạn tháng 11/2025) đạt 4.067 USD/tấn, tăng 506 USD/tấn so với tuần trước. Trong khi đó, cà phê Arabica trên sàn New York (kỳ hạn tháng 12/2025) lên mức 7.370 USD/tấn, tăng 700 USD/tấn.

Trong nước, giá cà phê khởi điểm 117.300 đồng/kg, cao hơn tuần trước 13.500 đồng/kg. Tuần qua, giá cà phê liên tục đi lên, với 4/5 phiên tăng trên sàn London. Điều này khiến giới phân tích dự báo tuần này có thể xuất hiện áp lực chốt lời, song khả năng giá tiếp tục tăng vẫn hiện hữu.

gia-ca-phe-hom-nay-30-5.png

Ông Nguyễn Hữu Long - Giám đốc Công ty CP Học viện Café Việt Nam VCA, cho rằng đợt tăng giá hiện nay bắt nguồn từ nguồn cung hạn chế, đồng thời có sự chi phối của các “ông lớn” nắm giữ hàng tồn kho.

Dự kiến khoảng hai tháng nữa, Việt Nam bước vào vụ thu hoạch, nguồn cung sẽ dồi dào hơn. Khi đó, giá cà phê có thể dao động trong khoảng 70.000 - 100.000 đồng/kg, trừ trường hợp thời tiết bất lợi tại Brazil làm gián đoạn nguồn cung.

Doanh nghiệp địa ốc rầm rộ phát hành thêm cổ phiếu

Thị trường chứng khoán đang chứng kiến làn sóng tăng vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp bất động sản, trong bối cảnh VN-Index liên tục lập đỉnh.

Mới đây, Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) tái khởi động kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1.000:232, giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu. Thương vụ dự kiến mang về khoảng 1.800 tỷ đồng để đầu tư dự án và mua lại trái phiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu DIG đã tăng gần 60% chỉ trong 3 tháng qua.

Doanh nghiệp địa ốc ráo riết gọi vốn trên sàn | Tin nhanh chứng khoán
Ảnh minh họa

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) cũng thông qua phương án chào bán gần 16,2 triệu cổ phiếu ra công chúng, dự kiến thu về 162 tỷ đồng nhằm trả nợ và bổ sung vốn cho các dự án. Thị giá cổ phiếu NHA đã tăng khoảng 30% trong quý gần đây.

Trong khi đó, Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng để hoán đổi nợ, dù thị giá hiện chỉ quanh mức 4.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến trên cho thấy các doanh nghiệp địa ốc đang tận dụng cơ hội thị trường thuận lợi để gia tăng vốn và tái cơ cấu tài chính.

TP.HCM tăng chuyến 7 tuyến xe buýt từ hôm nay

Từ hôm nay (18/8), Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM điều chỉnh tăng số chuyến hoạt động mỗi ngày trên 7 tuyến xe buýt có trợ giá nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trong đó, tuyến số 4 (Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương) có tần suất cao nhất, đạt 200 chuyến/ngày. Tuyến số 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương) thực hiện 180 chuyến/ngày. Các tuyến 38 (KDC Tân Quy - Bến Thành - Đầm Sen), 62 (Bến xe buýt quận 8 - Thới An), 64 (Bến xe Miền Đông - Đầm Sen), 139 (Bến xe Miền Tây - Khu tái định cư Phú Mỹ) và 152 (KDC Trung Sơn - Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất) đều tăng lên 120 chuyến/ngày.

TP.HCM mở rộng mạng lưới xe buýt thêm 95 tuyến vào năm 2030
Ảnh minh họa

Giá vé giữ ổn định ở mức trợ giá 6.000 đồng/lượt, học sinh - sinh viên 3.000 đồng/lượt; vé tập 135.000 đồng/30 lượt. Riêng tuyến 152 áp dụng mức 5.000 đồng/lượt, vé tập 112.500 đồng/30 lượt.

Ngoài ra, từ 19/9, tuyến số 69 (Bến xe buýt Sài Gòn - KDC Vĩnh Lộc) cũng được nâng lên 144 chuyến/ngày, hoạt động từ 5h đến 20h.

Việc tăng chuyến được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng quá tải, tạo thuận tiện hơn cho hành khách khi sử dụng phương tiện công cộng.

NH