Bản tin trưa 15/8: Áp dụng cơ chế đặc thù xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Giá USD lập kỷ lục mới
Tin tức nổi bật trưa 15/8: Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh cho nhiều ngành, nghề; Đề xuất lồng ghép nội dung đô thị thông minh vào quy hoạch; Khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; Áp dụng cơ chế đặc thù xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Giá USD lập kỷ lục mới... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh cho nhiều ngành, nghề
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đầu tư (thay thế), dự kiến trình Quốc hội tháng 10/2025, với đề xuất bãi bỏ các ngành, nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh có thể quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; giao Chính phủ quy định Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hiện Luật Đầu tư 2020 quy định 237 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, song Bộ Tài chính đánh giá việc cắt giảm thời gian qua chủ yếu mang tính hình thức, nhiều lĩnh vực vẫn áp dụng cơ chế tiền kiểm, tạo rào cản gia nhập thị trường. Một số ngành như đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa hoặc sản xuất mũ bảo hiểm được cho là không cần tiền kiểm, trong khi những lĩnh vực mới tiềm ẩn rủi ro như nền tảng chia sẻ dữ liệu cá nhân, công nghệ deepfake lại chưa được bổ sung kiểm soát.
Cơ quan này kiến nghị phương án 1: Luật chỉ quy định nguyên tắc, giao Chính phủ ban hành Danh mục; luật chuyên ngành không được quy định riêng; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh và kịp thời ứng phó rủi ro mới.
Khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Ngày 14/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện 136/CĐ-TTg về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025).
Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 19/8/2025, với tổng vốn đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, được chuẩn bị theo chỉ đạo từ các Công điện 57/CĐ-TTg và 129/CĐ-TTg trước đó. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai chương trình trang trọng, an toàn, hiệu quả; truyền tải thông điệp đột phá hạ tầng chiến lược.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) là điểm cầu chính, kết nối với các địa phương qua hệ thống truyền dẫn do VNPT và Viettel đảm bảo. VTV chủ trì sản xuất, phát sóng trực tiếp; các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông.
Bộ Công an và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm an ninh, phân luồng giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy. Các chủ đầu tư cam kết tiến độ, chất lượng, cung cấp hình ảnh, âm thanh. Sự kiện được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Đề xuất lồng ghép nội dung đô thị thông minh vào quy hoạch
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về phát triển đô thị thông minh, trong đó yêu cầu lồng ghép nội dung này vào các cấp độ quy hoạch đô thị. Căn cứ đề án phát triển đô thị thông minh cấp tỉnh, khi lập quy hoạch phải tích hợp hạ tầng số, hạ tầng đổi mới sáng tạo, khu vực thí điểm (sandbox, living labs) và hệ thống chỉ số đánh giá thông minh (KPIs).

Đối với quy hoạch từ cấp tỉnh, bắt buộc áp dụng bản sao số đô thị (Urban Digital Twin) để mô phỏng, phân tích kịch bản và hỗ trợ ra quyết định. Quy hoạch chung cần định hướng phát triển hạ tầng số, kỹ thuật thông minh, giao thông công cộng và xác định khu vực ưu tiên triển khai.
Quy hoạch phân khu cụ thể hóa giải pháp kỹ thuật cho hạ tầng thông minh, tăng cường giám sát an ninh, môi trường, áp dụng mô hình “siêu khối” ưu tiên người đi bộ, đề xuất các chỉ tiêu kỹ thuật như trạm sạc xe điện, Wi-Fi công cộng. Quy hoạch chi tiết xác định vị trí, quy mô hạ tầng thông minh, áp dụng công nghệ trong quản lý vận hành, bắt buộc sử dụng mô hình thông tin công trình (BIM) để đồng bộ dữ liệu, sẵn sàng tích hợp vào Urban Digital Twin.
Áp dụng cơ chế đặc thù xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án thuộc Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh), có hiệu lực từ 14/8/2025 đến khi hoàn thành. Danh mục bao gồm dự án xây dựng sân bay, công trình bảo đảm hoạt động bay, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đường kết nối và hạ tầng liên quan.

Các dự án được miễn giấy phép xây dựng, nhưng nhà đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện khởi công trong 6 tháng. Bộ Công an được quyền lựa chọn nhà đầu tư trước khi Quốc hội quyết định chủ trương, đồng thời bàn giao đất và tài sản cho UBND tỉnh Bắc Ninh để chuyển giao cho đơn vị trúng thầu. Nhà đầu tư phải hoàn trả toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư và hạ tầng đã đầu tư.
Công trình bảo đảm hoạt động bay thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng ngân sách; ba dự án còn lại thanh toán bằng quỹ đất. Quy hoạch liên quan sẽ được điều chỉnh theo trình tự rút gọn, không cần đánh giá môi trường chiến lược.
Dự án có tổng vốn 195.124 tỷ đồng, diện tích 1.884 ha, công suất dự kiến 30 triệu khách/năm vào 2030 và 50 triệu khách/năm vào 2050.
Giá USD lập kỷ lục mới
Ngày 15/8. Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng 9 đồng, đạt 25.249 đồng/USD - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Các ngân hàng thương mại duy trì giá USD ở ngưỡng cao: Vietcombank mua vào 26.050 - 26.080 đồng, bán ra 26.440 đồng; ACB mua vào 26.070 - 26.100 đồng, bán ra 26.450 đồng; Vietinbank mua vào 26.070 đồng, bán ra 26.430 đồng.
Ngược lại, nhiều ngoại tệ khác giảm giá, như EUR tại Vietcombank giảm 90 đồng, xuống 29.809 - 30.111 đồng (mua vào) và 31.381 đồng (bán ra); bảng Anh giảm 130 đồng, còn 34.623 - 34.972 đồng (mua vào) và 36.092 đồng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tăng 0,36 điểm lên 98,2, nhờ dữ liệu giá sản xuất Mỹ tháng 7 vượt dự báo, phản ánh chi phí dịch vụ và hàng hóa tăng, kéo theo lo ngại lạm phát tiếp diễn.
Mặc dù thị trường vẫn dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ngày 17/9, một số chuyên gia nghi ngờ mức độ nới lỏng do áp lực giá từ dịch vụ và thuế quan. Đồng euro giảm 0,5% xuống 1,16413 USD, bảng Anh giảm 0,3% xuống 1,35325 USD. Các nhà phân tích cảnh báo đà tăng của USD khó duy trì bền vững.
TP.HCM cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 từ 23/8 để nâng tĩnh không cầu
Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo phương án điều chỉnh giao thông phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13. Từ ngày 23/8 đến hết 30/11, ô tô bị cấm lưu thông qua cầu Bình Triệu 1; người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ cải tạo phạm vi công viên Bình Triệu 1 (phường Bình Thạnh) để kết nối quốc lộ 13 với cầu Bình Triệu 2, đồng thời điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu này cho phép xe đi 2 chiều. Hướng từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng sẽ có 1 làn ô tô rộng 3,5m; hướng ngược lại bố trí 2 làn rộng 7m, trong đó làn sát lề phải cho xe 2 - 3 bánh và ô tô con, làn sát dải phân cách dành cho ô tô.
Lộ trình thay thế cho ô tô: quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu 2 - đường Phạm Văn Đồng. Trên quốc lộ 13, khu vực gần cầu, sẽ lắp đặt cọc tiêu tạo 2 chiều lưu thông, phân làn cho xe máy và ô tô. Việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 là một trong hai dự án cải tạo cầu lớn trên các tuyến huyết mạch của TP.HCM trong năm 2024.
Giá cà phê thế giới tăng vọt, Robusta lập đỉnh 4.084 USD/tấn
Thị trường cà phê quốc tế tiếp tục bứt phá mạnh trong phiên giao dịch đêm qua. Trên sàn London, giá Robusta tăng 2,36% - 4,03%, quay lại mốc 4.000 USD/tấn - cao nhất gần 2 tháng, cao hơn đáy ngày 22/7 gần 900 USD/tấn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 9/2025 tăng 151 USD lên 4.084 USD/tấn; tháng 11/2025 tăng 153 USD lên 3.952 USD/tấn; các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt tăng.

Tại sàn New York, giá Arabica tăng 1,89% - 2,16%, trong đó kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 130 USD, đạt 7.030 USD/tấn (tương đương 183.100 đồng/kg). Giá cà phê trong nước dự kiến tiếp tục tăng từ mốc 111.400 đồng/kg, giúp một số đại lý mua lúc giá cao kỳ vọng lấy lại vốn, nông dân hưởng lợi khi giá ngang mức đầu vụ.
Nguyên nhân tăng giá đến từ thông tin thời tiết xấu tại Brazil và số liệu xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2025 giảm 23% so với cùng kỳ, đặc biệt Robusta giảm tới 61%. Ngoài ra, thương mại cà phê Brazil - Mỹ căng thẳng khi các nhà rang xay Mỹ trì hoãn nhận hàng, chờ thông tin thuế đối ứng, trong khi tồn kho vẫn đủ dùng 30 - 60 ngày.
Giá vàng thế giới sụt giảm mạnh
Sáng 15/8, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm xuống 3.333 USD/ounce, mất 32 USD so với mức đỉnh trong phiên (3.365 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 20,7 USD, còn 3.388 USD/ounce.
Nguyên nhân chính là báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 của Mỹ tăng 0,9% so với tháng trước, vượt xa dự báo 0,2% và ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. Dữ liệu này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, đặc biệt gần như loại bỏ khả năng giảm 50 điểm cơ bản.

Lạm phát cao khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, gây áp lực lên giá vàng - vốn được coi là tài sản trú ẩn. Chỉ số USD Index tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 4,2%, trong khi giá dầu thô đạt 63,75 USD/thùng.
Tại Việt Nam, chốt phiên 14/8, giá vàng SJC ở mức 124,2 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 119,3 triệu đồng/lượng. Nhà đầu tư hiện chờ thêm dữ liệu từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và các báo cáo kinh tế để dự đoán hướng đi chính sách của Fed.
Chi phí sản xuất tại Mỹ tháng 7 tăng mạnh nhất hơn 3 năm
Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng 0,9% so với tháng trước - mức cao nhất kể từ tháng 6/2022 và vượt xa dự báo, chủ yếu do chi phí đầu vào tăng vì thuế quan. So với cùng kỳ 2024, PPI tăng 3,3%. PPI lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) cũng tăng 0,9% so với tháng 6 và 3,7% so với cùng kỳ.
Giá thực phẩm đầu vào tăng 1,4%, đặc biệt rau củ tăng tới 38,9%. Giá thiết bị điện tử gia dụng tăng 5%, phản ánh mức độ phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu. Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 2,7% so với cùng kỳ, lõi CPI tăng 3,1%, đều cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các chuyên gia nhận định giá sản xuất tăng nhanh hơn giá bán lẻ cho thấy nhà nhập khẩu đang tự gánh phần chi phí do thuế quan, nhưng xu hướng này khó kéo dài. Khi hàng tồn kho giảm, chi phí nhiều khả năng sẽ được chuyển sang người tiêu dùng.
Diễn biến này có thể gây khó cho quyết định lãi suất tháng 9 của Fed, trong bối cảnh thị trường từng kỳ vọng cắt giảm để hỗ trợ tăng trưởng và việc làm.
VssID nâng cấp, cho phép đăng nhập bằng số định danh và căn cước công dân
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông báo nâng cấp ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số), mở rộng tùy chọn đăng nhập để người dân thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ.
Theo đó, ngoài mã số bảo hiểm xã hội như trước, người dùng có thể đăng nhập bằng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân, đồng bộ với giấy tờ tùy thân. Trước đây, VssID cũng đã tích hợp đăng nhập qua tài khoản định danh điện tử VNeID, hướng tới xây dựng hệ sinh thái kết nối các dịch vụ công trực tuyến.

Việc thống nhất sử dụng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm thao tác cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu. Đáng chú ý, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp không cần thực hiện thủ tục bổ sung khi chuyển đổi.
Đến nay, hệ thống bảo hiểm xã hội đã xác thực hơn 100 triệu thông tin công dân, trong đó có 91 triệu người thụ hưởng. 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên cả nước (khoảng 13.000 điểm) đã tiếp nhận khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip.