Toàn cảnh

Bản tin chiều 14/8: Khởi công và khánh thành đồng loạt 250 dự án trên cả nước vào ngày 19/8; Đề xuất giao TP.HCM làm đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Ngọc Nga 14/08/2025 17:00

Tin tức nổi bật chiều 14/8: Khởi công và khánh thành đồng loạt 250 dự án trên cả nước vào ngày 19/8; Đề xuất giao TP.HCM làm đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành; TP.HCM tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế 2025; Cần Thơ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn nhà nước; VN-Index lập đỉnh lịch sử, ngân hàng dẫn sóng tăng mạnh... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Khởi công và khánh thành đồng loạt 250 dự án trên cả nước vào ngày 19/8

Chiều 14/8, tại họp báo do Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng tổ chức, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, sáng 19/8 sẽ khánh thành hoặc khởi công đồng loạt 250 dự án, công trình trên cả nước. Sự kiện được tổ chức tại 80 điểm cầu trực tiếp và trực tuyến, với điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

Đây là hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới tăng trưởng GDP 8% trở lên năm 2025. Trong số 250 dự án, có 89 dự án đủ điều kiện khánh thành, 161 dự án khởi công, tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng.

Hop bao khanh thanh cong trinh 2-9

Cơ cấu gồm: 59 dự án hạ tầng giao thông, 57 dự án công nghiệp, 44 công trình dân dụng - đô thị, 36 dự án hạ tầng kỹ thuật, 22 dự án nhà ở xã hội cùng các dự án thuộc nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng.

Nguồn vốn Nhà nước chiếm 37%, còn lại là vốn khác, trong đó có 5 dự án FDI lớn như Nhà máy Pepsico (Ninh Bình), Thành phố thông minh Bắc Hà Nội và Nhà máy lốp Cofo (Thanh Hóa). Dự kiến, ngày 19/12/2025 sẽ tiếp tục tổ chức đợt khởi công, khánh thành lớn, trong đó có 3.000km cao tốc và Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tiếp cận vốn

Sáng 14/8, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 250 đại biểu dự. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định đại hội là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy NHNN.

Nhiệm kỳ 2020-2025, NHNN điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, góp phần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ của Mỹ. Thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh, hơn 87% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước, sáng 14/8
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước, sáng 14/8

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc biểu dương ngành ngân hàng trong xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, phát triển tín dụng chính sách, xử lý ngân hàng yếu kém, dẫn đầu chuyển đổi số.

Ông đề nghị thời gian tới, NHNN tiếp tục hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tiếp cận vốn thuận lợi, kiểm soát lạm phát, ổn định tỉ giá, bảo đảm an toàn hệ thống; hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình Ngân hàng Trung ương, tăng cường thanh tra, giám sát và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 23, sửa đổi Thông tư 30 về dự trữ bắt buộc, áp dụng từ 1/10, theo đó các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng yếu kém sẽ được giảm 50% tỉ lệ dự trữ bắt buộc. Cơ chế này cũng áp dụng cho đơn vị tham gia quản trị, điều hành, hỗ trợ tài chính cho ngân hàng được kiểm soát đặc biệt.

Ảnh minh ho

Dự trữ bắt buộc là khoản tiền các ngân hàng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước nhằm thực hiện chính sách tiền tệ. Từ tháng 10/2025, tỉ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi bằng đồng Việt Nam là 3% cho tiền gửi dưới 12 tháng và 1% cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên; với ngoại tệ, tỉ lệ 1-8%.

Hiện, Vietcombank nhận CBBank (VCBNeo), HDBank nhận DongABank (Vikki Bank), MB nhận Oceanbank (MBV) và VPBank nhận GPBank. Việc giảm 50% dự trữ bắt buộc giúp các ngân hàng tham gia tái cơ cấu tiết kiệm nguồn vốn, tăng khả năng cho vay và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đề xuất giao TP.HCM làm đường sắt 3,5 tỷ USD nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng giao UBND TP.HCM làm chủ đầu tư tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành, kết nối vận chuyển hành khách giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Tuyến dài khoảng 42km, thiết kế đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ 120km/giờ, gồm 20 ga, tổng vốn khoảng 3,5 tỷ USD.

duong-sat-do-thi-169979247926212.jpg
Ảnh minh họa

Theo đề xuất, tuyến này sẽ kết nối với metro số 2 và số 6 để vận chuyển hành khách từ Tân Sơn Nhất tới Thủ Thiêm, rồi dùng chung hạ tầng tới Long Thành. Các dự án cần đầu tư đồng bộ về thời gian, công nghệ và tổ chức khai thác.

Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung tuyến vào quy hoạch đường sắt đô thị TP.HCM và danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188, đồng thời huy động vốn từ ngân sách địa phương, tư nhân và mô hình TOD. Khi được giao, TP.HCM sẽ tiếp nhận kết quả nghiên cứu hiện có để triển khai các bước tiếp theo.

TP.HCM dự kiến mở thêm 95 tuyến xe buýt mới

TP.HCM dự kiến mở thêm 95 tuyến xe buýt giai đoạn 2025-2030, nâng tổng số lên 205 tuyến, nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm và đáp ứng nhu cầu đi lại. Sở Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo quy định mới về quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, thay thế Quyết định 20/2014/QĐ-UBND. Thành phố sẽ bố trí làn ưu tiên cho xe buýt, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng sức hút với người dân.

xe-buyt-tphcm-7-1686114039289808337260.jpg

Theo Sở Xây dựng, xe buýt là “mạch máu” giao thông đô thị, kết nối hàng triệu lượt đi lại mỗi ngày, góp phần giảm ùn tắc, kéo giảm tai nạn và ô nhiễm môi trường.

Hiện, Thành phố có 2.378 xe buýt hoạt động trên 164 tuyến, gồm 588 xe CNG, 1.627 xe dầu Diesel, 163 xe điện; 30 bến xe và hơn 5.000 điểm dừng, nhiều nhà chờ được cải thiện tiện ích. 6 tháng đầu năm 2025, xe buýt vận chuyển 283 triệu lượt khách, tăng 16,5% so cùng kỳ, với mức hài lòng trên 80%. Quy định mới được kỳ vọng nâng cao quản lý, phù hợp cơ cấu hành chính mới, thúc đẩy giao thông thông minh.

TP.HCM tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế 2025

Sáng 14/8, Sở Du lịch TP.HCM công bố Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2025 (ITE HCMC) diễn ra từ 4-6/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), đồng thời thành phố đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12.

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, sự kết hợp này định vị lại thương hiệu du lịch, nâng tầm quy mô, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút du khách, đối tác chiến lược, đặc biệt ở phân khúc du lịch kết hợp đầu tư.

ITE - dulich
Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa phát biểu tại lễ công bố ITE HCMC 2025

Sự kiện quy tụ hơn 250 đơn vị triển lãm, 240 người mua quốc tế từ các tập đoàn lớn như Intrepid, Exodus, Collette, JTB, Thomas Cook; mở rộng thị trường sang Ba Lan, Đan Mạch, Qatar, Brazil, Bồ Đào Nha. Các buổi gặp gỡ B2B sẽ được kết nối bằng công nghệ AI, tối ưu hiệu quả hợp tác.

Theo Sở Du lịch, ITE HCMC 2025 kỳ vọng trở thành “bàn đạp” đưa du lịch TP.HCM và Việt Nam vươn xa trên bản đồ du lịch, thương mại và đầu tư toàn cầu.

Xúc tiến giao thương kết nối thị trường Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 14/8, Ngày hội xúc tiến giao thương MEGA US EXPO 2025 khai mạc tại TP.HCM, diễn ra đến 16/8, quy tụ hơn 200 đơn vị từ 15 thành phố công nghiệp Hàn Quốc cùng các startup Việt Nam. Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, SIHUB và nhiều đơn vị tổ chức, nhằm kết nối đầu tư, thương mại hóa công nghệ, thúc đẩy hợp tác bền vững.

giao-thuong-vn-hq.jpg

Bốn ngành hàng chủ lực gồm thực phẩm, mỹ phẩm, công nghệ - sáng tạo nội dung và sản phẩm đời sống. Hoạt động nổi bật là Hybrid Exhibition & B2B Matching, kết hợp gặp gỡ trực tiếp và trực tuyến, giúp tối ưu chi phí giao thương.

Trong khuôn khổ sự kiện, cuộc thi Univ.Star và chương trình Venture Star tạo cơ hội cho startup hai nước gọi vốn, kết nối công nghệ; top 3 dự án xuất sắc được hỗ trợ tham gia thuyết trình tại Hàn Quốc.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định, sự kiện thể hiện mối quan hệ chiến lược Việt - Hàn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “siêu đô thị” năng động, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Cần Thơ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn nhà nước

Ngày 14/8, UBND TP. Cần Thơ họp với các doanh nghiệp có vốn nhà nước để nghe báo cáo tình hình hoạt động. Hiện, thành phố có 6 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (tổng vốn điều lệ hơn 1.852 tỷ đồng) và 14 doanh nghiệp có vốn góp nhà nước (tổng vốn điều lệ gần 1.472 tỷ đồng, vốn nhà nước hơn 986 tỷ đồng), sử dụng 2.755 lao động.

PCT TP-can-tho
Ông Vương Quốc Nam - Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp ngày 14/8

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xổ số, nông nghiệp, dịch vụ lưu trú, cấp nước, vận tải hành khách, thu gom rác thải, vệ sinh công nghiệp… Năm 2024, 15 doanh nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu, 5 đơn vị lỗ gần 21 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2025, 14 doanh nghiệp đạt 50% kế hoạch, 1 đơn vị tạm ngừng hoạt động, 5 đơn vị lỗ gần 7,7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp kiến nghị cơ chế tài chính xử lý nợ, bổ sung vốn, đầu tư hạ tầng thu gom rác, miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập để thu hút nhà đầu tư. Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Vương Quốc Nam yêu cầu các sở ngành tổng hợp, phân loại kiến nghị, phối hợp giải quyết và tiếp tục đối thoại với từng đơn vị để tháo gỡ kịp thời, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Chiều 14/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày, với mức giảm đồng loạt 190 - 723 đồng/lít. Cụ thể, xăng E5RON 92 giảm 254 đồng, còn tối đa 19.354 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 190 đồng, còn tối đa 19.884 đồng/lít.

xang-dau.jpg

Nhóm dầu giảm mạnh hơn: dầu diesel giảm 723 đồng, còn tối đa 18.077 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng, còn tối đa 18.020 đồng/lít; dầu mazut giảm 379 đồng, còn tối đa 15.268 đồng/kg. Trong kỳ này, liên Bộ không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng.

Giá thế giới từ 7-13/8 giảm do nhiều yếu tố như Mỹ hoãn áp thuế hàng hóa Trung Quốc, tín hiệu đối thoại Mỹ - Nga về Ukraine, và OPEC+ tăng sản lượng tháng 9. Phương án điều hành nhằm giữ giá trong nước bám sát xu hướng thế giới, đồng thời duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng E5RON 92 và RON 95 để khuyến khích dùng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định sẽ giám sát chặt nguồn cung và xử lý nghiêm vi phạm.

VN-Index lập đỉnh lịch sử, ngân hàng dẫn sóng tăng mạnh

Kết thúc phiên 14/8, VN-Index tăng 29,09 điểm lên 1.640,69 điểm, đánh dấu chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp và lập đỉnh lịch sử mới. Thanh khoản duy trì cao với hơn 1,81 tỷ cổ phiếu, trị giá 52.754 tỷ đồng.

Ngân hàng là nhóm dẫn sóng, toàn bộ 27 mã đều tăng, trong đó MBB, ACB, VPB, HDB, VAB kịch trần; phần lớn còn lại tăng 2 - 5%. Giá trị giao dịch nhóm này vượt 18.600 tỷ đồng, đóng góp lớn vào đà tăng chung.

vni-14-8(2).png

Nhóm chứng khoán cũng khởi sắc, nhiều mã tăng trên 2%, trong khi bảo hiểm duy trì đà tích cực, BVH tăng 6,65%, BIC trần. HNX-Index tăng 5,46 điểm lên 285,15 điểm; UPCOM-Index tăng 0,533 điểm lên 109,95 điểm.

Dầu khí hồi phục, nhưng viễn thông và công nghệ thông tin giảm. Khối ngoại bán ròng hơn 2.581 tỷ đồng, cho thấy lực cầu nội vẫn là động lực chính kéo thị trường đi lên.

Ngọc Nga