Trung Quốc kêu gọi hợp tác với Mỹ trước khi thỏa thuận hoãn thuế quan hết hiệu lực
Ngày 11/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ mong muốn Mỹ hợp tác chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm thúc đẩy các kết quả tích cực trong lĩnh vực thương mại song phương.
Ông Lâm Kiếm - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ cùng Trung Quốc triển khai các đồng thuận quan trọng đạt được trong cuộc điện đàm giữa nguyên thủ hai nước, hướng tới những kết quả tích cực trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi".
Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày trước thời điểm thỏa thuận “đình chiến” thuế quan Mỹ - Trung kéo dài 90 ngày dự kiến hết hiệu lực vào ngày 12/8, theo Hãng tin AFP.

Trước đó, ngày 10/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump kêu gọi Trung Quốc tăng gấp bốn lần lượng mua đậu nành từ Mỹ trước khi thời hạn tạm hoãn thuế quan kết thúc.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: "Trung Quốc đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt đậu nành. Nông dân Mỹ của chúng tôi sản xuất loại đậu nành chất lượng hàng đầu. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nhanh chóng nâng đơn hàng lên gấp bốn lần".
Ông Trump cho rằng động thái này sẽ góp phần giảm đáng kể thâm hụt thương mại giữa hai quốc gia, đồng thời cam kết Mỹ sẽ bảo đảm tiến độ giao hàng nhanh chóng. Lời kêu gọi được đưa ra khi chỉ còn vài tuần nữa nông dân Mỹ bước vào vụ thu hoạch đậu nành mới.
Hiện Trung Quốc là nước nhập khẩu hạt có dầu lớn nhất thế giới, đồng thời nhiều năm liền là khách hàng hàng đầu của đậu nành Mỹ, với tổng giá trị thương mại đạt khoảng 12 tỷ USD trong năm 2024.
Tuy nhiên, số liệu của Chính phủ Mỹ tính đến cuối tháng 7 cho thấy Bắc Kinh vẫn chưa đặt bất kỳ đơn hàng nào cho vụ đậu nành mới bắt đầu vào tháng 9, do căng thẳng thương mại song phương vẫn chưa được giải quyết.