Toàn cảnh

Tổng thống Mỹ gia hạn hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày

Ngọc Nga 12/08/2025 - 11:51

Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, kéo dài đến giữa tháng 11. Quyết định này giúp giữ nguyên mức thuế hiện tại 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10% với hàng Mỹ vào Trung Quốc, thay vì tăng vọt lên 145% và 125% như dự kiến trước đó.

Động thái được kỳ vọng giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhất là khi các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm. Ông Trump khẳng định vẫn duy trì “quan hệ tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và “sẽ chờ xem điều gì xảy ra”.

Giới phân tích cho rằng việc gia hạn, cùng một số tín hiệu hạ nhiệt gần đây, có thể mở đường cho cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa Thu. Trước đó, hai bên đạt thỏa thuận tạm hoãn vào tháng 5 sau đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) và gặp lại ở Stockholm (Thụy Điển) cuối tháng 7.

kinh-te-trung-quoc.jpeg

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhiều lần cảnh báo mức thuế 3 chữ số áp dụng từ mùa Xuân là “không thể duy trì”, tương đương một “lệnh cấm vận thương mại”. Trước khi ký gia hạn, ông Trump được cho là đã yêu cầu Trung Quốc nhượng bộ, trong đó có việc tăng gấp 4 lần mua đậu tương Mỹ, song giới phân tích nghi ngờ tính khả thi.

Hồi tháng 5, sau cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ), quan chức hai nước thống nhất tạm hoãn áp một phần thuế đối ứng trong 90 ngày và giảm đáng kể mức thuế nhập khẩu. Theo đó, tổng thuế nhập khẩu với hàng Trung Quốc sẽ tạm thời giảm từ 145% về 30%. Thuế áp với hàng hóa Mỹ cũng giảm từ 125% về 10%. Các mức này có hiệu lực đến hết ngày 11/8.

Ngày 29/7, quan chức Mỹ và Trung Quốc kết thúc hai ngày đàm phán tại Stockholm (Thụy Điển) nhưng không công bố kết quả. Giới chức Mỹ cho biết quyết định hoãn hay áp thuế tiếp theo sẽ do Tổng thống Donald Trump định đoạt.

Trước đó, hai vòng đàm phán tại Geneva và London đã giúp hạ đáng kể thuế nhập khẩu mà Washington và Bắc Kinh áp lên nhau, đồng thời khôi phục dòng chảy đất hiếm, chip AI và nhiều hàng hóa khác. Tại London, hai bên còn đạt thỏa thuận khung về dừng đối đầu thương mại và nới lỏng kiểm soát xuất khẩu một số mặt hàng.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu từ Trung Quốc đầu năm nay tăng mạnh để tránh thuế, nhưng giảm sâu vào tháng 6. Thâm hụt thương mại song phương tháng 6 giảm hơn 30%, xuống 9,5 tỷ USD - mức thấp nhất từ tháng 2/2004, giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Washington vẫn gây sức ép buộc Bắc Kinh dừng mua dầu Nga. Cuối tuần trước, ông Trump còn yêu cầu Trung Quốc tăng mua gấp 4 lần đậu tương Mỹ nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại.

Ngọc Nga