Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Xây dựng Đặc khu Côn Đảo trở thành “nơi có chỉ số hạnh phúc cao”
Ngày 8/8, Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển bền vững”.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo TP.HCM, nguyên lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo qua các thời kỳ và 109 đại biểu chính thức đại diện cho gần 700 đảng viên của Đảng bộ.
Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong giai đoạn 2020 - 2025, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và hạn chế về nguồn lực, Côn Đảo vẫn hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, trong đó dịch vụ - du lịch giữ vai trò trụ cột, 6/6 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiều công trình hạ tầng quan trọng được triển khai như dự án cấp điện bằng cáp ngầm 110kV từ đất liền, mở rộng cảng Bến Đầm, nâng cấp sân bay Cỏ Ống. Du lịch phát triển mạnh mẽ, Côn Đảo được công nhận là Khu du lịch quốc gia, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, từ văn hóa - lịch sử, tâm linh cho đến sinh thái biển.
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, địa phương đạt 12/13 chỉ tiêu, giáo dục và y tế được đầu tư đồng bộ, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.
Đặc biệt, Lễ hội Bà Phi Yến đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, Côn Đảo vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, như hạ tầng điện, nước, giao thông có thời điểm chưa đáp ứng nhu cầu; tiềm năng du lịch chưa được khai thác hết; thu hút nhà đầu tư chiến lược còn hạn chế; công tác xử lý rác thải tồn đọng và quản lý đất đai chưa triệt để; chỉ số cải cách hành chính còn thấp so với các địa phương khác.
Đại hội lần thứ I đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế, phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, lịch sử; bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030 tập trung vào ba khâu đột phá gồm: hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải, rác thải và phát triển giao thông xanh; phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng đảo thông minh.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Côn Đảo trong việc nâng cao đời sống, xây dựng địa phương trở thành “nơi có chỉ số hạnh phúc cao, xanh - sạch - đẹp”.
Ông nhấn mạnh Côn Đảo cần xác định rõ bản sắc riêng để làm nền tảng cho mọi chiến lược phát triển. Bản sắc đó là sự hội tụ hài hòa giữa giá trị văn hóa - lịch sử, điều kiện sinh thái tự nhiên độc đáo và truyền thống hào hùng, hướng tới hình ảnh “đảo xanh, đảo thông minh, đảo đáng sống”, nơi kết hợp chặt chẽ giữa phát triển hiện đại và bảo tồn di sản.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị Côn Đảo tập trung thu hút các nhà đầu tư đẳng cấp quốc tế có năng lực và kinh nghiệm, triển khai những dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; đồng thời nghiên cứu mở rộng sân bay đáp ứng khai thác máy bay thân rộng và đường bay quốc tế, phục vụ phát triển du lịch và giao thương.
Cùng với đó là đầu tư mở rộng cảng biển, phát triển hệ thống giao thông kết nối, nghiên cứu các công trình gắn với bảo tồn sinh thái như cáp treo theo triền núi. Ông yêu cầu địa phương đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và nước thải đạt chuẩn, khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo và hạn chế tối đa tác động đến điều kiện tự nhiên của Vườn quốc gia Côn Đảo.
Bên cạnh định hướng phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững quốc phòng - an ninh, phát huy vị trí chiến lược, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đồng thời tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Buổi chiều, Đại hội tiếp tục với các tham luận và dự kiến bế mạc, thông qua những quyết sách quan trọng cho chặng đường phát triển mới của Đặc khu Côn Đảo.