Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 8/8: Giá USD duy trì ở mức cao; VN-Index hướng tới 1.600 - 1.650 điểm trong tháng 8

TH 08/08/2025 11:00

Tin tức nổi bật trưa 8/8: Sân bay Long Thành chờ đường kết nối hạ tầng với TP.HCM; Doanh nghiệp công nghệ, viễn thông báo lãi lớn quý II; Giá vàng miếng neo quanh 124 triệu đồng một lượng; VN-Index có thể hướng tới 1.600 - 1.650 điểm trong tháng 8; Giá USD duy trì ở mức cao... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Sân bay Long Thành chờ đường kết nối hạ tầng với TP.HCM

Sân bay Long Thành, dự kiến khai thác giai đoạn một từ 2026 với công suất 25 triệu khách mỗi năm, hiện phụ thuộc hai tuyến chính là cao tốc Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 1 - 51, vốn quá tải. Các dự án kết nối quan trọng như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 đang thi công, còn nhiều tuyến khác như đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, metro kết nối Tân Sơn Nhất vẫn trong quy hoạch.

Phân vùng chức năng đặc thù của sân bay Long Thành được quy hoạch với mục tiêu khai thác tối đa giá trị kinh tế do dự án mang lại.

Chuyên gia cảnh báo nếu hạ tầng chưa hoàn thiện đồng bộ, giao thông sẽ tiếp tục dồn áp lực lên các tuyến hiện hữu. Giải pháp cấp bách là đẩy nhanh mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hoàn thành Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, đồng thời phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức gồm metro, buýt nhanh, đường sắt cao tốc.

Một số dự án then chốt đã có lộ trình, như cao tốc Long Thành - Dầu Giây mở rộng gần 22 km, dự kiến xong 2026; đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành hơn 48 km đang chuẩn bị trình Quốc hội thông qua. Đồng Nai cũng triển khai các tuyến 25B, 25C, ĐT 770B, 773, 769 để kết nối trực tiếp với sân bay, kỳ vọng đồng bộ hạ tầng khi cảng hàng không lớn nhất nước đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp công nghệ, viễn thông báo lãi lớn quý II

Quý II/2025, nhiều doanh nghiệp công nghệ, viễn thông niêm yết ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh. FPT đạt doanh thu 16.658 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 3.141 tỷ đồng, tăng 17,7%, lập kỷ lục từ khi thành lập. Viettel Global báo doanh thu 10.514 tỷ đồng, tăng 21%, lợi nhuận trước thuế 3.976 tỷ đồng, tăng 76%, nhờ các công ty con và liên kết ở nước ngoài tăng trưởng.

CMC Group, Viettel Construction và FPT Telecom lần lượt tăng lợi nhuận trước thuế 21,5%, 12,4% và 21%. VNG có lãi 15 tỷ đồng sau 14 quý thua lỗ liên tiếp.

Quy mô thị trường chuyển đổi số tăng trưởng bền vững, triển vọng tươi sáng cho
Ảnh minh họa

Theo Chứng khoán KB Việt Nam, doanh nghiệp công nghệ Việt vẫn có lợi thế về nhân lực và chi phí, đặc biệt khi Luật Công nghiệp công nghệ số (hiệu lực 2026) mang lại nhiều ưu đãi đầu tư. Dự báo dài hạn, nhu cầu AI và trung tâm dữ liệu sẽ thúc đẩy tăng trưởng ngành.

Dù kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu nhóm này lại giảm 17-25% từ đầu năm, ngoại trừ FOX của FPT Telecom tăng 21%. Trong khi đó, VN-Index tăng gần 25%, lên 1.581 điểm.

Giá vàng miếng neo quanh 124 triệu đồng một lượng

Sáng 8/8, giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ở vùng đỉnh lịch sử, niêm yết 122,6 - 124 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so với cuối chiều 7/8. Chênh lệch mua - bán ở mức 1,4 triệu đồng/lượng. So với kỷ lục tháng 4, giá mua hiện cao hơn 600.000 đồng, giá bán tương đương.

Các thương hiệu vàng miếng khác cũng giữ mức giá ngang SJC. Vàng nhẫn trơn SJC giao dịch 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết 117,5 - 120 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng. Từ đầu năm, vàng miếng tăng 45%, vàng nhẫn tăng 40%, dù biên độ biến động 3 - 4 tháng gần đây khá hẹp, chủ yếu đi ngang.

Giá vàng hôm nay (4-8): Neo ở ngưỡng cao

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay đạt 3.385 USD/ounce, tương đương 107,7 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank (chưa gồm thuế, phí), thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 16 triệu đồng.

Giá bạc miếng trong nước cũng tăng gần 5% sau một tuần. Phú Quý niêm yết 1,458 - 1,5 triệu đồng/lượng; Ancarat 1,448 - 1,483 triệu đồng; SBJ 1,472 - 1,507 triệu đồng/lượng.

VN-Index có thể hướng tới 1.600 - 1.650 điểm trong tháng 8

Kết thúc tháng 7/2025, VN-Index đạt 1.502,52 điểm, tăng 9,2% so với cuối tháng 6, trở lại vùng đỉnh cũ và củng cố xu hướng tăng dài hạn.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường tháng 8 có thể hướng tới vùng 1.600 - 1.650 điểm. Động lực chính đến từ lực cầu ổn định, dòng tiền vào thị trường chưa suy yếu và mặt bằng lãi suất thấp, trong khi các kênh đầu tư thay thế kém hấp dẫn hơn.

VN-Index phục hồi, tiến lên vùng 1.300 điểm - DNTT online
Ảnh minh họa

Dù hệ số P/E 12 tháng của VN-Index đã tiệm cận mức trung bình 10 năm (khoảng 15 lần), Yuanta vẫn giữ quan điểm lạc quan trong ngắn và trung hạn. Báo cáo cũng chỉ ra các yếu tố hỗ trợ đáng chú ý: rủi ro chính sách thuế được tháo gỡ, GDP năm 2025 dự báo tăng 7,4%, tín dụng kỳ vọng tăng trên 17%, khả năng nâng hạng thị trường và dòng vốn ngoại mua ròng trở lại.

Với nền tảng vĩ mô thuận lợi và tâm lý tích cực, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trong thời gian tới.

Giá USD duy trì ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước theo dõi để giữ ổn định vĩ mô

Ngày 8/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.228 đồng/USD, giảm 21 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, USD được giao dịch quanh 26.030 đồng mua vào và 26.390 đồng bán ra. Từ đầu năm, tỷ giá đã tăng hơn 3% và duy trì ở vùng cao.

Ông Đinh Đức Quang - Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ UOB Việt Nam, cho biết việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất USD ở mức cao (4,5%) khiến đồng bạc xanh mạnh lên, chỉ số DXY đạt mức cao nhất 3 tháng. Áp lực này có thể duy trì khi lãi suất USD nhiều khả năng neo trên 4% trong thời gian tới.

ty-gia-usd-hom-nay-6-2-noi-dai-c.png
Ảnh minh họa

Tại phiên họp Chính phủ ngày 7/8, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng thừa nhận tỷ giá đang chịu sức ép lớn từ cả yếu tố kinh tế lẫn tâm lý thị trường. Nếu áp lực tăng mạnh, NHNN có thể ngừng giảm lãi suất để bảo vệ ổn định tỷ giá và kinh tế vĩ mô.

UOB dự báo tỷ giá USD/VND quý III duy trì quanh 26.400 - 26.500 đồng, sau đó giảm nhẹ về khoảng 26.000 đồng vào cuối năm.

TP.HCM thi tuyển kiến trúc cho dự án cầu - đường Bình Tiên 6.300 tỷ đồng

UBND TP.HCM vừa quyết định tổ chức thi tuyển rộng rãi phương án kiến trúc cầu - đường Bình Tiên, dài 3,6 km, tổng vốn gần 6.300 tỷ đồng, nhằm tìm giải pháp thiết kế tối ưu, độc đáo và khả thi, tạo điểm nhấn cảnh quan khu nam thành phố.

Cuộc thi diễn ra trong khoảng 75 ngày, mở cho các công ty, tổ chức hoặc liên danh tư vấn về kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường, không giới hạn số lượng. Hội đồng sẽ chấm điểm, xếp hạng và chọn phương án trình thành phố phê duyệt.

cau-duong-binh-tien-7164.jpg.png

Dự án bắt đầu từ nút giao Bình Tiên - Phạm Văn Chí (quận 6 cũ), vượt đường Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hủ - Đôi, nối đại lộ Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh cũ). Tuyến rộng 30-40 m, gồm 4-6 làn xe. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 2.900 tỷ đồng, xây lắp và thiết bị hơn 2.264 tỷ đồng.

Khởi động lại sau hơn 10 năm đình trệ do vướng thủ tục và mặt bằng, dự án được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư hồi tháng 4, dự kiến hoàn thành trước 2028, góp phần kết nối quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3.

Giá cà phê đồng loạt tăng giá

Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng 8/8 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London tăng 0,71% - 1,56%, hợp đồng giao tháng 9 đạt 3.418 USD/tấn, tăng 24 USD; Arabica trên sàn New York tăng 1,5% - 1,81%, lên 6.570 USD/tấn, tăng 100 USD. Trong nước, giá cà phê dự kiến vượt mức 100.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 22/3: Khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng giá

Đà tăng diễn ra khi Mỹ chính thức áp thuế đối ứng lên cà phê: Brazil 50%, Việt Nam 20%, Indonesia 19%... Việt Nam hiện xuất khẩu sang Mỹ chưa đến 6% thị phần, song biến động thuế có thể khiến các nhà nhập khẩu Mỹ tìm nguồn cung mới với lợi thế giá cạnh tranh từ Việt Nam.

7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,05 triệu tấn cà phê, kim ngạch hơn 6 tỷ USD; châu Âu chiếm 59% thị phần, châu Á 26,6%, châu Mỹ 6,8% (Mỹ 5,6%). Gần đây, khối FDI gia tăng áp đảo, chiếm 42,7% sản lượng và 46,4% kim ngạch cà phê nhân, cùng 86,2% thị phần cà phê chế biến. LDC dẫn đầu xuất khẩu cà phê nhân với 12.012 tấn, vượt xa các doanh nghiệp nội như Intimex, Vĩnh Hiệp, Simexco Đắk Lắk.

Lo ngại xuất khẩu thủy sản giảm vì thuế đối ứng của Mỹ

Theo bà Lê Hằng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), nếu Mỹ áp thuế đối ứng 20%, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2025 có thể giảm khoảng 10% so với năm 2024, còn 9 tỷ USD.

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu thủy sản Mỹ về 0% - Kinh doanh

Ngành tôm được dự báo khó khăn nhất khi phải chịu “thuế chồng thuế”, gồm thuế đối ứng và thuế chống bán phá giá, với tổng mức cao hơn các đối thủ như Ấn Độ, Ecuador. Ngành cá tra thuận lợi hơn nhờ thuế chống bán phá giá 0% và ít cạnh tranh, nhưng VASEP khuyến cáo doanh nghiệp tránh tự hạ giá, dễ bị áp thuế mới. Với cá ngừ, khó khăn chủ yếu đến từ thiếu nguyên liệu và quy định trong nước yêu cầu thu mua cá cỡ lớn hơn thông lệ.

Dù vậy, thủy sản Việt Nam vẫn có lợi thế ở mảng sản phẩm chế biến sâu, nhóm hàng có biên lợi nhuận cao, ít cạnh tranh và không chịu thuế chống bán phá giá. VASEP nhận định, nếu tận dụng tốt lợi thế này và đa dạng hóa thị trường, doanh nghiệp có thể giảm tác động tiêu cực từ chính sách thuế mới của Mỹ.

Người Việt chi tiêu nhiều hơn khi mua sắm trên Facebook

Tại sự kiện Business Messaging Summit 2025 ngày 7/8, ông Khôi Lê - Giám đốc Quốc gia Meta tại Việt Nam cho biết người dùng Việt chi trung bình 398 USD trong các mùa mua sắm năm 2025, tăng 13% so với 352 USD của năm 2024.

Thói quen mua sắm cũng thay đổi rõ rệt: 68% người tiêu dùng tìm kiếm thông tin nhanh, chỉ dành tối đa một giờ để chọn sản phẩm; 28% mua sắm online và săn ưu đãi sớm, tăng từ 23% năm ngoái. Trong dịp lễ, 87% người mua sắm theo mùa dùng ứng dụng nhắn tin của Meta; 74% người dùng trưởng thành muốn liên hệ doanh nghiệp qua tin nhắn.

Để hỗ trợ, Meta hợp tác với MB, Techcombank, BIDV và các ví điện tử, cho phép thanh toán trực tiếp ngay trong ứng dụng, bỏ qua bước chụp màn hình xác nhận, giúp giảm rủi ro và tăng tiện lợi. Công ty cũng thử nghiệm trợ lý kinh doanh AI tại Việt Nam, hiện thu thập phản hồi doanh nghiệp và sẽ sớm công bố lộ trình triển khai.

Những xu hướng này cho thấy mua sắm qua nền tảng hội thoại, đặc biệt trên Facebook, đang trở thành kênh thương mại quan trọng của người Việt.

Chính quyền ông Trump chấm dứt chương trình điện mặt trời 7 tỷ USD

Ngày 5/8, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) Lee Zeldin tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn chương trình “Điện mặt trời cho mọi người” trị giá 7 tỷ USD được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, với lý do EPA không còn thẩm quyền quản lý và nhằm tiết kiệm ngân sách cho người nộp thuế.

Khoản 7 tỷ USD này phần lớn đã được phân bổ trong năm 2024 cho 60 tổ chức phi lợi nhuận và các bang, dự kiến hỗ trợ gần một triệu hộ gia đình giảm chi phí điện và cắt giảm khí thải. Tuy nhiên, theo Atlas, mới chỉ 53 triệu USD được chi tiêu, nhiều dự án vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch.

Ông Lee Zeldin, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) tại sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Mexico, thành phố Mexico, Mexico, ngày 24/7. Ảnh: Reuters
Ông Lee Zeldin - Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), tại sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Mexico, thành phố Mexico, Mexico, ngày 24/7. Ảnh: Reuters

EPA viện dẫn “Đạo luật to đẹp” (OBBBA) mà Tổng thống Donald Trump ký ban hành tháng trước, bãi bỏ Quỹ Giảm khí nhà kính 27 tỷ USD, trong đó có gói 7 tỷ USD cho điện mặt trời.

Các đơn vị nhận tài trợ phản đối, khẳng định phần lớn vốn đã giải ngân nên không bị ảnh hưởng và tuyên bố sẽ kiện nếu chính quyền tiếp tục hủy bỏ. Động thái này phù hợp với chính sách của ông Trump từ khi nhậm chức, giảm mạnh hỗ trợ liên bang cho năng lượng tái tạo, vốn bị ông cho là chi phí cao và thiếu ổn định.

TH