Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 8/8: Giá gạo tăng mạnh; Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế TNCN

NH 08/08/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 8/8: Công nghiệp chế biến, chế tạo TP.HCM tăng trưởng cao nhất trong 4 năm; Giá gạo Việt Nam tăng mạnh trước lệnh cấm nhập khẩu của Philippines từ ngày 1/9; Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân; Hội đồng Vàng Thế giới nói về khả năng giá vàng giảm mạnh thời gian tới... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Công nghiệp chế biến, chế tạo TP.HCM tăng trưởng cao nhất trong 4 năm

Theo Chi cục Thống kê TP.HCM, trong 7 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành chế biến, chế tạo tăng 10%, mức cao nhất kể từ năm 2021. Đây được xem là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của thành phố sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành trung tâm công nghiệp mới với 3 mũi nhọn: công nghệ cao, chế biến chế tạo và năng lượng.

Công nghiệp chế biến chế tạo TP HCM tăng cao nhất 4 năm

Một số ngành đạt mức tăng hai chữ số như in ấn, sản xuất gỗ, thiết bị điện, trang phục…, góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu tăng 5,6%. Bên cạnh đó, chỉ số lao động toàn ngành công nghiệp tăng 3,9%, tập trung ở các lĩnh vực điện tử, xe, thực phẩm… với xu hướng chuyển dịch tuyển dụng sang lao động có kỹ năng.

Tính chung toàn ngành công nghiệp, IIP TP.HCM tăng 5,4%, mức cao nhất 3 năm qua. Doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng 15,5%; thu hút FDI tăng 32,2%, đạt 4,7 tỷ USD. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 21,4%, vốn đăng ký giảm 43,3%, phản ánh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức.

Giá gạo Việt Nam tăng mạnh trước lệnh cấm nhập khẩu của Philippines từ ngày 1/9

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm của Việt Nam ngày 7/8 đã tăng lên 391 USD/tấn, tăng 9 USD so với đầu tháng và cao hơn Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan từ 11 - 23 USD/tấn.

Nguyên nhân chính đến từ việc Philippines - quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và là thị trường tiêu thụ gạo hàng đầu của Việt Nam thông báo tạm ngưng nhập khẩu gạo trong 60 ngày kể từ 1/9.

Thị trường lớn nhất thế giới đột ngột dừng nhập khẩu gạo, doanh nghiệp Việt có

Động thái này khiến các doanh nghiệp Philippines đẩy mạnh thu mua trong tháng 8 nhằm dự trữ nguồn cung, trong khi Việt Nam đang vào cuối vụ hè thu, khiến nguồn cung hạn chế và giá tăng cao.

Trước đó, cuối tháng 7, nhu cầu tăng từ Philippines, Trung Quốc và các nước châu Phi cũng đã đẩy giá gạo thơm Việt Nam lên 505 - 510 USD/tấn, tăng khoảng 10 - 15 USD/tấn.

Dự báo trong tháng 8, giá gạo thơm Việt Nam có thể tiếp tục tăng thêm 10 - 15 USD/tấn do nhu cầu tăng mạnh trong ngắn hạn.

Hội đồng Vàng Thế giới nói về khả năng giá vàng giảm mạnh thời gian tới

Tại buổi họp báo ngày 7/8, ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng khả năng giá vàng thế giới giảm mạnh trong thời gian tới là không cao, trái với một số nhận định gần đây.

Theo ông Fan, thương mại toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, đặc biệt trong quan hệ Mỹ - Trung và căng thẳng thuế quan với Ấn Độ. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất - yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Hội đồng Vàng Thế giới dự báo xu hướng giá vàng cuối năm 2025

Báo cáo quý II/2025 của WGC cho thấy nhu cầu vàng toàn cầu đạt 1.249 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ. Mua vào từ ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Dù nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm 20% do tỷ giá và giá vàng nội địa tăng cao, tổng giá trị đầu tư vẫn tăng 12% tính theo USD.

Khảo sát của WGC cho thấy 95% ngân hàng trung ương dự kiến tiếp tục tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, giá vàng ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố địa chính trị và diễn biến kinh tế toàn cầu.

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân

Tại họp báo Chính phủ ngày 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đang nghiên cứu sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt liên quan đến việc nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Bộ Tài chính đưa ra hai phương án: một là điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), hai là theo tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người. Hiện đa số ý kiến ủng hộ phương án thứ hai, phản ánh sát hơn với thực tế đời sống và khả năng chi trả của người dân.

a97e7bc3-b8f3-461b-9e58-cb2f9ac4.png
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: HỒNG QUANG/TTO

Trả lời về việc có áp dụng mức giảm trừ khác nhau theo vùng, ông Chi cho rằng điều này thiếu khả thi do chênh lệch chi phí sinh hoạt ngay trong cùng một địa phương.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất bổ sung các khoản chi y tế, giáo dục của bản thân và người phụ thuộc được trừ trước thuế nếu có đầy đủ chứng từ.

Một số chuyên gia cho rằng mức giảm trừ hiện tại cho người phụ thuộc quá thấp (4,4 triệu đồng/tháng, bằng 40% mức của người nộp thuế), không phù hợp với chi phí thực tế. Do đó, đề xuất nâng lên tối thiểu bằng 60% hoặc ngang bằng mức giảm trừ của người lao động.

TP.HCM khởi công chỉnh trang bờ bắc kênh Đôi vào ngày 13/8

Ngày 13/8, TP.HCM sẽ chính thức khởi công xây dựng cầu Hiệp Ân 2, thuộc gói thầu xây lắp số 2 của dự án chỉnh trang bờ bắc kênh Đôi. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch cải tạo môi trường và hạ tầng dọc bờ kênh tại quận 8 cũ.

Theo ông Đậu An Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, dự án bao gồm 3 gói thầu: gói 1 từ kênh Ngang 2 đến cầu Hiệp Ân 2 (phường Phú Định), gói 2 là cầu Hiệp Ân 2 (phường Phú Định và Chánh Hưng) và gói 3 từ cầu Hiệp Ân 2 đến cầu Chữ Y (phường Chánh Hưng).

hinho1-1754558026007644680436.png
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường khảo sát thực tế dự án bờ bắc kênh Đôi. Ảnh: T.V

Gói 2 sẽ được khởi công vào ngày 13/8 và hoàn thành trong quý III/2025. Hai gói còn lại dự kiến triển khai vào tháng 11/2025 nếu hoàn tất thẩm định, với thời gian hoàn thành vào quý II/2027.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án có 1.605 hộ bị ảnh hưởng; đến nay, đã có 387 hộ bàn giao mặt bằng, với tổng chi trả bồi thường hơn 2.964 tỷ đồng.

Cầu Rạch Miễu 2 chính thức đưa vào khai thác từ ngày 19/8

Cầu Rạch Miễu 2 - công trình giao thông trọng điểm kết nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long sẽ được bàn giao và khánh thành vào ngày 19/8/2025. Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), công trình đã hoàn thành 99,55% khối lượng, vượt tiến độ 5 tháng so với kế hoạch.

Gói thầu chính do Công ty Trung Nam E&C thực hiện đã hoàn tất 100% khối lượng. Hiện dự án chỉ còn các công đoạn vệ sinh, hoàn thiện cảnh quan và chuẩn bị cho lễ khánh thành. Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu sẽ họp ngày 12/8 để hoàn tất thủ tục bàn giao.

Cầu Rạch Miễu 2 chính thức đưa vào khai thác từ ngày 19/8. Ảnh: Hoàng Nam

Trong buổi kiểm tra ngày 7/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thi công và chính quyền hai tỉnh. Ông nhấn mạnh, cầu Rạch Miễu 2 không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, góp phần phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần chú trọng công tác vận hành, bảo trì nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn lâu dài cho công trình.

Đồng Nai dự kiến đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng xây đường trên cao dọc quốc lộ 51

Ngày 7/8, UBND tỉnh Đồng Nai họp bàn về đề xuất đầu tư tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Mục tiêu nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực đô thị trung tâm.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh họa

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), đại diện liên danh nhà đầu tư, đã trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Hai phương án tài chính được đề xuất. Phương án 1 có tổng mức đầu tư hơn 16.100 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm hơn 30%. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 25 năm 3 tháng. Phương án 2 sử dụng toàn bộ vốn BOT gần 16.600 tỷ đồng, hoàn vốn trong 26 năm 9 tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đề nghị nhà đầu tư bổ sung hồ sơ làm rõ hiệu quả kinh tế, xã hội và thẩm mỹ đô thị để trình báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời, yêu cầu các sở ngành phối hợp nghiên cứu, so sánh hiệu quả tuyến trên cao với phương án đầu tư hai nút giao trọng điểm, chuẩn bị công tác bồi thường và tái định cư.

Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long lắp đặt thiết bị liên lạc AIS trước ngày 15/8

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết toàn bộ tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long sẽ hoàn tất lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động AIS trước ngày 15/8. Mặc dù theo quy định chỉ áp dụng cho tàu chở trên 50 khách, các tàu nhỏ hơn cũng tự nguyện triển khai nhằm tăng cường an toàn hàng hải.

Thiết bị AIS cho phép tàu truyền và nhận thông tin định vị, tốc độ, hướng đi… với các phương tiện khác và trạm bờ, góp phần đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên biển.

Tàu du lịch đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long.
Tàu du lịch đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long

Chi hội Tàu du lịch Hạ Long nhấn mạnh việc lắp đặt AIS thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với du khách và Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long.

Trước đó, sau vụ lật tàu khiến 39 người thiệt mạng ngày 19/7, các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát hệ thống thông tin liên lạc và bổ sung điểm tránh trú bão. Đồng thời, tàu không đủ thiết bị liên lạc sẽ không được phép xuất bến.

Từ ngày 6/8, Quảng Ninh triển khai tàu quân y và xuồng tuần tra 24/24 để tăng cường an toàn cho du khách trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

NH