Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 7/8: TP.HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5%; Giá xăng tăng lần thứ hai liên tiếp

TH 07/08/2025 16:00

Tin tức nổi bật chiều 7/8: TP.HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5% trong năm 2025; Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thu phí từ ngày 10/8; Dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) đề xuất 9 nội dung trọng tâm; Khai mạc Triển lãm quốc tế F&B lớn nhất Việt Nam năm 2025; Giá xăng tăng lần thứ hai liên tiếp... và một số tin tức đáng chú ý khác.

TP.HCM phấn đấu tăng trưởng 8,5% trong năm 2025

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì ngày 7/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và nêu định hướng phát triển của TP.HCM trong thời gian tới.

TP.HCM ghi nhận tăng trưởng 7,49% (không tính dầu khí) trong 7 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách đạt 474.000 tỷ đồng (70,5% kế hoạch). Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực, với 56.000 tỷ đồng đã giải ngân, tương đương 47% kế hoạch Thủ tướng giao.

9ee36460ebdd62833bcc-1737-8276.j.png
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thành phố cũng đã triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 168 xã, phường, đặc khu. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng quá tải, thiếu cán bộ chuyên môn ở cấp cơ sở, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm 2025. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các vướng mắc trong vận hành chính quyền hai cấp, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế. Đồng thời, TP cũng quyết liệt triển khai các nội dung sửa đổi theo Nghị quyết 98.

TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam"

Sáng 7/8, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam”, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Triển lãm được tổ chức tại ba địa điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (trước Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) và khu vực đối diện công viên Chi Lăng, kéo dài từ ngày 7 đến 17/8.

TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh 'Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam' - Ảnh 3.
Những mốc lịch sử đầu tiên hình thành nên Quốc hội Việt Nam. Ảnh: THANH HIỆP/TTO

Hơn 100 ảnh tư liệu quý được trưng bày, khắc họa chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, thể hiện vai trò đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn kháng chiến, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, khu vực đối diện công viên Chi Lăng còn giới thiệu 50 hình ảnh ghi dấu hoạt động nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đóng góp thiết thực vào công cuộc lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thu phí từ ngày 10/8

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông báo, từ 0 giờ ngày 10/8/2025, sẽ chính thức thu phí trên hai đoạn cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đưa vào khai thác, gồm: đoạn từ nút giao TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km0+600 - Km21+850) và đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51 (Km50+530 - Km57+581), với tổng chiều dài gần 30km.

Việc thu phí nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, vận hành và thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án. Mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường là 2.000 đồng/PCU/km (đã bao gồm 8% VAT), áp dụng hình thức thu phí kín, tính theo quãng đường thực tế di chuyển.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành thu phí từ 10-8-2025
Ảnh minh họa

Toàn bộ các trạm thu phí đều sử dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng (ETC), áp dụng cho tất cả làn xe tại các trạm: 01B, 02A/B, 03, 04, 06 và 07.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành góp phần kết nối vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế liên vùng.

Dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) đề xuất 9 nội dung trọng tâm

Theo chương trình lập pháp năm 2025, dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10/2025. Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo này, với mục tiêu tháo gỡ các “điểm nghẽn” và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Dự thảo luật đề xuất 9 nội dung trọng tâm, trong đó có 6 nội dung sửa đổi, bao gồm: quy định về cách tính thuế đối với từng loại thu nhập như kinh doanh, tiền lương, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng chứng khoán (kể cả chứng khoán phái sinh), thừa kế, quà tặng; điều chỉnh các quy định liên quan đến thu nhập được miễn thuế như thu nhập từ quỹ hưu trí, thu nhập đã nộp thuế doanh nghiệp;

07 chính sách được đề nghị sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Thuế TNCN (thay thế)

Rà soát mức doanh thu chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh, thống nhất với các luật thuế khác và giao Chính phủ thẩm quyền điều chỉnh; sửa đổi quy định về giảm trừ gia cảnh và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo; điều chỉnh biểu thuế lũy tiến đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công; đồng thời sửa đổi quy định về kỳ tính thuế, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế, trách nhiệm của tổ chức chi trả thu nhập và của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung 3 nội dung quan trọng, gồm: nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế TNCN; các quy định mới về miễn, giảm thuế; cùng với các khoản giảm trừ đặc thù khác nhằm phù hợp hơn với bối cảnh thực tiễn.

Những sửa đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng minh bạch, công bằng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế và cơ quan quản lý.

Thuế TP.HCM công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế

Ngày 7/8, Cục Thuế TP.HCM chính thức công bố danh sách công chức phụ trách hỗ trợ người nộp thuế, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo thuận lợi cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Danh sách công khai bao gồm họ tên, số điện thoại, email của từng cán bộ thuế được phân công hỗ trợ trực tiếp theo từng đối tượng nộp thuế. Ngoài ra, còn có thông tin của các công chức thuộc phòng chuyên môn, chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính thuế.

Chi cục thuế khu vực VI công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp

Đặc biệt, cơ quan Thuế cũng công bố thông tin liên hệ của các chi cục thuế địa phương, nơi tiếp nhận phản ánh về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Người nộp thuế có thể dễ dàng tra cứu danh sách này tại website chính thức của Cục Thuế TP.HCM: https://tphcm.gdt.gov.vn, mục “Thông báo”.

Việc công khai minh bạch thông tin giúp nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời tăng cường sự giám sát xã hội trong công tác quản lý thuế.

Khai mạc Triển lãm quốc tế F&B lớn nhất Việt Nam năm 2025

Ngày 7/8, Triển lãm quốc tế Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, quy tụ 1.000 doanh nghiệp với 1.400 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn trong ngành thực phẩm - đồ uống, đóng vai trò cầu nối giữa các thương hiệu trong và ngoài nước, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, chuyển giao công nghệ và kết nối đầu tư.

z6882170723350_1a978267aa76eed8c5d7dbc8fbd168f1.jpg

Triển lãm nổi bật với các phân khúc như: đồ uống hữu cơ, thực phẩm tiện lợi, sản phẩm ứng dụng AI và đóng gói thông minh. Nhiều thương hiệu lớn như Chinsu, TH true food, Tân Nhất Hương, WinEco… tham gia, mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới mục tiêu “Make Vietnamese foods global foods.”

Ngoài khu vực trưng bày, triển lãm còn tổ chức hội thảo chuyên ngành, chương trình kết nối doanh nghiệp, và các hoạt động bên lề như diễn đàn EPR, hội thảo AI trong chuỗi cung ứng, cuộc thi Young Chefs Challenge… Sự kiện kéo dài đến ngày 9/8/2025.

Đà Nẵng công bố số lượng biên chế công chức năm 2025

Ngày 7/8, HĐND TP Đà Nẵng ban hành Nghị quyết quy định cụ thể số lượng biên chế công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố năm 2025. Tổng biên chế công chức trong các cơ quan thuộc HĐND, UBND TP và tổ chức hành chính trực thuộc là 2.692 chỉ tiêu. Riêng tại cấp xã, phường, đặc khu, số lượng cán bộ, công chức được duyệt là 5.714 người.

Báo cáo số lượng biên chế công chức, viên chức chậm nhất trong ngày 04/8/ 2025 (Công văn 5765/BNV-TCBC)

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số người làm việc được giao là 44.908 chỉ tiêu. Ngoài ra, có 88 chỉ tiêu dành cho các hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, cấp kinh phí từ ngân sách, và 90 chỉ tiêu tạm thời giao cho các hội cấp tỉnh từng thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) để đảm bảo tính kế thừa sau sắp xếp địa giới.

Trong các sở, ngành cấp thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường có số biên chế cao nhất với 546 chỉ tiêu, tiếp theo là Sở Công Thương (206), Thanh tra TP (202), Sở Tài chính (179), Sở Xây dựng (161), Sở Nội vụ (141) và Văn phòng UBND TP (134). Các đơn vị có biên chế thấp nhất gồm Ban Quản lý An toàn thực phẩm (28), Sở Ngoại vụ (33) và một số ban quản lý khu công nghiệp (40 chỉ tiêu).

Giá xăng tăng lần thứ hai liên tiếp, RON 95-III vượt mốc 20.000 đồng/lít

Chiều 7/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ, trong đó giá xăng tiếp tục tăng trong khi giá dầu diesel và dầu hỏa giảm nhẹ, ngoại trừ dầu mazut.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 207 đồng/lít, lên mức 19.608 đồng/lít; xăng RON 95-III tăng 234 đồng/lít, vượt ngưỡng 20.000 đồng, đạt 20.074 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel giảm 268 đồng/lít còn 18.800 đồng/lít, dầu hỏa giảm 54 đồng/lít về 18.660 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng 114 đồng/kg, lên 15.647 đồng/kg.

Giá xăng tiếp tục tăng, RON 95 vượt mốc 21.500 đồng/lít - DNTT online

Trong kỳ điều hành này, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục không được trích lập hoặc sử dụng. Các mức giá mới được áp dụng từ 15 giờ ngày 7/8 và duy trì cho đến kỳ điều chỉnh kế tiếp.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã được điều chỉnh tăng 18 lần và giảm 15 lần. Diễn biến giá xăng dầu trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng từ thị trường thế giới, trong đó có các yếu tố như chính sách thuế mới của Mỹ, quyết định tăng sản lượng của OPEC+, và biến động giá dầu thô toàn cầu.

Hiện giá dầu WTI và Brent trên thị trường thế giới đang ở mức thấp nhất trong 5 tuần qua, lần lượt giao dịch ở mức 64,3 USD/thùng và 66,87 USD/thùng.

VCCI đề xuất bỏ xuất khẩu gạo khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa kiến nghị loại bỏ 16 ngành, nghề khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư, trong đó có kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo VCCI, quy định hiện hành về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ngày càng mở rộng, nhưng chưa được rà soát tổng thể kể từ năm 2020. Trong khi đó, nhiều ý kiến từ doanh nghiệp và hiệp hội cho rằng cần cải cách mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.

VCCI đề xuất bỏ một số quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo | baotintuc.vn

Riêng đối với xuất khẩu gạo, VCCI đánh giá đây là lĩnh vực đã được điều chỉnh bởi các quy định đặc thù tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP, đủ để bảo đảm các yêu cầu về an ninh lương thực và lợi ích công cộng. Các điều kiện kinh doanh hiện hành không thực sự góp phần bảo vệ mục tiêu công cộng như đã nêu trong Luật Đầu tư 2014.

Thay vì áp dụng điều kiện kinh doanh, VCCI đề xuất chuyển sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm và vùng trồng, giúp giảm rào cản gia nhập thị trường, khuyến khích sự tham gia của nhiều thương nhân và tăng khả năng cạnh tranh cho ngành gạo Việt Nam.

TH