Bản tin trưa 6/8: TP.HCM tổ chức cuộc thi thiết kế logo giao thông công cộng; Tài khoản chứng khoán mở mới tăng mạnh trong tháng 7
Tin tức nổi bật trưa 6/8: Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát; Vành đai 4 TP.HCM triển khai khẩn trương ngay sau khi được phê duyệt; TP.HCM tổ chức cuộc thi thiết kế logo giao thông công cộng; Số tài khoản chứng khoán mở mới tăng mạnh trong tháng 7/2025; Vàng SJC áp sát mốc 124 triệu đồng/lượng... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát
Sáng 6/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn về hoạt động giám sát lần đầu tiên với chủ đề “Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển”.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là bước đổi mới quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, văn minh và hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động giám sát thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước, các bộ ngành và địa phương. Chất vấn trở thành hình thức giám sát hiệu quả, bám sát thực tiễn và các vấn đề nóng trong xã hội.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra nhiều hạn chế, như việc theo dõi và thực hiện các kiến nghị sau giám sát còn chưa quyết liệt, cơ chế để cử tri giám sát còn bất cập. Ông khẳng định giám sát phải đi vào thực chất, thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện pháp luật và chính sách. Quốc hội sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát và các quy định liên quan tại kỳ họp thứ 10 tới đây.
Vành đai 4 TP.HCM triển khai khẩn trương ngay sau khi được phê duyệt
Chỉ sau hơn một tháng được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đã nhanh chóng được triển khai tại nhiều địa phương. Với tổng chiều dài 207km và vốn đầu tư khoảng 120.000 tỷ đồng, đây là dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất khu vực phía Nam, đi qua TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện nay, ngoài đoạn tuyến tại Bình Dương đã có nền tảng từ trước, các địa phương khác đang gấp rút thực hiện giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư, dự kiến hoàn tất vào giai đoạn 2025 - 2026. Tại Đồng Nai, gần 500ha đất của khoảng 1.700 hộ dân sẽ được thu hồi. TP.HCM dự kiến thu hồi 206,5ha tại Củ Chi và Nhà Bè, ảnh hưởng đến hơn 1.260 hộ dân. Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ghi nhận khoảng 600 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích thu hồi khoảng 147ha.
Với vai trò chiến lược, dự án được kỳ vọng thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng.
TP.HCM tổ chức cuộc thi thiết kế logo giao thông công cộng: "Biểu tượng đô thị - Dấu ấn kết nối"
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM vừa phát động cuộc thi thiết kế logo với chủ đề "Biểu tượng đô thị - Dấu ấn kết nối", nhằm tái định hình hình ảnh hệ thống giao thông công cộng theo hướng hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm. Cuộc thi hướng đến việc xây dựng biểu trưng gắn kết giữa bản sắc giao thông công cộng hiện có và tầm nhìn phát triển bền vững, chuyển đổi số của thành phố.
Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam sinh sống và làm việc trong nước, cá nhân hoặc nhóm tối đa 3 thành viên. Thí sinh dưới 18 tuổi cần có xác nhận từ người giám hộ hợp pháp.

Cuộc thi diễn ra qua 3 vòng: Vòng 1 (18/8 - 7/9): Nộp hồ sơ qua email và đường bưu điện; Vòng 2 (8/9 - 21/9): Bình chọn cộng đồng kết hợp chấm điểm chuyên môn; Vòng 3 (6/10): 10 tác phẩm xuất sắc thuyết trình trước hội đồng và nhận giải.
Thông tin chi tiết sẽ được công bố trên fanpage và các kênh truyền thông của Trung tâm. Đây là cơ hội để cộng đồng đóng góp vào diện mạo mới của giao thông công cộng TP.HCM.
Từ 1/8, căn cước công dân, số định danh cá nhân thay thế mã số bảo hiểm xã hội
Từ ngày 1/8/2025, theo thông báo từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, số định danh cá nhân và căn cước công dân sẽ chính thức thay thế mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) trong toàn hệ thống. Việc thống nhất mã số này nhằm đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa ngành bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tính liên thông trong quá trình chuyển đổi số.

Cùng với thay đổi về mã số cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động và các cơ sở liên quan đến BHXH, BHYT sẽ áp dụng bộ mã quản lý mới gồm ba thành phần: ĐD là mã định danh đơn vị dùng trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội; ĐT là mã đối tượng gồm hai ký tự chữ, dùng để phân loại người tham gia; và LH là mã loại hình sản xuất - kinh doanh gồm ba ký tự. Đối với đơn vị thu hộ, bộ mã gồm ĐD (đơn vị), TH (tổ chức thu hộ), HC (mã hành chính tỉnh/xã - 7 ký tự) và DT (mã điểm thu - 3 ký tự từ 001 đến 999).
Trong giai đoạn chuyển tiếp, các mã số BHXH 10 chữ số và bộ mã quản lý hiện hành vẫn tiếp tục được sử dụng để đảm bảo tính liên tục trong công tác tra cứu, phân loại và quản lý dữ liệu. Người dân và tổ chức có thể liên hệ tổng đài 1900.9067 hoặc truy cập cổng thông tin điện tử, các nền tảng truyền thông chính thức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời các thắc mắc liên quan đến quy định mới này.
Số tài khoản chứng khoán mở mới tăng mạnh trong tháng 7/2025
Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tháng 7/2025 ghi nhận mức tăng đột biến về số lượng tài khoản chứng khoán mở mới, với hơn 226.000 tài khoản được đăng ký, cao nhất kể từ tháng 9/2024 đến nay. Đáng chú ý, phần lớn tài khoản mới thuộc về nhà đầu tư cá nhân, trong khi khối tổ chức chỉ ghi nhận thêm 164 tài khoản.

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng số tài khoản chứng khoán trong nước đã tăng gần 1,2 triệu tài khoản, nâng tổng số tài khoản cá nhân lên hơn 10,42 triệu - tương đương trên 10% dân số Việt Nam. Với kết quả này, thị trường chứng khoán đã sớm vượt mục tiêu phát triển số lượng nhà đầu tư nội địa đề ra cho năm 2025 và đang hướng đến cột mốc 11 triệu tài khoản vào năm 2030.
Sự bùng nổ về số lượng tài khoản diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, VN-Index đã thiết lập đỉnh lịch sử mới vào ngày 28/7, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam.
Căn hộ trung cấp tại Hà Nội có nguy cơ biến mất khi giá vượt mốc 50 triệu đồng/m²
Theo báo cáo từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quý II/2025, thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức tăng giá cao nhất cả nước. Giá bán trung bình đã lên tới 75,5 triệu đồng/m², tăng 7,7% so với quý trước và tăng tới 87,7% so với năm 2019. Mức tăng này chủ yếu đến từ việc các chủ đầu tư tung ra sản phẩm mới với giá khởi điểm cao, đồng thời điều chỉnh tăng giá các căn hộ còn tồn kho.

Dù giá bán tăng mạnh, thanh khoản trên thị trường thứ cấp lại không có nhiều cải thiện. Giao dịch chủ yếu tập trung ở các dự án đại đô thị đã có cư dân sinh sống, với mức giá quanh 50 triệu đồng/m², hoặc các chung cư cao cấp tại trung tâm. Đáng chú ý, các căn hộ bình dân (dưới 25 triệu đồng/m²) hiện đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trường Hà Nội, trong khi phân khúc trung cấp (25 - 50 triệu đồng/m²) cũng đang dần thu hẹp và có nguy cơ biến mất trong thời gian tới.
Tình trạng này khiến thị trường rơi vào mất cân đối cung - cầu, đẩy giá nhà tăng cao và khiến giấc mơ sở hữu nhà ngày càng xa vời đối với người dân có thu nhập trung bình.
Đề xuất mở rộng thẩm quyền xử phạt vi phạm đường bộ cho cấp xã
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó đáng chú ý là đề xuất mở rộng thẩm quyền xử phạt cho Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng công an cấp xã.
Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp xã được đề xuất có quyền xử phạt hành chính với mức phạt tiền tối đa lên tới 60 triệu đồng, trong khi Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể xử phạt đến 75 triệu đồng. Ngoài ra, cả hai cấp lãnh đạo này đều có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: cảnh cáo, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.
Dự thảo cũng mở rộng thẩm quyền xử phạt cho trưởng công an xã, các trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát quản lý hành chính, với mức phạt tối đa 60 triệu đồng và quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị không vượt quá 120 triệu đồng.
Đề xuất này nhằm tăng tính chủ động trong xử lý vi phạm giao thông ngay từ cấp cơ sở.
Thâm hụt thương mại Mỹ - Trung chạm mức thấp nhất trong hơn 20 năm
Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), tháng 6/2025, thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ còn 9,4 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2004. So với tháng trước, mức thâm hụt giảm 4,6 tỷ USD (tương đương một phần ba), và tính từ đầu năm đã thu hẹp tới 70%, tương đương 22,2 tỷ USD.
Sự sụt giảm mạnh này phần lớn đến từ chính sách thuế của Mỹ, khi gần như toàn bộ hàng hóa từ Trung Quốc bị áp mức thuế 30%, khiến giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 6 chỉ đạt 19,4 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Ngược lại, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc tăng lên 10,1 tỷ USD.

Cùng thời điểm, thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada và Đức cũng giảm mạnh, lần lượt còn 1,3 tỷ USD và 3,8 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng 5 năm.
Tổng thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 6 giảm 16%, còn 60,2 tỷ USD, góp phần tích cực vào mức tăng trưởng GDP quý II đạt 3%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo các mức thuế cao mới, có hiệu lực từ tháng 8, có thể tạo thêm áp lực dài hạn cho doanh nghiệp Mỹ.
Vàng SJC áp sát mốc 124 triệu đồng/lượng
Ngày 6/8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, với vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp tiến sát mức 124 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Doji, giá vàng SJC giao dịch ở mức 122,2 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu giữ mức giá tương đương. Riêng Phú Quý ghi nhận mức mua vào 121,2 triệu đồng và bán ra 123,8 triệu đồng, chênh lệch lên tới 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh. Nhẫn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu đạt 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng, nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng, trong khi tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 giao dịch ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng. Mỗi đơn vị đều ghi nhận mức tăng từ 500.000 đến 700.000 đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đạt 3.382 USD/ounce, tăng nhẹ do lo ngại kinh tế Mỹ suy yếu và căng thẳng thương mại kéo dài. Phe mua tiếp tục nắm lợi thế kỹ thuật, trong khi bất ổn kinh tế và chính sách thuế cao khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn cho giới đầu tư.