Bản tin tổng hợp

Hà Nội ưu tiên đào tạo ngành nghề mới, kết nối việc làm cho lao động bị ảnh hưởng

HN 05/08/2025 00:00

Trước những biến động về cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính, dẫn đến việc một bộ phận cán bộ, công chức và người lao động buộc phải nghỉ việc, TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch đồng bộ nhằm hỗ trợ đào tạo nghề và tạo cơ hội việc làm, góp phần ổn định an sinh xã hội và tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ.

Theo UBND TP. Hà Nội, quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính đã dẫn đến việc một lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phải nghỉ việc. Riêng nhóm lao động không chuyên trách đã ghi nhận gần 5.000 trường hợp.

Nhằm hỗ trợ nhóm lao động bị ảnh hưởng này, TP. Hà Nội tập trung rà soát nhu cầu học nghề tại từng địa phương, từ đó xây dựng các chương trình đào tạo nghề phù hợp. Trong đó, thành phố ưu tiên các ngành nghề có nhu cầu cao trên thị trường lao động, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, phường; đồng thời, bảo đảm phù hợp với nền tảng kiến thức và năng lực tiếp cận của người học.

Đối với những lao động có nhu cầu học nghề dài hạn, thành phố khuyến khích theo học các ngành mới nổi như chuyển đổi số, thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ… Những người cần việc làm ngay sẽ được đào tạo nghề sơ cấp, thời gian dưới 3 tháng; trong khi đó, với những đối tượng mong muốn ổn định lâu dài, sẽ được đào tạo ở trình độ trung cấp.

Chính sách với công chức, viên chức dôi dư khi tinh gọn bộ máy

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã, phường để triển khai các lớp đào tạo theo danh sách đăng ký, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả thực tiễn.

TP. Hà Nội cũng ban hành chính sách tài chính đồng hành cùng người lao động trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp. Theo đó, những lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề theo mức quy định tại khoản 1, Điều 3, Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp mức hỗ trợ này thấp hơn chi phí thực tế của khóa học tại các cơ sở đào tạo nghề, thành phố sẽ trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết hỗ trợ phần kinh phí chênh lệch để người lao động không phải chi trả thêm. Điều này đảm bảo rằng mọi người lao động bị ảnh hưởng đều có cơ hội học nghề miễn phí, không bị rào cản tài chính ngăn trở.

Đặc biệt, đối với những người không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như nhóm lao động không chuyên trách, thành phố cũng xây dựng chính sách hỗ trợ riêng, bao gồm đào tạo ở trình độ trung cấp, sơ cấp hoặc dưới 3 tháng, từ nguồn ngân sách của địa phương.

Với mục tiêu phát triển kinh tế đồng bộ với an sinh xã hội, TP. Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp khi đầu tư hoặc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa phương, ưu tiên tuyển dụng người lao động bị ảnh hưởng do tái cơ cấu hành chính.

Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho người lao động tự khởi sự kinh doanh hoặc chuyển đổi sinh kế bền vững.

HN