Toàn cảnh

Thủ tướng: Đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân

Thiên Bình 05/08/2025 - 12:13

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Phải đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp”. Cùng với đó là yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ 3 đột phá chiến lược - thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt và nhân lực chất lượng cao để kiến tạo không gian phát triển mới, giá trị gia tăng mới cho khu vực tư nhân.

Chuyển biến tích cực trong triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW

Phiên họp ngày 4/8 ghi nhận những kết quả bước đầu đáng khích lệ sau hơn 3 tháng triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Theo báo cáo, các bộ, ngành đang tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, đã có 872 thủ tục hành chính và 118 điều kiện kinh doanh được cắt giảm hoặc đơn giản hóa.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Nhiều luật được sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ, xử lý thủ tục thuế, hành chính, và hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm khu vực và toàn cầu cũng đang được triển khai.

thu-tuong-phat-trien-kinh-te-tu-nhan.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: TTXVN

Kết quả đáng chú ý, tính đến tháng 7/2025, cả nước có gần 108.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn tăng thêm đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 7 tháng, có hơn 536.000 hộ kinh doanh mới, tăng 165%, cùng 66.300 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng gần 50%. Thu ngân sách từ khu vực ngoài quốc doanh đạt gần 260.000 tỷ đồng, bằng 125% so với cùng kỳ, thể hiện sức bật mạnh mẽ của khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Trong số 34 địa phương, mới chỉ có 16 địa phương ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 68. Nhiều nơi chưa thể hiện tinh thần “kiến tạo - phục vụ”, còn tâm lý sợ trách nhiệm, thiếu linh hoạt, dẫn đến thực thi chậm, kém hiệu quả.

Doanh nghiệp vẫn phản ánh còn gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận các chính sách hỗ trợ còn hạn chế. Hệ thống pháp luật chậm điều chỉnh, chưa theo kịp thực tiễn phát triển nhanh, năng động của kinh tế tư nhân.

Kinh tế tư nhân - Động lực quan trọng của nền kinh tế

Khẳng định vai trò đặc biệt của kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Chúng ta phải kiên định thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 68, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa."

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ 3 đột phá chiến lược:

Thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ rào cản về thủ tục, pháp lý, chính sách; Hạ tầng phải được đầu tư đồng bộ, thông suốt, giảm chi phí logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh; Nhân lực cần được đào tạo phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đưa thể chế trở thành "lợi thế mềm" của doanh nghiệp Việt Nam, là "cú hích" tạo không gian phát triển và giá trị gia tăng mới.

Để đưa Nghị quyết 68 đi vào thực chất, Thủ tướng chỉ đạo triển khai 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, trong đó nhấn mạnh:

Tăng cường nhận thức, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tạo phong trào phát triển kinh tế tư nhân, lan tỏa niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, rà soát các quy định liên quan thuế, phí, tiếp cận đất đai, đào tạo nhân lực, xử phạt cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số;

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí, giao Văn phòng Chính phủ xây dựng lộ trình thực hiện; Bổ sung quy hoạch, công khai kêu gọi đầu tư, tạo cơ hội tiếp cận công bằng, minh bạch cho nhà đầu tư; Có cơ chế ưu đãi tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo định hướng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị;

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp nội vươn tầm khu vực và quốc tế; Xây dựng tiêu chí đo lường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo chính.

Thu-tuong-phat-trien-kinh-te-tu-nhan 1
Các đại biểu tham dự phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Đáng chú ý, Thủ tướng giao 18 địa phương chưa xây dựng kế hoạch hành động phải khẩn trương hoàn thiện trong quý III/2025. Các bộ, ngành cần nâng cao vai trò giám sát, tổ chức đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát việc thực hiện.

Kết thúc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm cụ thể”. Ông yêu cầu toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, phải triển khai thực chất, quyết liệt, đồng bộ, trên tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì xây dựng chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp toàn cầu. Song song đó, cần có cơ chế hỗ trợ hạ tầng điện, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Với tinh thần đổi mới, hành động, hiệu quả, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng Nhà nước phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực đột phá trong thời kỳ mới, không chỉ đóng góp ngày càng lớn cho GDP, mà còn là lực lượng tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, tạo ra việc làm, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thiên Bình