Toàn cảnh

Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ thực chất, hiệu quả hơn với Liên đoàn Arập

Ngọc Nga 05/08/2025 - 09:48

Sáng 4/8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Arập Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm trụ sở Liên đoàn Arập (AL) tại thủ đô Cairo. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới tổ chức khu vực lớn nhất Trung Đông - Bắc Phi.

Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul Gheit bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước Việt Nam và mời Chủ tịch nước chứng kiến Lễ thượng cờ Việt Nam tại trụ sở AL - một biểu tượng của tình hữu nghị và cam kết tăng cường hợp tác song phương.

Ngay sau lễ thượng cờ, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội kiến với Tổng Thư ký Ahmed Aboul Gheit và lãnh đạo Ban Thư ký Liên đoàn.

CTN Luong Cuong
Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul Gheit đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký Ahmed Aboul Gheit nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Liên đoàn Arập và quan hệ hữu nghị truyền thống với các dân tộc Arập.

Ông chia sẻ, từ những năm 1950, nhân dân Ai Cập và nhiều nước Arập đã theo dõi sát sao cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, coi đó là hình mẫu truyền cảm hứng trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc của các nước Arập. Ông nhấn mạnh, cuộc kháng chiến của Việt Nam không chỉ là trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam mà còn là niềm tự hào chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Tổng Thư ký đặc biệt xúc động nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - người được nhân dân Arập ngưỡng mộ sâu sắc vì tinh thần hy sinh và tầm nhìn chiến lược trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của Tổng Thư ký và Ban Thư ký AL, đồng thời bày tỏ vinh dự lần đầu tiên đến thăm trụ sở của một tổ chức khu vực có vai trò quan trọng tại Trung Đông - Bắc Phi.

Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp tích cực của AL trong duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển tại khu vực, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp, thực chất, hiệu quả hơn với Liên đoàn và các quốc gia thành viên, trong đó nhiều nước là bạn bè truyền thống và đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.

Để làm sâu sắc hơn quan hệ hai bên, Chủ tịch nước đề nghị: Tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao, củng cố sự tin cậy chiến lược; Triển khai hiệu quả các chương trình, văn kiện hợp tác đã ký, đặc biệt là Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký AL; Mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục – đào tạo, nông nghiệp và năng lượng; Phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết.

CTN Luong Cuong 1
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị làm sâu sắc hơn quan hệ hai bên. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng nhất trí với đề xuất của Tổng Thư ký về việc tăng cường kết nối giữa Liên đoàn Arập và ASEAN, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy gắn kết giữa hai khu vực.

Tổng Thư ký Ahmed Aboul Gheit đánh giá cao vai trò và lập trường đối ngoại nhất quán của Việt Nam, đặc biệt là quan điểm cân bằng, dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc trong xử lý các vấn đề quốc tế.

Ông cảm ơn Việt Nam vì luôn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Palestine, coi đây là minh chứng cho tình cảm và sự gắn bó của Việt Nam với các dân tộc Arập. Tổng Thư ký cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và AL, đồng thời ủng hộ các sáng kiến làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Việt Nam với 22 quốc gia thành viên Liên đoàn.

Cuộc gặp cấp cao tại trụ sở AL mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện cam kết chiến lược của Việt Nam trong việc mở rộng quan hệ với các tổ chức khu vực và quốc tế, đồng thời góp phần củng cố nền tảng chính trị - ngoại giao cho hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các quốc gia Arập.

Ngọc Nga