Bản tin tổng hợp

TP.HCM định hình mô hình “một không gian - ba vùng” để phát triển kinh tế

TH 04/08/2025 14:10

Ngày 4/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực UBND TP.HCM với đại diện 30 xã, phường và đặc khu (thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nhằm đánh giá tình hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp, thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và lắng nghe, giải quyết kiến nghị từ cơ sở.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến, đề xuất đã được các đại diện địa phương trình bày thẳng thắn. Một số nội dung đã được các sở, ngành liên quan phản hồi và giải đáp trực tiếp, các vấn đề còn lại được ghi nhận để tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Ông nhấn mạnh rằng trong bối cảnh yêu cầu phát triển mới, việc thống nhất nhận thức, tư duy hành động từ cấp lãnh đạo đến từng cán bộ, đảng viên và người lao động là yếu tố then chốt.

Ông Nguyễn Văn Được dẫn lại câu nói: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau", để khẳng định rằng chỉ khi toàn bộ hệ thống cùng đồng lòng, thành phố mới có thể mở rộng không gian phát triển, xử lý hiệu quả các điểm nghẽn và kiến tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Một trong những nội dung trọng tâm được ông Nguyễn Văn Được đề cập là định hướng chiến lược phát triển kinh tế theo mô hình “một không gian - ba vùng”.

Theo đó, TP.HCM hiện hữu sẽ giữ vai trò là trung tâm tài chính quốc tế, đầu tàu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và là khu đô thị lõi tập trung các ngành dịch vụ chất lượng cao.

TPHCM định hình một không gian - ba vùng để phát triển kinh tế
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu trong buổi làm việc giữa Thường trực UBND TPHCM với 30 phường, xã, đặc khu (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) ngày 4/8. Ảnh: Thành An

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sẽ phát huy thế mạnh về kinh tế biển, phát triển dịch vụ du lịch - giải trí ven biển, năng lượng sạch và hình thành các khu mậu dịch tự do kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển chiến lược.

Trong khi đó, khu vực Bình Dương cũ tiếp tục đảm nhận vai trò là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, tập trung thu hút đầu tư vào các ngành sản xuất hiện đại, tự động hóa và thân thiện với môi trường.

Để đảm bảo triển khai hiệu quả định hướng trên, Chủ tịch UBND TP.HCM giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính và Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp phối hợp rà soát lại toàn bộ các quy hoạch phân khu, cũng như các dự án đầu tư đang triển khai.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp quy mô lớn, tiếp tục kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Những dự án, quy hoạch đạt kết quả tốt cần được đẩy mạnh triển khai, trong khi những trường hợp kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp cần mạnh dạn loại bỏ để tái cấu trúc, mở đường cho các nguồn lực đầu tư mới.

Ngoài định hướng phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Được cũng đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Trong đó, việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm là nguyên tắc cốt lõi. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cần được thực hiện một cách rõ ràng, dễ hiểu, nhằm giúp người dân dễ tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính một cách thuận lợi, tránh tình trạng phiền hà, đi lại nhiều lần.

Thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm soát tiêu cực, lãng phí; quản lý chặt chẽ tài sản công, nhà đất; đồng thời giao trách nhiệm cho giám đốc các sở tổ chức tập huấn nghiệp vụ thường xuyên để nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, từ đó xây dựng bộ máy chính quyền chuyên nghiệp, hiệu quả và thân thiện với người dân.

TH