Tăng cường hợp tác Việt Nam - châu Phi
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ai Cập, tối 3/8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi làm việc với các Đại sứ Việt Nam đang công tác tại khu vực châu Phi. Đây là dịp tổng kết tình hình hợp tác với các nước trong khu vực và đề ra định hướng tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới.
Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, châu Phi đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới với tiềm năng và dư địa hợp tác rất lớn. Hiện, Việt Nam có tám cơ quan đại diện ngoại giao bao phủ khu vực 55 quốc gia. Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và các nước châu Phi đã có những bước khởi sắc rõ rệt trong những năm gần đây, đặc biệt qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên và sự hiện diện tại các diễn đàn quốc tế.
Các Đại sứ đã báo cáo về tình hình địa bàn, nét đặc trưng trong quan hệ song phương, những thách thức như điều kiện làm việc khó khăn, khác biệt văn hóa, phong tục tập quán, tình hình an ninh - dịch bệnh tại một số nơi còn phức tạp. Đồng thời, các Đại sứ nêu đề xuất cụ thể nhằm tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả hơn với các nước sở tại.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của các Đại sứ và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện tại châu Phi trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện. Chủ tịch nước cho rằng quan hệ Việt Nam - châu Phi đã có nhiều chuyển biến rõ nét, với sự sôi động trong trao đổi đoàn, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lớn hơn trong tương lai.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm tới Ai Cập lần này cùng chuyến công du gần đây của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Senegal và Maroc đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống với châu Phi, đưa quan hệ hai bên bước vào giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng và thực chất hơn.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước yêu cầu các Đại sứ tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả các chủ trương lớn về đối ngoại, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu để Việt Nam chủ động ứng phó với những biến động khó lường trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cũng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại tại nước ngoài
Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, Việt Nam và các quốc gia châu Phi có tài sản chung quý giá là tình cảm hữu nghị được xây dựng từ thời kỳ cùng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đây là nền tảng chính trị tin cậy, cần tiếp tục được vun đắp và củng cố, làm cơ sở cho mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.
Song song đó, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ quán chủ động hơn trong công tác cộng đồng và bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại sở tại, qua đó nâng cao uy tín, vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại châu Phi. Các Đại sứ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Chủ tịch nước cũng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại tại nước ngoài, trong đó có châu Phi - địa bàn nhiều thách thức. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, cũng như có chính sách đãi ngộ phù hợp với vị thế và điều kiện phát triển của đất nước.