Bản tin tổng hợp

Sở Xây dựng Đà Nẵng lên tiếng về đề án lấn vịnh xây dựng 5 đảo nhân tạo

TH 04/08/2025 11:05

Trước những phản hồi từ cộng đồng về đề án lấn vịnh Đà Nẵng và xây dựng 5 đảo nhân tạo, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết hiện nay, thành phố đang nghiêm túc nghiên cứu, đánh giá toàn diện dự án nhằm đảm bảo phát triển đô thị bền vững, hài hòa với môi trường và phù hợp với định hướng chiến lược lâu dài.

Ngày 4/8, đại diện Sở Xây dựng thông tin rằng UBND TP. Đà Nẵng đang chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xây dựng đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị động lực quốc gia hướng ra biển. Đề án này sẽ được hoàn chỉnh để trình Trung ương xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.

Đồng thời, quá trình nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, kỹ thuật và môi trường liên quan đến phương án lấn biển tại vịnh Đà Nẵng đang được triển khai nghiêm ngặt.

Các yếu tố quan trọng như địa chất, địa hình, thủy văn, dòng chảy... đang được đánh giá một cách toàn diện để bảo đảm mọi định hướng phát triển đều đặt yếu tố bền vững, thân thiện với thiên nhiên lên hàng đầu, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và cảnh quan biển.

Sở Xây dựng cũng khẳng định rằng mọi ý kiến góp ý, đề xuất từ phía người dân sẽ được tiếp thu đầy đủ và nghiêm túc. Các sáng kiến phù hợp sẽ được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tham khảo, làm cơ sở trong quá trình hoàn thiện đề án.

Ảnh minh họa

Trước đó, trên Cổng góp ý điện tử của TP. Đà Nẵng, nhiều công dân đã đề xuất thành phố nên cân nhắc phương án lấn biển từng phần thay vì xây dựng đồng loạt 5 đảo nhân tạo chiếm gần trọn diện tích vịnh.

Một trong những ý tưởng đáng chú ý là việc xây dựng biểu tượng du lịch mang tên “Vịnh Tình Yêu”, nằm gọn trong lòng vịnh Đà Nẵng, một điểm nhấn cảnh quan độc đáo và mới lạ, hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch nổi bật trong tương lai.

Ngoài ra, người dân cũng kiến nghị chỉ nên triển khai lấn biển tại khu vực từ cửa sông Hàn đến Thanh Khê, nơi có đặc điểm nước biển vàng đục, không phù hợp cho phát triển du lịch sinh thái tự nhiên nhưng lại có tiềm năng lớn trong việc hình thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch nhân tạo và các khu chức năng hỗn hợp khác.

Ngược lại, khu vực kéo dài từ phường Liên Chiểu đến phường Hải Vân, nơi sở hữu làn nước trong xanh, bãi cát mịn và hệ sinh thái biển gắn liền với sông Cu Đê, đèo Hải Vân và đảo Sơn Chà được người dân đề xuất giữ gìn nguyên trạng.

Đây là vùng đất có tiềm năng lớn để phát triển các cụm du lịch sinh thái chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm du lịch và gia tăng sức hút đối với du khách trong nước lẫn quốc tế.

Về mặt chủ trương đầu tư, tại kỳ họp tháng 4/2025, HĐND TP. Đà Nẵng đã thống nhất bổ sung đề án lấn biển vịnh Đà Nẵng vào danh mục đầu tư công năm 2025. Dự kiến, tổng diện tích quy hoạch sẽ lên đến 1.428 ha, bao gồm 5 đảo lớn với các chức năng chính: phát triển du lịch quốc tế, khu thương mại tự do và đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, và tổ hợp giải trí hiện đại.

UBND TP. Đà Nẵng cũng đã thành lập tổ công tác nghiên cứu ý tưởng lấn biển, có nhiệm vụ tổng hợp các phương án đề xuất, đánh giá tính khả thi và đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm cân bằng giữa phát triển kinh tế - đô thị và gìn giữ môi trường biển.

TH