Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế là sứ mệnh nâng tầm vị thế quốc gia
Sáng 2/8, tại TP.HCM, Bộ Tài chính phối hợp cùng UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về việc xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam.
Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, cùng lãnh đạo Quốc hội, các bộ ngành, lãnh đạo TP.HCM và TP. Đà Nẵng, cùng đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Việc xây dựng TTTCQT không chỉ là một dự án kinh tế - kỹ thuật thông thường, mà còn là một chiến lược quốc gia mang ý nghĩa sâu rộng về chính trị, kinh tế và hội nhập toàn cầu.

Theo ông, đây là sứ mệnh nâng tầm vị thế quốc gia, thể hiện tinh thần chủ động, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu đang diễn ra sâu rộng.
Để triển khai Nghị quyết của Quốc hội một cách đồng bộ và hiệu quả, TP.HCM đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển TTTCQT, đồng thời ban hành kế hoạch hành động cụ thể, tập trung vào 6 nhóm giải pháp cốt lõi.
Trước hết, thành phố chú trọng công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức để tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội. Song song đó, TP.HCM đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng và hoàn thiện khung thể chế, chính sách đặc thù để tạo môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng cho hoạt động của TTTCQT.
Về hạ tầng, TP.HCM đã chuẩn bị sẵn quỹ đất rộng khoảng 10 ha tại trung tâm Khu đô thị Thủ Thiêm - khu vực được định hướng là trung tâm mới của thành phố để xây dựng TTTCQT.
Trong giai đoạn đầu, tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ sẽ được sử dụng làm trụ sở vận hành tạm thời cho trung tâm. Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái tài chính, ưu tiên các sản phẩm tài chính xanh, tài chính số, thị trường vốn trung và dài hạn, những yếu tố then chốt trong xu thế phát triển tài chính toàn cầu hiện đại.
Một trong những trọng tâm đặc biệt được TP.HCM xác định là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố đã xây dựng bộ máy tổ chức gồm bốn bộ phận chuyên môn và đang tiến hành tuyển chọn nhân sự có kinh nghiệm, trình độ chuyên sâu trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, quản lý tài sản và quản trị rủi ro.
Đồng thời, TP.HCM phối hợp với Trường Đại học Việt Đức tổ chức các chương trình đào tạo chuyên biệt, trong đó có lộ trình đưa nhân sự đi học tập thực tiễn tại các trung tâm tài chính quốc tế như Singapore, Frankfurt, London, Dubai…, trước khi trở về đảm nhiệm vai trò vận hành trung tâm.

Trong nỗ lực nâng cao năng lực hội nhập và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế, TP.HCM đang xúc tiến các chương trình hợp tác chiến lược song phương và đa phương với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới.
Theo kế hoạch, trong tháng 8/2025, thành phố sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với hai trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu nhằm trao đổi kinh nghiệm, kết nối đầu tư và chia sẻ các chuẩn mực vận hành quốc tế. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành một trung tâm tài chính có tầm vóc khu vực, hướng tới chuẩn mực toàn cầu.
Bên cạnh TP.HCM, TP.Đà Nẵng cũng xác lập quyết tâm và chuẩn bị nguồn lực để triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế một cách bài bản.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đã quy hoạch và bố trí quỹ đất chiến lược, nằm trong không gian đô thị hiện đại, kết nối thuận tiện với sân bay quốc tế trong bán kính 5 km. Trước mắt, một tòa nhà cao 22 tầng tại Khu Công viên phần mềm số 2, với tổng diện tích hơn 27.000 m², sẽ được đưa vào khai thác từ cuối năm 2025.

Trong giai đoạn 2025 - 2027, TP.Đà Nẵng định hướng phát triển hệ sinh thái tài chính quốc tế tại các khu đất sạch ven biển với diện tích hơn 60 ha và thêm 11 ha để phát triển TTTC số liền kề Công viên phần mềm số 2.
Đặc biệt, thành phố đang xúc tiến đề án Khu đô thị động lực quốc gia tại vịnh Đà Nẵng với quy mô khoảng 1.500 ha, trong đó gần 300 ha được dành riêng cho các dịch vụ tài chính thương mại và tài chính số, kết nối trực tiếp với khu công nghệ cao và khu thương mại tự do. Đà Nẵng cũng đang xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia tài chính từ các trung tâm lớn như châu Âu, Singapore, Anh, Mỹ…, nhằm đảm bảo chất lượng nhân lực và năng lực quản lý chuyên nghiệp cho trung tâm.
Nghị quyết 222/2025/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 27-6-2025 và có hiệu lực từ ngày 1-9-2025, là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính quốc gia. Với sự cam kết chính trị cao, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ hai địa phương đầu tàu là TP.HCM và Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong nước, mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến uy tín trong dòng chảy tài chính toàn cầu.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ sớm hiện thực hóa, trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn tầm quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới”.