Toàn cảnh

Đưa Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng vào vận hành cuối năm 2025

NH 02/08/2025 06:00

Ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC về Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam, với mục tiêu đưa vào vận hành các Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP.HCM và TP. Đà Nẵng trước thời điểm kết thúc năm 2025.

Việc thành lập hai trung tâm tài chính quốc tế được xác định là bước đi chiến lược nhằm thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn, qua đó tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới của đất nước.

Chính phủ hướng đến việc hoàn thiện khung pháp lý đặc thù, đồng bộ và minh bạch cho các trung tâm tài chính, đi kèm cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội nhằm thu hút vốn đầu tư, công nghệ, phương thức quản trị hiện đại và nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế lớn được khuyến khích tham gia với hệ thống giám sát, kiểm tra và quản lý rủi ro tài chính - tiền tệ phù hợp, bảo đảm an toàn an ninh quốc gia.

Đến cuối năm 2025, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại TP.HCMĐà Nẵng dự kiến sẽ hoàn thành, tạo nền tảng cho hoạt động hiệu quả của các trung tâm tài chính. Hệ thống giao thông, viễn thông, logistics sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm kết nối thông suốt và hỗ trợ vận hành hiệu quả.

Tại TP.HCM, công tác chuẩn bị hạ tầng tại các khu vực phường Sài Gòn, phường Bến Thành và Thủ Thiêm với tổng diện tích khoảng 793ha đang được đẩy mạnh.

Hạ tầng viễn thông và năng lượng tại các khu vực này sẽ được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu giao dịch số, fintech, ngân hàng số, bao gồm triển khai mạng 5G tại các trung tâm hành chính, y tế, giáo dục và khu dân cư trọng điểm.

Tại Đà Nẵng, thành phố tập trung phát triển hạ tầng tại Khu công viên phần mềm số 2, bao gồm đầu tư hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu, hệ thống điều hành thông minh. Bên cạnh đó, thành phố cũng xúc tiến các thủ tục liên quan đến tuyến cáp quang biển ALC, trạm cập bờ tại quận Ngũ Hành Sơn, đồng thời phát triển mạng blockchain phục vụ thử nghiệm tài sản số.

Ban Chỉ đạo đặt mục tiêu hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, thúc đẩy các thị trường mới như giao dịch hàng hóa, carbon; phát triển các dịch vụ tài chính công nghệ cao như fintech và ngân hàng số; đồng thời xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ đạt chuẩn quốc tế (kiểm toán, pháp lý, công nghệ...).

Đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động cuối năm 2025
Ảnh minh họa

Một cơ chế điều phối và giám sát hiệu quả sẽ được thiết lập, với bộ máy quản lý rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thẩm quyền, nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả triển khai và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương.

Giai đoạn 2025 - 2030, TP. Đà Nẵng dành quỹ đất vàng để phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế. Trong năm 2025, khu nhà tạm sẽ được bố trí tại Công viên phần mềm số 2 để phục vụ Ban trù bị, trước khi khối nhà 22 tầng đi vào vận hành vào cuối năm.

Ngoài ra, thành phố đang quy hoạch và xúc tiến đầu tư khu lõi Trung tâm tài chính tại khu vực Võ Văn Kiệt (6,17ha), khu công nghệ tài chính tại khu đất 9,7ha gần cầu Thuận Phước, và khu thử nghiệm công nghệ tài chính (1,9ha). Giai đoạn tiếp theo (2027 - 2030), khu phố tài chính An Đồn (62ha) và khu vực lấn biển vịnh Đà Nẵng sẽ tiếp tục được phát triển.

Để bảo đảm tính liên kết và đột phá, Đà Nẵng cũng kiến nghị tích hợp các dự án giao thông, công nghệ thông tin, kỹ thuật phục vụ trung tâm tài chính vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 trong quý III năm nay.

NH